Nhóm thiện nguyện Niềm Tin trao quà cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19

(Baonghean.vn) - Chiều 21/3, nhóm thiện nguyện Niềm Tin đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các cán bộ y tế, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại Khu cách ly tập trung và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An. Tổng giá trị quà tặng là 70 triệu đồng.
Nhóm thiện nguyện Niềm tin đến thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ y tế, chiến sĩ tại Khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 ở Cửa Hội. Ảnh: Thành Chung
Chiều 21/3, Nhóm thiện nguyện Niềm tin đến thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ y tế, chiến sĩ tại Khu cách ly tập trung. Ảnh: Thành Chung
Từ ngày 18/3, tỉnh Nghệ An bắt đầu tiếp nhận công dân Việt Nam từ Lào và Thái Lan về nước, đưa vào các khu cách ly tập trung của quân đội. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã đón nhận gần 900 công dân về cách ly 14 ngày phòng chống Covid-19.
Nhóm đã thăm hỏi, chia sẻ, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại đây. Ảnh: Thành Chung
Nhóm đã có những chia sẻ, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại đây. Ảnh: Thành Chung
Khu cách ly tập trung tại Cửa Hội bắt đầu tiếp nhận công dân vào tối ngày 20/3. Đến nay, đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe cho 418 công dân Việt Nam, đại đa số công dân là người Nghệ An vừa trở về từ Lào. Ở khu cách ly, hiện có trên 60 y bác sĩ và cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ.
Thăm các cơ sở phục vụ công dân Việt Nam về cách ly phòng chống dịch. Ảnh: Thành Chung
Thăm cơ sở vật chất phục vụ công dân Việt Nam về cách ly phòng chống dịch. Ảnh: Thành Chung
Tại đây, nhóm thiện nguyện Niềm tin đã thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ y tế và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. Nhóm đã tặng 02 phần quà, mỗi phần quà trị giá 20 triệu đồng cho các cán bộ y tế và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang .
Tặng quà cho các cán bộ y tế, chiến sĩ lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ cách ly chống dịch. Ảnh: Thành Chung
Tặng quà cho các cán bộ y tế, chiến sĩ lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ cách ly chống dịch. Ảnh: Thành Chung
Tiếp đó, nhóm thiện nguyện Niềm Tin đã đến thăm, trao phần quà trị giá 30 triệu đồng cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh được thành lập từ cuối năm 2019, trên cơ sở sát nhập các trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh. Phòng chống dịch Covid-19, cán bộ y tế Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh luôn đi đầu, xung kích, không ngại khó khăn vất vả, hiểm nguy, đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Trong buổi chiều, nhóm Niềm tin cũng đã đến thăm, tặng quà cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Trong buổi chiều, nhóm Niềm tin cũng đã đến thăm, tặng quà cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Trao đổi, động viên các cán bộ y tế, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, thành viên Nhóm Niềm tin nêu rõ: Trong công cuộc phòng chống Covid-19 này, sự cộng sức và sẻ chia có ý nghĩa rất quan trọng. Trên cơ sở tinh thần sẻ chia, nhóm thiện nguyện Niềm tin luôn mong muốn tham gia, đóng góp cùng với cả hệ thống chính trị - xã hội của tỉnh thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống Covid-19 trên địa bàn.
Ông Nguyễn Văn Thông bày tỏ sự cảm kích trước sự hy sinh to lớn của cán bộ y tế, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên mặt trận chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Nguyễn Văn Thông bày tỏ sự cảm kích trước sự hy sinh to lớn của cán bộ y tế, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên mặt trận chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Thời gian qua, cán bộ y tế và lực lượng vũ trang tỉnh nhà đã có nhiều sự cố gắng, nỗ lực, đi đầu thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Cũng như bao nhiêu người dân khác, nhóm Niềm tin rất lấy làm cảm kích, cảm ơn sâu sắc với sự hy sinh, vất vả của các cán bộ y tế và chiến sĩ lực lượng vũ trang. Nhóm xin được chúc các đồng chí sức khỏe và chiến thắng Covid-19” – Đồng chí Nguyễn Văn Thông nói.
Nhóm thiện nguyện Niềm Tin thành lập từ năm 2014. Thành viên tham gia nhóm là những cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố Vinh.
Tôn chỉ, mục đích hoạt động của nhóm là “Gieo niềm tin, ươm hi vọng, gặt yêu thương”. Việc tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng các lực lượng, đơn vị, cơ quan đang làm nhiệm vụ đột xuất, khó khăn do Đảng, Nhà nước phân công, giao phó là một trong những hoạt động thực hiện tôn chỉ đó... Hàng tháng các thành viên trong nhóm trích từ số tiền thu nhập cá nhân của mình để gây quỹ thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.