Những bức ảnh ấn tượng nhất thế giới tuần qua

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tuần qua, trên khắp thế giới diễn ra nhiều sự kiện được ghi lại bằng những hình ảnh rất sinh động. Cùng Báo Nghệ An điểm lại những bức ảnh ấn tượng nhất.
Sinh viên tham gia vào một cuộc diễu hành ủng hộ cuộc chạy bộ của trường Quốc gia ở Queens, New York City, New York, ngày 14 tháng 3 năm 2018.
Sinh viên tham gia vào một cuộc diễu hành ủng hộ cuộc chạy bộ của trường Quốc gia ở Queens, New York City, New York, ngày 14/3/2018. Ảnh: Reuters
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói trong khi tham gia vào chuyến tham quan các nguyên mẫu biên giới Mỹ-Mexico gần Cảng Nhập Otay Mesa ở San Diego, California, ngày 13 tháng 3 năm 2018
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong chuyến  thị sát 8 mẫu tường biên giới Mỹ-Mexico gần Cảng Nhập Otay Mesa ở San Diego, California, ngày 13/3/2018. Ảnh: Reuters
 
Một đứa trẻ ngủ trong một cái túi ở làng Beit Sawa, đông Ghouta, Syria ngày 15 tháng 3 năm 2018
Em bé ngủ trong túi xách của bố khi hai người vội vã chạy khỏi Đông Ghouta ngày 15/3/2018. Ảnh: Reuters.
 
Người dân tham dự một cuộc mít tinh đánh dấu kỷ niệm lần thứ tư việc Nga sáp nhập khu vực Crimea của Ukraine vào cảng Biển Đen của Sevastopol, Crimea, ngày 14 tháng 3 năm 2018.
Người dân tham dự một cuộc mít tinh đánh dấu kỷ niệm lần thứ tư việc Nga sáp nhập khu vực Crimea của Ukraine vào Nga, ngày 14/3/2018. Ảnh: Reuters
 
Mọi người đi bộ để làm việc ở trung tâm Manhattan trong cơn bão mùa đông thứ ba trong hai tuần vào buổi sáng sớm ở thành phố New York, New York, ngày 13 tháng 3 năm 2018.
Mọi người đi bộ để đến nơi làm việc ở trung tâm Manhattan trong mưa bão ở thành phố New York,Mỹ ngày 13/3/2018. Ảnh: Reuters
 
Ông Tillerson lên máy bay ở Abuja để trở về nước, kết thúc chuyến thăm Châu Phi hôm 12/3.Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Mỹ  Tillerson lên máy bay ở Abuja để trở về nước, kết thúc chuyến thăm Châu Phi hôm 12/3. Ảnh: Reuters
 
Lực lượng cứu hộ quanh xác máy bay ở sân vận động gần sân bay quốc tế của Kathmandu, Nepal ngày 12/3/2018. Ảnh: Reuters
Lực lượng cứu hộ quanh xác máy bay ở sân vận động gần sân bay quốc tế của Kathmandu, Nepal ngày 12/3/2018. Ảnh: Reuters
Phạm nhân 92 tuổi ngồi xe lăn, chịu án chung thân tại nhà tù Tokushima vì tội giết người và hãm hiếp, đang tập thể dục với sự trợ giúp của một nhân viên y tế. Ảnh: Reuters.
Phạm nhân 92 tuổi ngồi xe lăn, chịu án chung thân tại nhà tù Tokushima vì tội giết người và hãm hiếp, đang tập thể dục với sự trợ giúp của một nhân viên y tế. Ảnh: Reuters.
 
Nhiều người chạy trốn sau khi các chiến binh của quân đội Syria đã được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã bắt ngôi làng Khaldieh ở phía đông Afrin, Syria ngày 10 tháng 3 năm 2018.
Nhiều người dân chạy trốn sau khi các chiến binh của quân đội Syria đã được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến quân vào ngôi làng Khaldieh ở phía đông Afrin, Syria ngày 12/3/2018. Ảnh: Reuters
 
Một nhân viên cảnh sát đã bắt giữ một cô dâu đang lái xe trong lúc khiếm nhã với đám cưới của mình, sau khi phản đối vụ va chạm xe ba ở Marana, Arizona, Hoa Kỳ trong một bức ảnh được phát hành vào 12 tháng 3 năm 2018. Cảnh sát Marana / Tài liệu này qua
Một nhân viên cảnh sát bắt giữ một cô dâu khi cô lái xe trong đám cưới của mình va chạm với xe khác ở Marana, Arizona, Mỹ 12/3/2018. Ảnh: Reuters

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.