Những 'bông hồng thép' của lực lượng vũ trang quê Bác

Những 'bông hồng thép' của lực lượng vũ trang quê Bác

Thành Chung - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Phụ nữ Quân đội quê Bác không chỉ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ quân sự, mà còn tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, xây dựng địa phương ngày một phát triển.
Trong điều kiện thời bình, các nữ quân nhân ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn luôn nghiêm túc chấp hành kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, mệnh lệnh của người chỉ huy; chủ động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Ảnh: Đức Anh

Trong điều kiện thời bình, các nữ quân nhân ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn luôn nghiêm túc chấp hành kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, mệnh lệnh của người chỉ huy; chủ động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Ảnh: Đức Anh

Không nề hà việc khó, hiểm nguy, phụ nữ quân đội đã có mặt trên mọi lĩnh vực, trên khắp các mặt trận, các chiến trường trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong những ngày đại dịch Covid-19, các nữ quân nhân ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn đã đi đầu thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, phục vụ người dân tại Khu cách ly phòng chống Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Không nề hà việc khó, hiểm nguy, phụ nữ quân đội đã có mặt trên mọi lĩnh vực, trên khắp các mặt trận, các chiến trường trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong những ngày đại dịch Covid-19, các nữ quân nhân ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn đã đi đầu thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, phục vụ người dân tại Khu cách ly phòng chống Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Dù ở cương vị, nhiệm vụ công tác nào, mỗi nữ quân nhân đều nêu cao tinh thần trách nhiệm để xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Là nữ quân y, Đại uý Nguyễn Thị Huyền luôn cố gắng rèn luyện “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật” góp phần đảm bảo quân số khỏe, nâng cao sức mạnh chiến đấu cho Quân đội và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn đóng quân. Ảnh: Đức Anh

Dù ở cương vị, nhiệm vụ công tác nào, mỗi nữ quân nhân đều nêu cao tinh thần trách nhiệm để xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Là nữ quân y, Đại uý Nguyễn Thị Huyền luôn cố gắng rèn luyện “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật” góp phần đảm bảo quân số khỏe, nâng cao sức mạnh chiến đấu cho Quân đội và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn đóng quân. Ảnh: Đức Anh

"Thực túc, binh cường", phụ nữ quân đội ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn đã luôn làm tốt công tác hậu cần, tham gia tích cực phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; tập trung đẩy mạnh hoạt động tăng gia sản xuất, chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ ở đơn vị. Ảnh: Đức Anh

"Thực túc, binh cường", phụ nữ quân đội ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn đã luôn làm tốt công tác hậu cần, tham gia tích cực phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; tập trung đẩy mạnh hoạt động tăng gia sản xuất, chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ ở đơn vị. Ảnh: Đức Anh

Với cương vị là nhân viên nuôi quân, Thượng uý chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hải Hà thường xuyên chăm lo chu toàn “cơm dẻo, canh ngọt” cho bộ đội. Nhìn cán bộ, chiến sĩ ăn ngon miệng, ăn hết khẩu phần, bao nhọc nhằn, vất vả nơi chị vơi đi. Bản thân chị luôn coi cán bộ, nhân viên đơn vị như người thân trong gia đình của mình để rồi tìm tòi học hỏi, sáng tạo trong cải tiến, chế biến món ăn, bảo đảm tốt nhất vệ sinh an toàn thực phẩm, bộ đội ăn ngon và ăn hết tiêu chuẩn. Ảnh: Đức Anh

Với cương vị là nhân viên nuôi quân, Thượng uý chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hải Hà thường xuyên chăm lo chu toàn “cơm dẻo, canh ngọt” cho bộ đội. Nhìn cán bộ, chiến sĩ ăn ngon miệng, ăn hết khẩu phần, bao nhọc nhằn, vất vả nơi chị vơi đi. Bản thân chị luôn coi cán bộ, nhân viên đơn vị như người thân trong gia đình của mình để rồi tìm tòi học hỏi, sáng tạo trong cải tiến, chế biến món ăn, bảo đảm tốt nhất vệ sinh an toàn thực phẩm, bộ đội ăn ngon và ăn hết tiêu chuẩn. Ảnh: Đức Anh

Hiện Ban chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn có 6 nữ quân nhân. Mỗi người đảm nhiệm một công việc, nhiệm vụ khác nhau. Nhưng tất cả các chị em trong đơn vị luôn nêu cao tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Đức Anh

Hiện Ban chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn có 6 nữ quân nhân. Mỗi người đảm nhiệm một công việc, nhiệm vụ khác nhau. Nhưng tất cả các chị em trong đơn vị luôn nêu cao tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Đức Anh

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ đơn vị, phong trào hành động cách mạng của phụ nữ quân đội, các nữ quân nhân quê Bác đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, an sinh xã hội, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Một trong số đó là việc các nữ quân nhân ủng hộ quần áo cho đồng bào huyện Kỳ Sơn bị lũ quét vừa qua. Ảnh: Đức Anh

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ đơn vị, phong trào hành động cách mạng của phụ nữ quân đội, các nữ quân nhân quê Bác đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, an sinh xã hội, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Một trong số đó là việc các nữ quân nhân ủng hộ quần áo cho đồng bào huyện Kỳ Sơn bị lũ quét vừa qua. Ảnh: Đức Anh

Phụ nữ Quân đội ở quê Bác luôn xứng đáng với 10 chữ vàng truyền thống: “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”. Những" bông hồng thép" vẫn không ngừng hoàn thiện phẩm chất, năng lực, tăng cường khả năng tham gia huấn luyện, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, chấp hành tốt chế độ trực ban, trực nghiệp vụ... khẳng định vai trò quan trọng trong xây dựng Quân đội. Ảnh: Đức Anh

Phụ nữ Quân đội ở quê Bác luôn xứng đáng với 10 chữ vàng truyền thống: “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”. Những" bông hồng thép" vẫn không ngừng hoàn thiện phẩm chất, năng lực, tăng cường khả năng tham gia huấn luyện, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, chấp hành tốt chế độ trực ban, trực nghiệp vụ... khẳng định vai trò quan trọng trong xây dựng Quân đội. Ảnh: Đức Anh

Phát huy truyền thống các thế hệ nữ quân nhân, phụ nữ quân đội nói chung, các nữ quân nhân ở quê Bác nói riêng tiếp tục cống hiến tài năng, đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Ảnh: Đức Anh

Phát huy truyền thống các thế hệ nữ quân nhân, phụ nữ quân đội nói chung, các nữ quân nhân ở quê Bác nói riêng tiếp tục cống hiến tài năng, đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.