Nhộn nhịp thị trường hoa Tết thành Vinh: Lan, hồng phấn "lên ngôi"

(Baonghean.vn) - Mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết, song thị trường hoa trên địa bàn thành phố Vinh đã khá sôi động, tấp nập người bán, người mua. Năm nay, lan, hồng phấn Nhật Bản được nhiều người tìm mua.
Vài năm trở lại đây, ngoài những cây cảnh chơi Tết truyền thống như đào, quất, mai thì hoa lan - loài hoa được mệnh danh là "Nữ hoàng của các loài hoa" được nhiều người chọn để chưng trong những ngày Tết. Ảnh: Lâm Tùng
Vài năm trở lại đây, ngoài những cây cảnh chơi Tết truyền thống như đào, quất, mai thì hoa lan - loài hoa được mệnh danh là "Nữ hoàng của các loài hoa" được nhiều người chọn để chưng trong những ngày Tết. Ảnh: Lâm Tùng
Anh Trần Xuân Hồng - chủ một cơ sở bán hoa lan cho biết: "Hiện nay, nhu cầu chơi hoa lan của người dân TP. Vinh và các vùng lân cận đã tăng lên rất nhiều. Để đáp ứng thị trường chơi hoa lan ngày Tết, nhiều gốc hoa lan lớn đã được chúng tôi nhập về". Ảnh: Lâm Tùng
Anh Trần Xuân Hồng - chủ một cơ sở bán hoa lan cho biết: "Hiện nay, nhu cầu chơi hoa lan của người dân TP. Vinh và các vùng lân cận đã tăng lên rất nhiều. Để đáp ứng thị trường chơi hoa lan ngày Tết, nhiều gốc hoa lan lớn đã được chúng tôi nhập về". Ảnh: Lâm Tùng
Mặc dù giá của nhiều gốc lan lên đến 1,8 - 2 triệu đồng/gốc nhưng nhiều khách hàng vẫn chi tiền để mua. Ảnh: Lâm Tùng
Mặc dù giá của nhiều gốc lan lên đến 1,8 - 2 triệu đồng/gốc nhưng nhiều khách hàng vẫn chi tiền để mua. Ảnh: Lâm Tùng
Bên cạnh hoa lan, thị trường hoa Tết năm nay cũng chứng kiến sự sôi động của hoa hồng. Anh Nguyễn Văn Hiếu - chủ cửa hàng bán hoa, cây cảnh cho biết: "Trong thời gian gần đây, nhu cầu chơi hoa hồng của người dân TP. Vinh tăng lên đột biến. Cùng với hoa hồng cổ Đà Lạt, hoa hồng Vân Khôi thì năm nay hoa hồng phấn (Nhật Bản) tiêu thụ mạnh". Ảnh: Lâm Tùng
Bên cạnh hoa lan, thị trường hoa Tết năm nay cũng chứng kiến sự sôi động của hoa hồng. Anh Nguyễn Văn Hiếu - chủ cửa hàng bán hoa, cây cảnh cho biết: "Trong thời gian gần đây, nhu cầu chơi hoa hồng của người dân TP. Vinh tăng lên đột biến. Cùng với hoa hồng cổ Đà Lạt, hoa hồng Vân Khôi thì năm nay hoa hồng phấn (Nhật Bản) tiêu thụ mạnh". Ảnh: Lâm Tùng
Hoa hồng phấn (Nhật Bản) được nhập từ các tỉnh phía Bắc; hiện giá bán trên thị trường khoảng 300.000 đồng/cây. Ảnh: Lâm Tùng
Hoa hồng phấn (Nhật Bản) được nhập từ các tỉnh phía Bắc; hiện giá bán trên thị trường khoảng 300.000 đồng/cây. Ảnh: Lâm Tùng
Để đáp ứng nhu cầu chơi hoa hồng, nhiều cửa hàng tiếp tục nhập về với số lượng lớn. Ảnh: Lâm Tùng
Để đáp ứng nhu cầu chơi hoa hồng, nhiều cửa hàng tiếp tục nhập về với số lượng lớn. Ảnh: Lâm Tùng
Thị trường hoa Tết năm nay xuất hiện nhiều giống hoa dâm bụt đơn và dâm bụt kép với 2 màu vàng, đỏ. Ảnh: Lâm Tùng
Thị trường hoa Tết năm nay xuất hiện nhiều giống hoa dâm bụt đơn và dâm bụt kép với 2 màu vàng, đỏ. Ảnh: Lâm Tùng
Các chậu hoa dạ yến thảo dù đã xuất hiện tại TP. Vinh khá lâu, nhưng vẫn được nhiều người yêu thích bởi màu sắc tươi tắn cùng với việc trồng trong từng giỏ nên dễ dàng trang trí trong các gia đình. Giá của chậu hoa dạ yến thảo vẫn ổn định như mọi năm, từ 200.000 - 250.000 đồng/chậu. Ảnh: Lâm Tùng
Các chậu hoa dạ yến thảo dù đã xuất hiện tại TP. Vinh khá lâu, nhưng vẫn được nhiều người yêu thích bởi màu sắc tươi tắn cùng với việc trồng trong từng giỏ nên dễ dàng trang trí trong các gia đình. Giá của chậu hoa dạ yến thảo vẫn ổn định như mọi năm, từ 200.000 - 250.000 đồng/chậu. Ảnh: Lâm Tùng
 
Hoa cẩm tú cầu đang vào độ kết nụ và nở bung vào dịp Tết. Ảnh: Lâm Tùng
Hoa cẩm tú cầu đang vào độ kết nụ và nở bung vào dịp Tết. Ảnh: Lâm Tùng
Những chậu lan càng cua cũng được nhiều khách hàng quan tâm vì thời gian hoa nở rất lâu. Ảnh: Lâm Tùng
Những chậu lan càng cua cũng được nhiều khách hàng quan tâm vì thời gian hoa nở rất lâu. Ảnh: Lâm Tùng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.