Những bức ảnh ấn tượng nhất thế giới tuần qua

(Baonghean.vn) - Tuần qua, khắp trên thế giới diễn ra nhiều sự kiện, được các phóng viên ghi lại bằng những  hình ảnh sinh động. Cùng Báo Nghệ An điểm lại những bức ảnh ấn tượng nhất.

Một cái nhìn nội thất cho thấy một căn hộ trong một căn hộ 5 tầng cũ, bị phá hủy trong khuôn khổ dự án của chính quyền thành phố, ở Moscow, Nga, ngày 16 tháng 5 năm 2017
Nội thất trong  một căn hộ  5 tầng cũ, bị phá hủy bởi một dự án của chính quyền Matxcova, Nga, ngày 16/5/2017. Ảnh: Reutrers
Người lao động dọn dẹp sàn nhà bên cạnh các kệ và tủ lạnh trống trong siêu thị sau khi bị cướp phá tại San Cristobal, Venezuela ngày 17 tháng 5 năm 2017
Người lao động dọn dẹp sàn nhà bên cạnh các kệ và tủ lạnh trống trong siêu thị sau khi bị cướp phá tại San Cristobal, Venezuela ngày 17/5/2017. Ảnh: Reuters
Một chiếc xe tấn công người đi bộ ở Times Square và sau đó đã bị đâm xuống đã được nhìn thấy trên vỉa hè tại thành phố New York, ngày 18 tháng 5 năm 2017
Một chiếc xe gây tai nạn với người đi bộ ở Times Square và sau đó đã đâm vào vỉa hè tại thành phố New York, ngày 18/5/2017. Ảnh: Reuters
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôn vợ ông Brigitte Trogneux trong buổi lễ bàn giao tại Paris, Pháp, ngày 14 tháng 5 năm 2017.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôn vợ Brigitte Trogneux trong buổi lễ nhậm chức tại Paris, Pháp, ngày 14/ 5/2017. Ảnh: Reuters
Những người làm nông di cư người Mêhicô, Jesus Martin Ley Lugo, 27 tuổi, và Rogelio Garcia Parria, 20 tuổi, cả hai đều có thị thực H-2A, ăn trong giờ nghỉ khi thu hoạch rau diếp xoăn ốc romaine ở King City, California, ngày 17 tháng 4 năm 2017
Những người làm nông di cư người Mêhicô ăn trong giờ nghỉ khi thu hoạch rau diếp xoăn ốc romaine ở King City, California, ngày 17/ 4/2017. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Anh Theresa May gặp gỡ nhóm lãnh đạo Nishkam Trust và các học sinh trường tiểu học Nishkam ở Birmingham, ngày 16 tháng 5 năm 2017
Thủ tướng Anh Theresa May gặp gỡ nhóm lãnh đạo Nishkam Trust và các học sinh trường tiểu học Nishkam ở Birmingham, ngày 16/5/2017. Ảnh: Reuters
Hai người đàn ông Indonesia, sau này đã bị kết án 85 cái gậy để làm tình với nhau, đã bị cảnh sát hộ tống vào một tòa án Hồi giáo ở Banda Aceh, tỉnh Aceh, Indonesia ngày 17 tháng 5 năm 2017.
Hai người đàn ông Indonesia bị cảnh sát hộ tống vào một tòa án Hồi giáo ở Banda Aceh, tỉnh Aceh, Indonesia ngày 17/5/2017. Ảnh: Reuters
Một chú kangaroo trông như những người chơi gôn đi theo đường đua đầu tiên tại Câu lạc bộ đánh gôn Gold Creek ở Canberra, Úc, ngày 17 tháng 5 năm 2017
Một con chuột túi chạy theo đường đua đầu tiên tại Câu lạc bộ đánh gôn Gold Creek ở Canberra, Úc, ngày 17/5/2017. Ảnh: Reuters
Các học sinh Palestine chạy trốn khỏi khí xả của quân đội Israel trong các cuộc đụng độ tại một cuộc biểu tình đánh dấu lễ kỉ niệm 69 năm Nakba, tại thị trấn Bethlehem của West Bank ngày 15 tháng 5 năm 2017
Học sinh Palestine chạy thoát khỏi khí xả của quân đội Israel trong các cuộc đụng độ tại một cuộc biểu tình nhân  lễ kỷ niệm 69 năm Nakba, tại thị trấn Bethlehem của West Bank ngày 15/ 5/2017. Ảnh: Reuters
Những người hành hương tham dự buổi thắp nến tại nhà thờ Công giáo Fatima, Bồ Đào Nha ngày 12 tháng 5 năm 2017
Những người hành hương tham dự buổi thắp nến tại nhà thờ Công giáo Fatima, Bồ Đào Nha ngày 12/5/2017. Ảnh: Reuters
Một mô hình được tắm trong ánh đèn sân khấu trong một chương trình của nhà thiết kế người Úc Karla Spetic tại Tuần lễ thời trang Úc ở Sydney, Australia ngày 15 tháng 5 năm 2017
Một mô hình được chiếu rọi bởi ánh đèn sân khấu trong một chương trình tại Tuần lễ thời trang Úc của nhà thiết kế ngườiKarla Spetic ở Sydney, Australia ngày 15/5/2017. Ảnh: Reuters

 Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.