Những cái bắt tay khác thường của ông Trump trong năm đầu nhiệm kỳ

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có hàng loạt cái bắt tay khác thường, gây chú ý cùng với các lãnh đạo thế giới trong năm 2017.

1. Cái bắt tay tím tái của ông Trump với Tổng thống Pháp

Trước hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels, Bỉ, Tổng thống Mỹ Donald Trump và tân Tổng thống Pháp Macronđã gặp nhau và đã có một
Trước hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels, Bỉ, Tổng thống Mỹ Donald Trump và tân Tổng thống Pháp Macronđã gặp nhau và đã có một "cái bắt tay tím tái" được báo chí quốc tế hết sức chú ý. Hai nhà lãnh đạo đã nhìn thẳng vào mắt nhau, có lẽ là đã cố dùng sức trong khi bắt tay nhau rất chặt, rất lâu trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump là người như rút tay lại trước.
 2. Cái bắt tay “lạ” của Tổng thống Trump với Thủ tướng Nhật
cảnh bắt tay kỳ lạ của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng ngày 10/2 đã lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt.
Cảnh bắt tay kỳ lạ của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng ngày 10/2/2017 đã lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Họ bắt tay liên tục trong 19 giây và Tổng thống Trump được nhìn thấy ít nhất 2 lần vỗ lên tay của nhà lãnh đạo Nhật Bản rồi kéo mạnh về phía ông. Kết thúc màn bắt tay, ông Trump lại đột ngột buông tay, để Thủ tướng Abe lại một mình với khuôn mặt đầy biểu cảm sau đó.
 3. Cái bắt tay chỉ 5 giây giữa Trump và Tập Cận Bình
Cái bắt tay của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung diễn ra suôn sẻ, không giống với cách giữ chặt và lắc tay dài 19 giây với Thủ tướng Nhật Bản Sinzo Abe hay việc phớt lờ bắt tay Thủ tướng Đức Angela Merkel, Liu Zhen đánh giá. “Ông Trump đã thực hiện cái bắt tay tiêu chuẩn với ông Tập”.
Cái bắt tay của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung diễn ra suôn sẻ, không giống với cách giữ chặt và lắc tay dài 19 giây với Thủ tướng Nhật Bản Sinzo Abe hay việc phớt lờ bắt tay Thủ tướng Đức Angela Merkel, Liu Zhen đánh giá. “Ông Trump đã thực hiện cái bắt tay tiêu chuẩn với ông Tập”.
 4. Cái bắt tay gượng gạo của ông Trump và Obama
Thay vì nở nụ cười tươi vui và nồng hậu trước công chúng, cả ông Obama và ông Trump đều có vẻ gượng gạo. Có lẽ những lời chỉ trích nhau suốt 1 thời gian dài giữa 2 người khiến họ khó mà nồng ấm ngay được.
Thay vì nở nụ cười tươi vui và nồng hậu trước công chúng, cả ông Obama và ông Trump đều có vẻ gượng gạo. Có lẽ những lời chỉ trích nhau suốt 1 thời gian dài giữa 2 người khiến họ khó mà nồng ấm ngay được. Nét mặt gượng gạo của ông Trump và ông Obama khi bắt tay.
5. Ông Trump bắt tay kiểu ASEAN
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra lúng túng với việc bắt tay kiểu ASEAN khi chụp ảnh kỷ niệm cùng các lãnh đạo dự hội nghị ASEAN ở Philippines.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra lúng túng với việc bắt tay kiểu ASEAN khi chụp ảnh kỷ niệm cùng các lãnh đạo dự hội nghị ASEAN ở Philippines. Cuối cùng ông cũng bắt tay theo đúng kiểu.

6. Cái bắt tay vui vẻ của ông Trump và Putin tại Việt Nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ động tiến đến, bắt tay, trò chuyện và đứng cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin trên bục chụp ảnh tại lễ đón chính thức của Hội nghị Thượng đỉnh APEC.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ động tiến đến, bắt tay, trò chuyện và đứng cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin trên bục chụp ảnh tại lễ đón chính thức của Hội nghị Thượng đỉnh APEC 18 tại Đà Nẵng (Việt Nam)

7. Cái bắt tay khó hiểu của Trump và Putin

bên lề hội nghị G20 ở Hamburg (Đức) ông Trump chủ động giơ tay ra với lòng bàn tay hướng lên trên, ngầm cho phép ông Putin bắt tay mình với ưu thế nằm trên
Bên lề hội nghị G20 ở Hamburg (Đức) ông Trump chủ động giơ tay ra với lòng bàn tay hướng lên trên, ngầm cho phép ông Putin bắt tay mình với ưu thế nằm trên. Từ cái bắt tay này có thể thấy nước nào đang nắm ưu thế trong quan hệ Mỹ-Nga. Việc ông Trump là người chủ động bắt tay với bàn tay để bên dưới, có thể hiểu ông cho phép ông Putin nắm ưu thế trong cuộc đối thoại.
8. Cái  bắt tay trấn an thủ tướng Anh
Hình ảnh ông Trump tiếp xúc với Thủ tướng Anh Theresa May. Khi đi bộ dọc theo hàng cột của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ trong khi trò chuyện đã vỗ vỗ vào tay bà theo kiểu trấn an. Người ta bình luận rằng, chính trị gia người Anh đã rất cố gắng che giấu sự ngạc nhiên của bà.
Hình ảnh ông Trump tiếp xúc với Thủ tướng Anh Theresa May. Khi đi bộ dọc theo hàng cột của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ trong khi trò chuyện đã vỗ vỗ vào tay bà theo kiểu trấn an. Người ta bình luận rằng, chính trị gia người Anh đã rất cố gắng che giấu sự ngạc nhiên của bà.

9. Phớt lờ đề nghị bắt tay của Thủ tướng Đức Merkel

Trong cuộc gặp gỡ tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel, giới báo chí lại một lần nữa được chứng kiến nghệ thuật bắt tay
Trong cuộc gặp gỡ tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel, giới báo chí được chứng kiến nghệ thuật bắt tay "siêu kỳ cục" của vị tân Tổng thống Mỹ. Ông Trump đã tỏ ra phớt lờ bà Angela Merkel, ngay cả khi bà đã lên tiếng đề nghị, ông vẫn tỏ ra là không nghe thấy.
10. Cái bắt tay với Neil Gorsuch - Thẩm phán Tòa Tối cao của Mỹ
Cái bắt tay gây ấn tượng thứ 2 của ông Trump là trong cuộc gặp với Neil Gorsuch, ứng viên Thẩm phán Tòa Tối cao của Mỹ. Ngày 31/1, ông Trump chính thức đề cử ông Gorsuch vào vị trí còn khuyết trong tòa Tối cao. Sau bài phát biểu, hai người bắt tay đầy nồng ấm.
Cái bắt tay gây ấn tượng của ông Trump là trong cuộc gặp với Neil Gorsuch, ứng viên Thẩm phán Tòa Tối cao của Mỹ. Ngày 31/1/2017, ông Trump chính thức đề cử ông Gorsuch vào vị trí còn khuyết trong tòa Tối cao. Sau bài phát biểu, hai người bắt tay đầy nồng ấm.
11.  Cái bắt tay ngắn ngủi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
 ông Trump tiếp tục gặp gỡ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 15/2. Cái bắt tay giữa Tổng thống Mỹ với nhà lãnh đạo nhà nước Do Thái diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng việc kéo đối tác về phía mình cho thấy ông Trump muốn thể hiện quyền lực, Wood nhận định.
Ông Trump gặp gỡ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 15/2/2017. Cái bắt tay giữa Tổng thống Mỹ với nhà lãnh đạo nhà nước Do Thái diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng việc kéo đối tác về phía mình cho thấy ông Trump muốn thể hiện quyền lực, Wood nhận định.

12. Diện kiến Nhật hoàng, Tổng thống Trump bắt tay đơn giản

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã diện kiến Nhật hoàng và hoàng hậu ở cung điện Hoàng gia Nhật Bản. Tuy nhiên, ông chỉ bắt tay chứ không cúi người chào Nhật hoàng như cựu Tổng thống Barack Obama tám năm trước đây.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã diện kiến Nhật hoàng và hoàng hậu ở cung điện Hoàng gia Nhật Bản. Tuy nhiên, ông chỉ bắt tay chứ không cúi người chào Nhật hoàng như cựu Tổng thống Barack Obama tám năm trước đây.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.