Nhộn nhịp phiên chợ Ú ngày cận Tết

(Baonghean.vn) - Chợ Ú - chợ trâu bò lớn nhất tỉnh ở xã Đại Sơn (Đô Lương) những phiên cuối năm, càng thêm nhộn nhịp.

Khi trời chưa sáng hẳn, trên khắp các ngả đường, người, xe đã tấp nập đổ về chợ Ú để mua bán trâu, bò. Anh Dương Phúc Hòa ở xóm 8, xã Thuận Sơn (Đô Lương) đã chở trâu đi chợ lúc 5h sáng.
Khi trời chưa sáng hẳn, trên khắp các ngả đường, người, xe đã tấp nập đổ về chợ Ú để mua bán trâu, bò. Anh Dương Phúc Hòa ở xóm 8, xã Thuận Sơn (Đô Lương) đã chở trâu đi chợ lúc 4h sáng. Ảnh: Huy Thư
2.     Chợ trâu họp trên khu đất vốn trước đây là sân vận động của xã Đại Sơn,  qua nhiều ngày mưa, chợ đầy bùn, người và trâu chen nhau như trên ruộng.
Chợ trâu họp trên khu đất vốn trước đây là sân vận động của xã Đại Sơn, qua nhiều ngày mưa, chợ đầy bùn, người và trâu chen nhau như trên ruộng. Ảnh: Huy Thư
Những con trâu được phun chữ, đánh dấu tên chủ đã mua. Theo các lái buôn, giá trâu bò năm nay “mềm” hơn năm trước, cụ thể còn phụ thuộc vào độ lớn, sự béo gầy… của từng con
Những con trâu được phun chữ, đánh dấu tên chủ đã mua. Theo các lái buôn, giá trâu bò năm nay “mềm” hơn năm trước. Giá cả lên xuống cũng còn phụ thuộc vào độ  béo, gầy lớn, bé… của từng con. Ảnh: Huy Thư
Cặp “nghé nong” vẫn không muốn theo chủ mới về nhà.
Cặp “nghé nong” vẫn không muốn theo chủ mới về nhà. Ảnh: Huy Thư
 Xung quanh chợ, những chuồng trại nuôi nhốt tạm chờ xe đến vận chuyển đi đã đầy những trâu bò.
Xung quanh chợ có nhiều chuồng trại nuôi nhốt tạm chờ xe đến vận chuyển. Ảnh: Huy Thư
Những con trâu sau khi mua đã được cột quanh những chiếc xe trâu giữa chợ, mỗi xe có đến hàng chục con.
Những con trâu sau khi mua đã được cột quanh những chiếc xe trâu giữa chợ, mỗi xe có đến hàng chục con. Ảnh: Huy Thư
Những con bò to béo, được lái buôn mang từ Lào về, sau nhiều lần mua qua bán lại, sẽ chuẩn bị lên đường ra Bắc.
Những con bò to béo, được lái buôn mang từ Lào về, sau nhiều lần mua qua bán lại, sẽ chuẩn bị lên đường ra Bắc. Ảnh: Huy Thư
 Dùng mọi biện pháp để chuyển hàng lên xe.
Dùng mọi cách để chuyển trâu, bò lên xe. Ảnh: Huy Thư
Nhiều thanh niên Đại Sơn thông thạo buôn bán trâu, bò từ nhỏ, chưa đầy 20 tuổi đã thành những lái buôn cừ phách. Một lái buôn trẻ cho biết: “Do mỗi tháng, chợ chỉ họp 6 phiên, nên không khí Tết ở chợ Ú đã đến từ đầu tháng Chạp”.
Nhiều thanh niên Đại Sơn thông thạo buôn bán trâu, bò từ nhỏ, chưa đầy 20 tuổi đã thành những lái buôn cừ phách. Một lái buôn trẻ cho biết: “Do mỗi tháng, chợ chỉ họp 6 phiên, nên không khí Tết ở chợ Ú đã đến từ đầu tháng Chạp”. Ảnh: Huy Thư
Mỗi phiên chợ Úcó hàng nghìn con trâu bò được trao đổi, mua bán, hàng trăm xe ô tô đến vận chuyển hàng hóa. Về chợ Ú – Đại Sơn lội bùn, mua trâu bò dịp Tết là kỷ niệm khó quên của nhiều người.
Mỗi phiên chợ Ú có hàng nghìn con trâu bò được trao đổi, mua bán; hàng trăm xe ô tô đến vận chuyển hàng hóa. Về chợ Ú - Đại Sơn lội bùn, mua trâu bò dịp Tết là kỷ niệm khó quên của nhiều người. Ảnh: Huy Thư

Huy Thư

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.