Những bí mật sau cánh cửa điện Kremlin

Theo Trường Đặng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Điện Kremlin - nơi biểu trưng cho lịch sử nước Nga - lại phần lớn được các kiến trúc sư Italy cùng thời Leonardo da Vinci thiết kế.

Trong 8 thế kỷ tồn tại, Kremlin đã chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử Nga. Thành trì này có những phần cấu trúc đặc biệt cổ kính, bao gồm nhà thờ Dormition linh thiêng có từ năm 1479. Quảng trường được lát đá xung quanh công trình này là điểm đến thường xuyên của hầu hết du khách. Khu vực còn bao gồm hai nhà thờ khác, một tháp chuông có từ thế kỷ 16 và một cung điện trông giống như một viên ngọc khổng lồ, theo Independent.

Những bí mật sau cánh cửa điện Kremlin ảnh 1

Qua thời gian, pháo đài đã nhiều lần đứng trước bờ vực sụp đổ do các cuộc tấn công của Mông Cổ và các cuộc nội chiến, nhưng các hoàng tử của Moskva đã luôn biết cách đứng vững và dần củng cố năng lực. Ảnh: En.Wiki

Được lập nên từ thế kỷ 12, pháo đài này ban đầu bao gồm một loạt lâu đài và nhà thờ bằng gỗ nằm trên một ngọn đồi giữa hai bờ sông. Sự kiên cố của nó không chỉ nằm ở những bức tường bằng gỗ đất sét xấu xí, mà còn ở vị trí hẻo lánh giữa một khu rừng nguyên sinh rậm rạp.

Khi đế chế Mông Cổ bắt đầu lụn bại trong thế kỷ 15, thành trì tại Moscow đã trở thành nơi có sức mạnh quân sự thống trị trong khu vực.

Điện Kremlin của hiện tại bắt đầu được hình thành từ thời điểm này. Được xây dựng theo lệnh của hoàng tử Ivan III, lâu đài này không dựa trên kỹ thuật của địa phương. Biểu tượng tương lai của nhà nước Nga được thiết kế bởi những người Italy cùng thời với Leonardo da Vinci.

Những bí mật sau cánh cửa điện Kremlin ảnh 2

Quảng trường đỏ nằm ngay cạnh điện Kremlin. Ảnh: Onthegotours

Trong suốt 50 năm, bắt đầu từ thập niên 1470, những người ngoại quốc này đã biến thành trì nhạt nhòa của Ivan trở thành một kiệt tác kiến trúc. Họ bắt đầu với Nhà thờ Dormition, vốn phải được thiết kế sao cho phù hợp với giới luật và đức tin của Chính thống giáo.

Những người Italy đã thiết kế phần cốt lõi và các bức tường của điện Kremlin, tuy nhiên những tòa tháp của điện lại không được hoàn thành cho đến mãi sau này. Bởi những ghi chép quan trọng đã bị mất, người ta phỏng đoán rằng tác giả của Tháp Cứu Rỗi nổi tiếng (tháp đồng hồ) có thể là một người Anh. Vào cuối thế kỷ 17, cuộc nội chiến ở Nga đã phá hủy một nửa tòa lâu đài và khiến việc xây dựng có những phần bị dở dang.

Dưới triều đại mới của nhà Romanov, điện Kremlin trở thành một pháo đài đẫm máu với các cuộc thanh trừng tàn bạo. Các tsar (lãnh chúa Nga) đã phải cậy nhờ đến James I và các thợ thủ công từ quần đảo Anh để giúp Nga chỉnh trang lại lâu đài. Có thể không ai biết được người nào đã xây nên ngọn tháp, nhưng chiếc đồng hồ trên tháp chắc chắn do một người Scotland thiết kế.

Những bí mật sau cánh cửa điện Kremlin ảnh 3

Những chi tiết trang trí nghệ thuật được mang đến, những bức tường kiểu Italy bao quanh pháo đài được dựng nên, cũng như một loạt tòa nhà thấp được liên kết bởi các lối đi được nâng cao biến nơi đây trở thành mê cung xa xỉ. Ảnh: Onthegotours

Giá trị Nga trong cấu trúc này phần nào bị lấn át bởi những thiết kế nước ngoài cho đến những năm 1840, khi Điện Kremlin Lớn được xây dựng cho Nicholas I. Đây là công trình do một kiến trúc sư Nga thiết kế và chính ông cũng xây lên Phòng Vũ khí (Armoury Chamber) - nơi đặt bảo tàng các kho báu hoàng gia Nga.

Những cấu trúc rộng lớn này chiếm một phần lớn góc Tây Nam của điện Kremlin hiện nay. Tòa nhà Tổng thống, với mái vòm vươn cao có thể nhìn thấy từ Quảng trường Đỏ, là một kiệt tác tân cổ điển được thiết kế vào những năm 1770. Mặc dù nổi tiếng với khu vườn ngoạn mục, những bức tượng nghệ thuật, hay sảnh bầu dục, đây không phải là nơi để tham quan.  

Trong thời hiện đại, công trình lịch sử này chỉ trải qua những dự án cải tạo thay vì xây mới. Nỗ lực xây dựng gần nhất đã là từ thời Boris Yeltsin (thập niên 90 của thế kỷ trước), khi ông ra lệnh xóa sổ cả một khu vực từng là khu phòng ăn và nhà tắm để xây lại Cầu thang Đỏ. Những bậc thang có mái che này – vốn từng để cho các lãnh chúa thời xưa bước xuống từ cung điện của họ - mang nghĩa biểu trưng cho sự tái sinh của nước Nga.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.