Những cái chết tức tưởi từ súng tự chế

(Baonghean) - Mặc dù súng tự chế có sức công phá rất mạnh và được đưa vào danh mục cấm cá nhân sở hữu, tàng trữ, song nhiều người vẫn sử dụng như vật phòng thân. Hậu quả là nhiều cái chết đã xảy ra...

Những vụ việc đau lòng

Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng người thân của anh Hà Văn Xiến (37 tuổi, trú bản Na, xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong) vẫn chưa biết ai là người nổ súng khiến anh Xiến trúng đạn và tử vong.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 5/12, anh Xiến đang đi vào rừng hái rau thì bất ngờ bị trúng đạn súng kíp, bị thương rất nặng. Anh Xiến chỉ kịp gọi điện về cho người thân báo tin rồi bất tỉnh. Anh Xiến sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi do bị đạn xuyên phổi.

Quân y Đồn Biên phòng Keng Đu tiến hành sơ cứu cho ông Uy dùng súng tự chế để tự tử. Ảnh tư liệu
Quân y Đồn Biên phòng Keng Đu tiến hành sơ cứu cho ông Uy dùng súng tự chế để tự tử. Ảnh tư liệu

Ông Ngân Văn Chín - Chủ tịch UBND xã Nậm Nhoóng (Quế Phong) nhận định, nhiều khả năng khi anh Xiến đang hái quả trong rừng thì bị một người nào đó đi săn tưởng nhầm là thú rừng nên đã nổ súng.

Chỉ 3 ngày sau, ông Vi Văn L. (56 tuổi), trú tại xã Hạnh Dịch (Quế Phong) cũng bị trúng đạn vào bụng khi đang vào rừng để đặt bẫy sóc. Sau khi bị bắn, ông L. nén đau gọi điện báo cho người thân biết. Sau khi sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong, do vết thương rất nặng, gây thủng bụng, nên nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.  

Không chỉ ở địa bàn miền núi, tại TP. Vinh và các huyện đồng bằng, việc nhiều đối tượng sử dụng súng, vũ khí nóng để giải quyết mâu thuẫn không phải là hiếm. Đêm 3/12/2018, Lê Anh Tuấn (SN 1986), trú tại TP. Vinh, tổ chức bữa tiệc tại nhà hàng ở phường Hưng Dũng.

Trong bữa tiệc, Nguyễn Anh Tú và Phạm Trung Hiếu là 2 khách mời xảy ra mâu thuẫn cá nhân dẫn tới xô xát. Tú liền rút một khẩu súng ngắn dọa bắn Hiếu thì Hồ Viết Công ngồi cùng mâm xông vào can ngăn giằng được khẩu súng và bắn 5 phát lên trần nhà khiến nhiều người có mặt tại quán chạy tán loạn.

Sau khi đến quán cà phê, nhóm này tiếp tục mâu thuẫn và dùng kéo đâm nhau. Bất ngờ, có 2 người cầm súng bắn nhiều phát vào đám đông khiến 2 người đứng xem bị thương. Công an TP. Vinh sau đó đã bắt giữ và khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tú (SN 1986) về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; Hồ Viết Công (SN 1993) về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Đáng chú ý, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng mua bán linh kiện, hướng dẫn lắp ráp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là súng hơi trên mạng xã hội.  

Đối tượng Lưu Văn Thắng cùng tang vật bị Công an Thanh Chương bắt giữ. Ảnh: Q.T
Đối tượng Lưu Văn Thắng cùng tang vật bị Công an Thanh Chương bắt giữ. Ảnh: Q.T

Tháng 3/2019, Công an huyện Thanh Chương đã bắt quả tang Lưu Văn Thắng (SN 1967), trú tại xóm 8, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương với hành vi chế tạo súng kíp bán cho những người có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính. Trong quá trình bắt giữ, cảnh sát đã thu giữ 1 khẩu súng kíp, 1 khẩu súng quân dụng AK47 và 15 viên đạn.

Cần xử lý hình sự

Hiện nay, số lượng vũ khí nóng, đặc biệt là súng tự chế trong dân vẫn còn rất lớn. Một bộ phận người dân ở các xã vùng biên, vùng sâu, vùng xa còn sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ săn bắn động vật hoang dã, đánh bắt thủy, hải sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, mặc dù số lượng vũ khí, vật liệu nổ được nhân dân giao nộp cũng như lực lượng chức năng thu giữ trong thời gian qua là rất lớn. Trong năm 2019, ngành Công an đã vận động thu hồi được 516 khẩu súng các loại, 13.262 viên đạn, 9 quả bom, mìn… góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Song, để ngăn chặn triệt để hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng súng tự chế còn rất nhiều khó khăn.

Thực tế cho thấy, mặc dù các loại súng tự chế có sức công phá rất mạnh và được đưa vào danh mục các loại vũ khí cấm cá nhân sở hữu, tàng trữ, song còn nhiều người, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn lén lút tàng trữ, sử dụng loại vũ khí này để săn bắn chim, thú và coi là vật phòng thân khi đi rừng.

Lực lượng công an các xã trên địa bàn huyện Con Cuông vận động thu hồi được hàng trăm khẩu súng tự chế của người dận tự giác giao nộp. Ảnh: Tường Vi.
Lực lượng công an các xã trên địa bàn huyện Con Cuông vận động thu hồi được hàng trăm khẩu súng tự chế của người dận tự giác giao nộp. Ảnh: Tường Vi.

Bên cạnh đó, trong nhiều vụ thanh trừng nhau, nhiều vụ án mạng trên địa bàn tỉnh các đối tượng đều sử dụng súng tự chế. Bản chất của những vụ án trên cho thấy hành vi gây án của các đối tượng ngày càng manh động, côn đồ, hung hãn và việc tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép đang thực sự báo động. Nhưng hiện đang có nhiều bất cập trong việc xử lý hình sự đối với hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, trước tình hình tội phạm sử dụng các loại vũ khí tự chế có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng để gây án ngày càng phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, từ thực tế đấu tranh phòng, chống tội phạm cho thấy, đây là loại tội phạm rất nghiêm trọng.

Súng tự chế có tính năng sát thương không kém vũ khí quân dụng.
Súng tự chế có tính năng sát thương không kém vũ khí quân dụng.

"Các loại vũ khí đối tượng phạm tội thường hay sử dụng có thể kể đến như súng bắn đạn hoa cải, súng ổ xoáy, súng bút, súng tự chế... có tính sát thương rất cao. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các loại tội phạm thường gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác", Thiếu tướng Cầu nói và cho rằng, việc xử lý hình sự về các hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng, chiếm đoạt trái phép các loại vũ khí có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng là hết sức cần thiết, thể hiện chính sách hình sự nhất quán ở Việt Nam.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.