Những bức ảnh ấn tượng nhất thế giới tuần qua

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tuần qua, trên khắp thế giới diễn ra nhiều sự kiện được ghi lại bằng những hình ảnh rất sinh động. Cùng Báo Nghệ An điểm lại những bức ảnh ấn tượng nhất.
Những người chiến thắng Oscar: Sam Rockwell, Frances McDormand, Allison Janney và Gary Oldman (L to R) đứng sau sân khấu tại Lễ trao giải Academy Awards lần thứ 90 ở Hollywood vào ngày 4 tháng 3 năm 2018
Bốn diễn viên: Sam Rockwell, Frances McDormand, Allison Janney và Gary Oldman tại Lễ trao giải Academy Awards lần thứ 90 ở Hollywood vào ngày 4/3/2018. Ảnh: Reuters
Hút thuốc lá từ xe cháy trong một vụ hỏa hoạn tại một âm mưu mà cảnh sát giữ thu giữ xe ở Tegucigalpa, Honduras, 5 Tháng 3 năm 2018
Một vụ hỏa hoạn do hút thuốc lá trong xe ô tô gây ra tại Tegucigalpa, Honduras, ngày 5/3/2018. Ảnh: Reuters
 
Một người phụ nữ đờ đẫn trong màu sắc hôn khỉ của cô trong các buổi lễ của Holi ở Chennai, Ấn Độ, ngày 2 tháng 3 năm 2018.
Một người phụ nữ âu yếm hôn chú khỉ của cô trong buổi lễ  Holi ở Chennai, Ấn Độ, ngày 5/3/2018. Ảnh: Reuters
  
Ivana Spanovic của Serbia trong hành động trong trận phụ nữ nhảy dài tại Giải vô địch thế giới IAAF tại Birmingham, Anh, ngày 4 tháng 3 năm 2018.
Vận động viên Ivana Spanovic của Serbia  thể hiện cú nhảy dài tại Giải vô địch thế giới IAAF ở Birmingham, Anh, ngày 5/3/2018. Ảnh: Reuters
 
Những người Do Thái chính thống cực đoan Israel ngồi như một khẩu pháo nước được kích hoạt trong một cuộc biểu tình chống lại việc giam giữ một thành viên trong cộng đồng của họ đã từ chối phục vụ trong quân đội Israel tại Jerusalem vào ngày 8 tháng 3 năm 2018.
Những người Do Thái ở Israel ngồi dưới vòi rồng trong một cuộc biểu tình chống lại việc giam giữ một thành viên trong cộng đồng của họ đã từ chối phục vụ trong quân đội Israel tại Jerusalem vào ngày 8/3 /2018. Ảnh: Reuters
  
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rời chương trình khai mạc Hội nghị Tư vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, 3 tháng 3 năm 2018
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rời chương trình khai mạc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh hôm 3/3/2018. Ảnh: Reuters
 
Một thủy thủ uống nước, trong khi ông giữ gìn máy bay, trên chiếc tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ, USS Carl Vinson, sau khi nó đậu tại cảng Đà Nẵng, Việt Nam, ngày 5 tháng 3 năm 2018.
Một thủy thủ ngồi uống nước trên tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ, USS Carl Vinson, neo đậu tại cảng Đà Nẵng, Việt Nam, ngày 5/3/2018. Ảnh: Reuters
 
Một người đàn ông đi cùng con chó của mình qua rừng trong một buổi sáng sương mù ở Bern, Thụy Sỹ, ngày 4 tháng 3 năm 2018.
Một người đàn ông đi cùng con chó của mình qua một khu rừng trong một buổi sáng sương mù ở Bern, Thụy Sỹ, ngày 5/3/2018. Ảnh: Reuters
 
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bắt tay với Chung Eui-yong, người dẫn đầu một phái đoàn đặc biệt của Nam Triều Tiên, trong bức ảnh được công bố ngày 6 tháng 3 năm 2018.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- un bắt tay ông Chung Eui-yong, người dẫn đầu phái đoàn đặc biệt của Hàn Quốc tới thăm Triều Tiên ngày 6/3/2018. Ảnh: Reuters
 
Một cậu bé đứng như một đoàn xe cứu hộ từ các khu ổ chuột của Syria Syria Crescent Red qua một thị trấn Douma, Eastern Ghouta, Damascus, Syria, ngày 5 tháng 3 năm 2018.
Một cậu bé đứng trước một đoàn xe cứu trợ chạy qua thị trấn Douma, Eastern Ghouta, Damascus, Syria, ngày 5/3/2018. Ảnh: Reuters
 
Các mô hình trình bày sáng tạo của nhà thiết kế người Đức Karl Lagerfeld như là một phần của bộ sưu tập thời trang mùa thu / mùa đông 2018-2019 của phụ nữ dành cho nhà thời trang Chanel tại Grand Palais trong Tuần lễ thời trang Paris, ngày 6 tháng 3 năm 2018.
Các mô hình của nhà thiết kế người Đức Karl Lagerfeld  trong bộ sưu tập thời trang mùa thu / mùa đông 2018-2019 tại Tuần lễ thời trang Paris, ngày 6/3/2018. Ảnh: Reuters
  
Một người sống sót sau cuộc tấn công bằng axit đã trang điểm cho cô ấy trước hậu trường của một chương trình thời trang để đánh dấu Ngày Phụ nữ Quốc tế ở Thane ở ngoại ô Mumbai, Ấn Độ vào ngày 7 tháng 3 năm 2018
Một người sống sót sau cuộc tấn công bằng axit trang điểm để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ  ở Thane ở ngoại ô Mumbai, Ấn Độ vào ngày 7/3/2018. Ảnh: Reuters
Các nhân viên mặc đồ chống độc làm việc để đảm bảo an toàn khu lều bao phủ ghế băng ở trung tâm thương mại tại Salisbury hôm 8/3. Đây là nơi Skripal và con gái được tìm thấy trong tình trạng nguy cấp do phơi nhiễm chất độc thần kinh. Ảnh: Reuters
Các nhân viên mặc đồ chống độc làm việc để đảm bảo an toàn khu lều bao phủ ghế băng ở trung tâm thương mại tại Salisbury hôm 8/3. Đây là nơi Skripal (cự điệp viên hai mang Nga) và con gái được tìm thấy trong tình trạng nguy cấp do phơi nhiễm chất độc thần kinh. Ảnh: Reuters
 

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.