Những ái nữ xinh đẹp và tài giỏi

(Baonghean.vn) - Ái nữ của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ivanka đang là tâm điểm chú ý của truyền thông và được công chúng ngưỡng mộ thời gian qua. Tuy nhiên, trên khắp thế giới, cũng có rất nhiều đệ nhất tiểu thư danh tiếng, xinh đẹp và tài giỏi đã trở thành niềm tự hào đặc biệt của cha họ.

1. Ivanka Trump (36 tuổi)

Chân dung ái nữ xinh đẹp của Donald Trump Không chỉ sở hữu ngoại hình quyến rũ, Ivanka Trump còn khiến nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ bởi khả năng kinh doanh không kém cạnh cha.
Ivanka Trump không chỉ sở hữu ngoại hình quyến rũ, mà còn khiến nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ bởi khả năng kinh doanh không kém cạnh cha. Sau khi cha chính thức nhậm chức, Đệ nhất tiểu thư đã gác lại phần lớn công việc kinh doanh để cùng gia đình nhỏ chuyển đến Washington D.C. Cô và chồng hiện là cánh tay đắc lực của tổng thống Trump.

2. Maryam Nawaz Sharif (43 tuổi)

Bà là con gái của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. Bà đã đóng vai trò then chốt trong chiến dịch tái tranh cử của ông Nawaz Sharif hồi năm 2013. Hiện nay, bà Maryam đang hoạt động trong đảng cánh hữu Liên đoàn Hồi giáo Pakistan của ông Nawaz Sharif.
Maryam Nawaz Sharif là con gái của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. Bà đóng vai trò then chốt trong chiến dịch tái tranh cử của ông Nawaz Sharif hồi năm 2013. Hiện nay, bà Maryam đang hoạt động trong đảng cánh hữu Liên đoàn Hồi giáo Pakistan của ông Nawaz Sharif.

3. Sumeyye Erdogan (31 tuổi)

Sumeyye Erdogan là con gái út của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và cũng là người con được ông yêu thương nhất. Theo Irem Koker làm việc tại BBC, Tổng thống Tayyip Erdogan từng nhắc đến con gái Sumeyye là “chú linh dương của tôi”. Trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, đây là từ miêu tả một người quý giá và xinh đẹp. Sumeyye là nhà khoa học chính trị từng du học tại Mỹ và Anh. Do vậy cô đã đóng vai trò cố vấn cho đảng Công lý và Phát triển (AKP) của ông Erdogan và đồng hành cùng cha trong nhiều chuyến công du.
Sumeyye Erdogan là con gái út của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và cũng là người con được ông yêu thương nhất. Tổng thống Tayyip Erdogan từng nhắc đến con gái Sumeyye là “chú linh dương của tôi”. Trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, đây là từ miêu tả một người quý giá và xinh đẹp. Sumeyye là nhà khoa học chính trị từng du học tại Mỹ và Anh. Do vậy cô đã đóng vai trò cố vấn cho đảng Công lý và Phát triển (AKP) của ông Erdogan và đồng hành cùng cha trong nhiều chuyến công du.

4. Isabel dos Santos (43 tuổi)

à con gái đầu của Tổng thống Angola Jose Eduardo dos Santos - người đã tại vị từ năm 1979. Isabel là người đứng đầu công ty khai thác dầu Sonangol và vào năm 2013, tạp chí Forbes đã nêu danh Đệ nhất tiểu thư Isabel là nữ tỉ phú đầu tiên của châu Phi với khối tài sản ước tính hơn 3,2 tỉ USD. Isabel còn tham gia vào lĩnh vực tài chính, viễn thông và kim cương. Do vậy, ái nữ của Tổng thống Angola được mệnh danh là một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất đất nước châu Phi này.
 Isabel dos Santos là con gái đầu của Tổng thống Angola Jose Eduardo dos Santos - người đã tại vị từ năm 1979. Isabel là người đứng đầu công ty khai thác dầu Sonangol và vào năm 2013, tạp chí Forbes đã nêu danh Đệ nhất tiểu thư Isabel là nữ tỉ phú đầu tiên của châu Phi với khối tài sản ước tính hơn 3,2 tỉ USD. Isabel còn tham gia vào lĩnh vực tài chính, viễn thông và kim cương. Do vậy, ái nữ của Tổng thống Angola được mệnh danh là một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất đất nước châu Phi này.

5. Ozoda Rahmon (39 tuổi)

Ozoda Rahmon là con gái của Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon. Ái nữ của Tổng thống Tajikistan tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật và cô cũng đã bước chân vào chính trường theo gương của cha. Từ năm 2009, cô Ozoda đảm nhận vị trí Thứ trưởng Ngoại giao Tajikistan. Đến năm 2016, cô đã có một ghế trong Thượng viện Tajikistan. Cô Ozoda cũng có cuộc sống hôn nhân được ngưỡng mộ khi cưới một trong những lãnh đạo của Ngân hàng trung ương Tajikistan và có 5 người con.
Ozoda Rahmon là con gái của Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon. Ái nữ của Tổng thống Tajikistan tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật và cô cũng đã bước chân vào chính trường theo gương của cha. Từ năm 2009, cô Ozoda đảm nhận vị trí Thứ trưởng Ngoại giao Tajikistan. Đến năm 2016, cô đã có một ghế trong Thượng viện Tajikistan. Cô Ozoda cũng có cuộc sống hôn nhân được ngưỡng mộ khi cưới một trong những lãnh đạo của Ngân hàng trung ương Tajikistan và có 5 người con.

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.