Những ẩn họa cháy ở chợ Vinh

(Baonghean.vn) - Mùa nắng nóng đang đến nhưng công tác phòng cháy, chữa cháy ở chợ Vinh đang bị xem nhẹ. Các lối chữa cháy đang bị hàng hóa chất kín, nhiều phương tiện chữa cháy hư hỏng.
Chợ Vinh là trung tâm mua sắm sầm uất nhất TP.Vinh. Tuy nhiên, các khu vực của chợ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Khu vực đình phía Đông chợ Vinh tập trung các ki ốt bán vải lụa, đây là những mặt hàng dễ cháy, dễ lây lan. Điều đáng nói là các tiểu thương đưa hàng chất đầy cả lối đi. Ảnh: Q.A
Chợ Vinh là trung tâm mua sắm sầm uất nhất TP.Vinh. Tuy nhiên, các khu vực của chợ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Khu vực đình phía Đông chợ Vinh tập trung các ki ốt bán vải lụa, đây là những mặt hàng dễ cháy, dễ lây lan. Điều đáng nói là các tiểu thương đưa hàng chất đầy cả lối đi. Ảnh: Q.A
Một lối đi tại đình Đông chợ Vinh bị chất đầy hàng hóa, nếu xảy ra cháy nổ thì cơ hội thoát hiểm rất thấp. Ảnh: Q.A
Một lối đi tại đình Đông chợ Vinh bị chất đầy hàng hóa, nếu xảy ra cháy nổ thì cơ hội thoát hiểm rất thấp. Ảnh: Q.A
Nơi để thiết bị chữa cháy cũng biến thành nơi treo vật dụng cá nhân của tiểu thương. Ảnh: Q.A
Nơi để thiết bị chữa cháy cũng biến thành nơi treo vật dụng cá nhân của tiểu thương. Ảnh: Q.A
 
Nhiều hộp đựng bình chữa cháy ở tầng 3 Chợ Vinh không được trang bị bình chữa cháy. Ảnh: H.H
Nhiều hộp đựng bình chữa cháy ở tầng 3 Chợ Vinh không được trang bị bình chữa cháy. Ảnh: H.H
Một số lò đốt vàng mã để ở hành lang chợ Vinh. Ảnh: H.H
Một số lò đốt vàng mã để ở hành lang chợ Vinh. Ảnh: H.H
Lối đi từ đình Đông chợ Vinh sang đình chính cũng bị che kín bởi hàng hóa. Tình trạng nhiều tiểu thương phía ngoài chợ lấn chiếm đường đi thành nơi bán hàng khiến nhiều tiểu thương trong chợ rất bất bình. Và nếu có cháy nổ sẽ ảnh hưởng đến đường đi lại để thoát hiểm. Ảnh: P.V
Lối đi từ đình Đông chợ Vinh sang đình chính cũng bị che kín bởi hàng hóa. Tình trạng nhiều tiểu thương phía ngoài chợ lấn chiếm đường đi thành nơi bán hàng khiến nhiều tiểu thương trong chợ rất bất bình. Và nếu có cháy nổ sẽ ảnh hưởng đến đường đi lại để thoát hiểm. Ảnh: P.V
 
Lối lên cầu thang chợ Vinh cũng biến thành nơi chất hàng hóa. Ảnh: H.H
Lối lên cầu thang chợ Vinh cũng biến thành nơi chất hàng hóa. Ảnh: H.H
 
Đình phía Tây Chợ Vinh xuống cấp từ lâu, chưa được cải tạo. Ảnh: H.H
Đình phía Tây Chợ Vinh xuống cấp từ lâu, chưa được cải tạo. Ảnh: H.H
 
Tại khu vực đình Tây, các loại hàng mã treo lơ lửng từ ki ốt này sang ki ốt khác. Ảnh: P.V
Tại khu vực đình Tây, các loại hàng mã treo lơ lửng từ ki ốt này sang ki ốt khác. Ảnh: P.V
 
Các kho chứa tại đình Tây rất chật chội, chứa đầy chất dễ cháy như thùng xốp, giấy, đồ khô... Trong quá khứ, chợ Vinh từng xảy ra hỏa hoạn nhiều lần. Sau mỗi lần cháy, bà con tiểu thương đều trắng tay. Ảnh: P.V
Các kho chứa tại đình Tây rất chật chội, chứa đầy chất dễ cháy như thùng xốp, giấy, đồ khô... Trong quá khứ, chợ Vinh từng xảy ra hỏa hoạn nhiều lần. Sau mỗi lần cháy, bà con tiểu thương đều trắng tay. Ảnh: P.V

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.