Những bạn trẻ 'đội nắng' gom rác trên đê Hưng Hòa (TP. Vinh)

(Baonghean.vn) - Sau khi chung tay làm sạch môi trường tại bãi biển Cửa Lò, hồ Vinh Tân, hồ điều hoà (TP. Vinh), nhóm Gen Z "Nghệ An Xanh" tiếp tục chiến dịch bảo vệ môi trường tại đê Hưng Hoà, TP. Vinh.
Đê Hưng Hoà chạy dọc sông Lam thuộc địa phận của 3 địa phương, bao gồm xã Hưng Hoà, phường Hưng Dũng và phường Bến Thuỷ (TP. Vinh). Kể từ khi được xây dựng, tuyến đê trở thành điểm vui chơi, tập thể dục, đi dạo... của người dân trên địa bàn. Điều đáng nói, tại tuyến đê này, một số hàng quán cóc mọc lên trái phép, nhiều người dân, đặc biệt là sinh viên thường tập trung để liên hoan, ăn uống, xả rác bừa bãi khiến tuyến đê thường xuyên bị ô nhiễm. Ảnh: N.C
Đê Hưng Hoà chạy dọc sông Lam thuộc địa phận của 3 địa phương, bao gồm xã Hưng Hoà, phường Hưng Dũng và phường Bến Thuỷ (TP. Vinh). Kể từ khi được xây dựng, tuyến đê trở thành điểm vui chơi, tập thể dục, đi dạo... của người dân trên địa bàn. Điều đáng nói, tại tuyến đê này, một số hàng quán cóc mọc lên trái phép, nhiều người dân, đặc biệt là sinh viên thường tập trung để liên hoan, ăn uống, xả rác bừa bãi khiến tuyến đê thường xuyên bị ô nhiễm. Ảnh: N.C
Theo quan sát, dọc tuyến đê Hưng Hòa có vô số loại rác thải, trong đó tập trung là túi ni lông, chai nhựa, đồ thờ… đã bị vứt bỏ lâu ngày. Ảnh: N.C
Theo quan sát, dọc tuyến đê Hưng Hòa có vô số loại rác thải, trong đó tập trung là túi ni lông, chai nhựa, đồ thờ… đã bị vứt bỏ lâu ngày. Ảnh: N.C
Thời gian qua, nhóm "Nghệ An Xanh" do các bạn trẻ xứ Nghệ lập nên để tự nguyện thu gom rác thải, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã gây được ấn tượng trong cộng đồng. Sau các chiến dịch tại phố biển Cửa Lò, hồ Vinh Tân, hồ điều hoà... nhóm Gen Z này đã chung tay thu gom rác thải tại đê Hưng Hoà. Ảnh: N.C
Thời gian qua, nhóm "Nghệ An Xanh" do các bạn trẻ xứ Nghệ lập nên để tự nguyện thu gom rác thải, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã gây được ấn tượng trong cộng đồng. Sau các chiến dịch tại phố biển Cửa Lò, hồ Vinh Tân, hồ điều hoà... nhóm Gen Z này đã chung tay thu gom rác thải tại đê Hưng Hoà. Ảnh: N.C
Do tuyến đê kéo dài nhiều cây số nên việc thu gom rác được tiến hành nhanh chóng, mỗi người một việc. Ảnh: N.C
Do tuyến đê kéo dài nhiều cây số nên việc thu gom rác được tiến hành nhanh chóng, mỗi người một việc. Ảnh: N.C
Trưởng nhóm Lê Nam Quân chia sẻ: Rác tại đê Hưng Hoà chủ yếu nằm ở triền đê, do những người tụ tập ăn uống trên đê đã tiện tay ném xuống, do đó, bao bì, thực phẩm dư thừa chiếm số lượng lớn. Chưa kể đến dưới lòng sông cũng có nhiều đồ thờ cúng bị vứt bỏ lâu ngày... Ảnh: N.C
Trưởng nhóm Lê Nam Quân chia sẻ: Rác tại đê Hưng Hoà chủ yếu nằm ở triền đê, do những người tụ tập ăn uống trên đê đã tiện tay ném xuống, do đó, bao bì, thực phẩm dư thừa chiếm số lượng lớn. Chưa kể đến dưới lòng sông cũng có nhiều đồ thờ cúng bị vứt bỏ lâu ngày... Ảnh: N.C
Việc thu gom tốn nhiều thời gian, đối mặt với nguy hiểm khi có thể tiếp xúc với các vật độc hại như bơm kim tiêm, mảnh chai vỡ... Ảnh: N.C
Việc thu gom tốn nhiều thời gian, đối mặt với nguy hiểm khi có thể tiếp xúc với các vật độc hại như bơm kim tiêm, mảnh chai vỡ... Ảnh: N.C
Những rác thải được chất vào các túi ni lông để dễ dàng vận chuyển lên bờ, đưa đến bãi tập kết để công ty môi trường thu gom. Ảnh: N.C
Những rác thải được chất vào các túi ni lông để dễ dàng vận chuyển lên bờ, đưa đến bãi tập kết để công ty môi trường thu gom. Ảnh: N.C
Được biết, sau khi thu gom rác thải tại đê Hưng Hoà, thời gian tới, nhóm sẽ có kế hoạch bảo vệ môi trường tại các điểm ô nhiễm khác như kênh Bắc, hồ Cửa Nam... và các huyện lân cận. Ảnh: N.C
Được biết, sau khi thu gom rác thải tại đê Hưng Hoà, thời gian tới, nhóm sẽ có kế hoạch bảo vệ môi trường tại các điểm ô nhiễm khác như kênh Bắc, hồ Cửa Nam... và các huyện lân cận. Ảnh: N.C
Qua trao đổi, chính quyền địa phương các phường, xã quản lý đê Hưng Hoà như: Bến Thuỷ, Hưng Dũng, Hưng Hoà cho biết, sẽ tăng cường lực lượng để kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các hành vi xả rác bừa bãi tại tuyến đê này, đặc biệt là các hàng quán cóc mọc trái phép mọc lên tại đây. Ảnh: N.C
Qua trao đổi, chính quyền địa phương các phường, xã quản lý đê Hưng Hoà như: Bến Thuỷ, Hưng Dũng, Hưng Hoà cho biết, sẽ tăng cường lực lượng để kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các hành vi xả rác bừa bãi tại tuyến đê này, đặc biệt là các hàng quán cóc mọc trái phép mọc lên tại đây. Ảnh: N.C

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.