Nhộn nhịp chợ quê ngày Tết

(Baonghean.vn) - Từ bao đời nay, chợ quê vẫn là nơi biểu hiện rõ nhất không khí chuẩn bị đón Tết ở nông thôn. Càng gần Tết, chợ quê xứ Nghệ càng thêm nhộn nhịp, tấp nập kẻ bán người mua.
Tết đang về trên khắp mọi miền quê, đi chợ Tết, ai cũng muốn mua sắm, chuẩn bị cho gia đình mình một cái Tết tươm tất nhất, nên những ngày ngày này, chợ quê đông vui,nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Tết đang về trên khắp mọi miền quê, đi chợ Tết, ai cũng muốn mua sắm, chuẩn bị cho gia đình mình một cái Tết tươm tất nhất, nên những ngày này, chợ quê đông vui, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Chợ quê ngày Tết bày bán khá nhiều mặt hàng đặc trưng của Tết như lá dong, giang, quất, đào… Năm nay lá dong hiếm, nên hàng lá dong được giá và hút khách
Chợ quê ngày Tết bày bán khá nhiều mặt hàng đặc trưng của Tết như lá dong, giang, quất, đào… Năm nay lá dong hiếm, nên hàng lá dong được giá và hút khách.
Những thứ “cây nhà lá vườn” quen thuộc dịp Tết đều được người dân mang đi chợ bán
Những thứ “cây nhà lá vườn” quen thuộc dịp Tết đều được người dân mang đi chợ bán.
Chợ Tết, chuối xanh, chuối chín được bày bán nhiều nhiều vô kể, từ ngoài cổng cho đến giữa chợ, khắp nơi đều có chuối. Ngày Tết nhà nào cũng mua chuối, nên chuối nhiều đến mấy, cuối năm cũng vẫn hết hàng.
Chợ Tết, chuối xanh, chuối chín được bày bán nhiều vô kể, từ ngoài cổng cho đến giữa chợ, khắp nơi đều có chuối. Ngày Tết nhà nào cũng mua chuối, nên chuối nhiều đến mấy, cuối năm cũng vẫn hết hàng.
Đặc biệt giữa chợ Mới xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn còn có cả dịch vụ  khắc chữ lên hoa quả, ai mua quả dưa nào, khắc chữ gì sẽ được phục vụ theo nhu cầu đó.
Đặc biệt giữa chợ Mới xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn còn có cả dịch vụ khắc chữ lên hoa quả, ai mua quả dưa nào, khắc chữ gì sẽ được phục vụ theo nhu cầu đó.
Giữa chợ quê ngày Tết, những quả dưa khắc chữ thư pháp đẹp mỹ miều, lót ổ rơm thật lạ lẫm và hấp dẫn biết bao.
Giữa chợ quê ngày Tết, những quả dưa khắc chữ thư pháp đẹp mỹ miều, lót ổ rơm thật lạ lẫm và hấp dẫn biết bao.
Trầu cau là thứ lễ vật quan trọng trong lễ cúng Tết, nên được các bà, các mẹ chý ý lo sắm trước tiên.
Trầu cau là thứ lễ vật quan trọng trong lễ cúng Tết, nên được các bà, các mẹ chú ý sắm sửa trước tiên. Dẫu mâm cỗ ngày Xuân có nhiều thứ đề huề, nhưng không thể thiếu trầu cau.
Một cụ bà trên 80 tuổi ở chợ Cồn, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương buôn gừng nghệ, phấn khởi bán  hàng trong ngày chợ Tết.
Một cụ bà trên 80 tuổi ở chợ Cồn, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương buôn gừng nghệ, phấn khởi bán hàng trong ngày chợ Tết.
Những chiếc kiềng treo, tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng của một thời không thể nào quên, nay vẫn xuất hiện giữa chợ quê ngày Tết gợi thêm bao ký ức thân thương.
Những chiếc kiềng treo, tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng của một thời không thể nào quên, nay vẫn xuất hiện giữa chợ quê ngày Tết, gợi thêm bao ký ức thân thương.
Đi chợ quê ngày Tết, ngoài mua sắm phục vụ Tết, bán những thứ mình có trong vườn nhà, còn là để thưởng thức quà quê, chuyện quê, tâm sự cuối năm với bà con làng trên xóm dưới.
Đi chợ quê ngày Tết, ngoài mua sắm phục vụ Tết, bán những thứ mình có trong vườn nhà, còn là để thưởng thức quà quê, chuyện quê, tâm sự cuối năm với bà con làng trên xóm dưới.
Ngày Tết nhiều gia đình còn mua mía cây để thờ với mong muốn năm mới vạn sự hanh thông, tốt đẹp, ngọt ngào… Dịp này mía tím, mía trắng được đưa về bán khắp chợ quê
Ngày Tết, nhiều gia đình còn mua mía cây để thờ với mong muốn năm mới vạn sự hanh thông, tốt đẹp, ngọt ngào… Dịp này mía tím, mía trắng được đưa về bán khắp chợ quê.
Sự nhộn nhịp của chợ quê ngày Tết phản ánh không khí chuẩn bị vui Tết đón Xuân tưng bừng của người dân ở các làng quê và lưu giữ trong đó những giá trị tinh thần tốt đẹp của văn hóa làng. Về quê đi chợ Tết để mua, để bán và để “tắm” hồn mình giữa quê hương.
Sự nhộn nhịp của chợ quê ngày Tết phản ánh không khí chuẩn bị vui Tết đón Xuân tưng bừng của người dân ở các làng quê và lưu giữ trong đó những giá trị tinh thần tốt đẹp của văn hóa làng. Về quê đi chợ Tết để mua, để bán và để “tắm” hồn mình giữa quê hương.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.