Nhộn nhịp không khí sản xuất cuối năm

(Baonghean.vn) - Những ngày cuối năm, các nhà máy, xí nghiệp, công trường đều hoạt động hết công suất.

1

Dự án cầu Yên Xuân do Cienco4 làm chủ đầu tư đang được 7 đơn vị thi công tập trung nhân lực thiết bị, thi công 3 ca liên tục, với số lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công trên công trường gần 400 người. Hiện nay, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ để đưa công trinh vào sử dụng trước tháng 12/2016.

1
Công ty TNHH Nguyên Nghĩa (Cụm công nghiệp Thị trấn Đô Lương), từ một cơ sở nhỏ lẻ, đến nay, đã xây dựng được thương hiệu mạnh chuyên đồ mộc. Doanh thu hàng năm của công ty đạt từ 50 - 60 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 150 lao động với mức lương từ 3 - 12 triệu đồng/người/tháng. Riêng năm 2015, doanh số đạt 80 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2014, thị trường chủ yếu là các tỉnh phía Bắc.
Sản phẩm đồ gỗ cao cấp của Nguyên Nghĩa đã được thị trường trong Nam ngoài Bắc biết đến. Hiện doanh nghiệp đang tập trung lắp đặt nội thất cho công trình văn phòng của Bộ Tài chính, Quân khu I...
Sản phẩm đồ gỗ cao cấp của Nguyên Nghĩa đã được thị trường trong Nam ngoài Bắc biết đến. Hiện doanh nghiệp đang tập trung lắp đặt nội thất cho công trình văn phòng của Bộ Tài chính, Quân khu I...
1
Bà Nguyễn Thị Tuế - Phó Giám đốc Công ty Nguyên Nghĩa cho biết: Ngoài sản xuất các đồ gỗ cao cấp gồm bàn, ghế, tủ, giường, phản… với hơn 100 sản phẩm, mẫu mã được thiết kế bằng vi tính.
Đây là nhà máy gạch tuynel Đồng Thành (Yên Thành), chính thức đi vào sản xuất từ tháng 11/ 2014, sản xuất gạch từ 3 lỗ đến 6 lỗ; mỗi ngày cho ra lò 7 vạn viên gạch, tạo việc làm cho trên 100 công nhân với mức lương từ 4 triệu đồng trở lên.
Đây là nhà máy gạch tuynel Đồng Thành (Yên Thành), chính thức đi vào sản xuất từ tháng 11/ 2014, sản xuất gạch từ 3 lỗ đến 6 lỗ; mỗi ngày cho ra lò 7 vạn viên gạch, tạo việc làm cho trên 100 công nhân với mức lương từ 4 triệu đồng trở lên.
1
Những ngày cuối năm, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát (KCNN Nghi Phú - Tp.Vinh) chuyên sản xuất cửa nhựa, cửa cuốn đang tập trung hoàn thành sản phẩm kịp lắp cho công trình thi công Bệnh viện quân y 4. Đây là gói thầu trị giá 12 tỷ đồng, sẽ hoàn thiện trước tết Nguyên Đán Bính Thân.  Năm 2015, doanh số 65 tỷ đồng (năm 2014, doanh số hơn 51 tỷ), trong đó cửa cuốn hơn 38.000m2 và 26.000mcửa nhựa. Nộp ngân sách 300 triệu đồng, tạo việc làm cho 80 lao động. Dịp Tết dương lịch này công nhân chỉ nghỉ 1 ngày để tập trung hoàn thành hợp đồng với bạn hàng.
1
Sau gần 1 năm triển khai, đến nay những sản phẩm đầu tiên của nhà máy Masan miền bắc (KCN Nam Cấm) đã chính thức ra đời. Nhà máy có 3 dây chuyền sản xuất mì ăn liền Omachi, 1 dây chuyền sản xuất nước mắm Chinsu, hiện đang tập trung chạy hết công suất phục vụ thị trường tết Nguyên đán. Dự án  sẽ tạo ra khoảng 1.000 việc làm cho lao động và đóng góp ngân sách cho Nghệ An khoảng 3.000 tỷ đồng trong 10 năm sắp tới.

1
Công nhân bốc xếp hàng của nhà máy bia Hà Nội - Nghệ An (KCN Nam Cấm) kịp thời cung ứng ra thị trường dịp tết Nguyên Đán Bính Thân.
Chiều cuối năm, bến cảng Cửa Lò nhộn nhịp cảnh bốc xếp container
Chiều cuối năm, bến cảng Cửa Lò nhộn nhịp cảnh bốc xếp container. Những mã hàng cuối cùng của năm đang được gấp rút bốc xếp. Vào sáng 1/1/2016, Cảng Cửa Lò sẽ đón chào năm mới với mã hàng đầu tiên. Khí thế phấn khởi, tự tin, tràn đầy niềm hi vọng đang hiện diện khắp các công trường, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tất cả cán bộ, công nhân đều háo hức chuẩn bị một năm mới thắng 2016 thắng lợi toàn diện.

  Thu Huyền

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.