Những bức ảnh ấn tượng nhất thế giới tuần qua

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tuần qua, trên khắp thế giới diễn ra nhiều sự kiện được ghi lại bằng những hình ảnh rất sinh động. Cùng Báo Nghệ An điểm lại những bức ảnh ấn tượng nhất.
Naomi Osaka của Nhật Bản đã hành động chống lại Simona Halep của Rumani trong kỳ Australian Open, ngày 22 tháng 1 năm 2018.
Tay vợt Naomi Osaka của Nhật Bản đối đầu với Simona Halep của Rumani tại Australian Open, ngày 22/1/2018. Ảnh: Reuters
Một người đàn ông cố gắng thoát khỏi một ban công tại khách sạn Intercontinental trong một cuộc tấn công của các tay súng ở Kabul, Afghanistan, ngày 21 tháng 1 năm 2018.
Một người đàn ông leo qua ban công cố gắng thoát khỏi đám cháy tại khách sạn Intercontinental trong một cuộc tấn công của các tay súng ở Kabul, Afghanistan, ngày 22/1/2018. Ảnh: Reuters
 
Một người đàn ông đang cầm một cây dù đang băng qua đường tuyết rơi tại Cung điện Hoàng gia ở Tokyo, ngày 22 tháng 1 năm 2018.
Một người đàn ông cầm ô băng qua đường đầy tuyết rơi tại Cung điện Hoàng gia ở Tokyo, ngày 22/1/2018. Ảnh: Reuters
 
Một mô hình thể hiện sự sáng tạo của nhà thiết kế Christine Hyun Mi Nielsen trong chương trình thời trang Haute Couture vào mùa xuân năm 2018 tại Paris, ngày 25 tháng 1 năm 2018
Một mô hình thể hiện sự sáng tạo của nhà thiết kế Christine Hyun Mi Nielsen trong chương trình thời trang Haute Couture vào mùa xuân năm 2018 tại Paris, ngày 25/1/2018. Ảnh: Reuters
 
Núi lửa Mount Mayon phun trào lại, từ nhà thờ của Nhà thờ Our Lady of the Gate tại Daraga, tỉnh Albay, phía Nam Manila, Philippines, ngày 25 tháng 1 năm 2018.
Hình ảnh núi lửa Mount Mayon phun trào  nhìn từ nhà thờ Our Lady of the Gate tại Daraga, tỉnh Albay, phía Nam Manila, Philippines, ngày 25/1/2018. Ảnh: Reuters
 
Một nhân viên Cảnh sát Quốc gia Haiti đã đánh nhau với một người biểu tình đã bắt giữ hàng rào của một hàng rào cảnh sát trong một cuộc biểu tình chống lại những lời bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về Haiti, trên các đường phố Port-au-Prince, Haiti, ngày 22 tháng 1 năm 2018. REUTERS / Andres Martinez Casares
Một nhân viên Cảnh sát Quốc gia Haiti đã đụng độ với một người biểu tình trong một cuộc biểu tình chống lại những lời bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về Haiti, trên đường phố Port-au-Prince, Haiti, ngày 22/1/2018. Ảnh: Reuters
  
Các viên chức cảnh sát Afghanistan đứng ở vị trí trong vụ nổ súng ở Jalalabad, Afghanistan, ngày 24 tháng 1 năm 2018
Lực lượng Cảnh sát Afghanistan tiếp cận vị trí trong vụ nổ súng ở Jalalabad, Afghanistan, ngày 24/1/2018. Ảnh: Reuters
 
Đức Giáo hoàng Francis cử chỉ trong một cuộc họp báo trên máy bay trong chuyến bay từ chuyến đi đến Chile và Peru, ngày 22 tháng 1 năm 2018.
Một cử chỉ của Đức Giáo hoàng Francis trong một cuộc họp báo trên máy bay trong chuyến bay từ Chile đến Peru, ngày 22/1/2018. Ảnh: Reuters
 
Một chiếc đèn đường được nhìn thấy trên các bờ sông ngập nước của sông Seine ở Paris sau nhiều ngày mưa hầu như không ngừng gây ra ngập lụt ở Pháp, ngày 24 tháng 1 năm 2018.
Một cột đèn đường được nhìn thấy trên các bờ sông ngập nước của sông Seine ở Paris sau nhiều ngày mưa không ngớt gây ra ngập lụt ở Pháp, ngày 24/1/2018. Ảnh: Reuters
 
Các vận động viên khúc côn cầu của phụ nữ Bắc Triều Tiên đứng xếp hàng tại một phòng ăn ở Trung tâm Đào tạo Quốc gia Jincheon ở Jincheon, Nam Triều Tiên, ngày 25 tháng 1 năm 2018. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Các nữ vận động viên khúc côn cầu của Triều Tiên đứng tại một phòng ăn ở Trung tâm Đào tạo Quốc gia Jincheon ở Jincheon, Hàn Quốc ngày 25/1/2018. Ảnh: Reuters
 
A Maltese flag and banner calling for justice are seen at the scene of the assassination of anti-corruption journalist Daphne Caruana Galizia, one hundred days after her murder in a car bomb explosion, in Bidnija, Malta, January 24, 2018. REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Một lá cờ Malta và biểu ngữ kêu gọi công lý được nhìn thấy tại hiện trường vụ ám sát nhà báo chống tham nhũng Daphne Caruana Galizia, 100 ngày sau vụ giết người trong vụ nổ bom xe, ở Bidnija, Malta, ngày 24/1/2018. Ảnh: Reuters
 
Một bà mẹ và đứa trẻ ba tuổi ngủ bên trong một nhà thờ Hồi giáo ở Agats, quận Asmat, sau khi chính phủ cử những quân nhân và nhân viên y tế đến vùng xa xôi của Papua để chống lại nạn suy dinh dưỡng và sởi Indonesia, ngày 22 tháng 1 năm 2018.
Một bà mẹ và đứa trẻ 3 tuổi ngủ bên trong một nhà thờ Hồi giáo ở Agats, quận Asmat, sau khi chính phủ cử những quân nhân và nhân viên y tế đến vùng xa xôi của Papua để chống lại nạn suy dinh dưỡng và sởi Indonesia, ngày 22/1/2018. Ảnh: Reuters
 
Nhà máy điện Central Palo Seco của Cơ quan Điện lực Puerto Rico (PREPA) được nhìn thấy phía sau nghĩa trang, ở San Juan, Puerto Rico, ngày 22 tháng 1 năm 2018.
Nhà máy điện Central Palo Seco của Cơ quan Điện lực Puerto Rico (PREPA) được nhìn thấy phía sau nghĩa trang, ở San Juan, Puerto Rico, ngày 22/1/2018. Ảnh: Reuters
 
Đàn ông ngủ trong một trung tâm thể thao, nơi một cộng đồng người di dân Venezuela không nơi ở, ở Cucuta, Colombia, ngày 23 tháng 1 năm 2018.
Một người đàn ông ngủ trong một trung tâm thể thao, nơi một cộng đồng người di dân Venezuela không nơi ở, ở Cucuta, Colombia, ngày 23/1/2018. Ảnh: Reuters

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.