Những cán bộ cấp cao được luân chuyển trong ba năm qua

14 trong tổng số 44 cán bộ được luân chuyển từ trung ương về địa phương năm 2014 đã trúng cử vào Trung ương Đảng khoá 12.

Bộ Chính trị vừa ban hành quy định về luân chuyển cán bộ, với mục đích tạo nguồn cán bộ lâu dài, nhất là lãnh đạo chủ chốt ở các ngành, các cấp và cán bộ cấp chiến lược.

Trước đó trong nhiệm kỳ 2011-2016, cả nước đã luân chuyển 18.840 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp. Đặc biệt vào đầu năm 2014, Bộ Chính trị, Ban bí thư quyết định luân chuyển 44 cán bộ lãnh đạo.

Trong danh sách 44 cán bộ nêu trên, có 25 người được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư các tỉnh, thành ủy; 19 người giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, thành. Thời điểm luân chuyển có hai Ủy viên Trung ương Đảng, 19 thứ trưởng và tương đương, 25 cục trưởng, vụ trưởng và tương đương, có 3 cán bộ nữ.

Toàn bộ cán bộ luân chuyển đều trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, trong đó có 22 người được quy hoạch tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. 

nhung-can-bo-cap-cao-duoc-luan-chuyen-trong-ba-nam-qua

Từ trái qua: Ông Lê Hồng Quang, Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao; ông Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Ảnh: CTV

Tại Đại hội 12, có 11 cán bộ trong danh sách luân chuyển trúng cử Uỷ viên Trung ương Đảng, hiện 8 người giữ vị trí cấp trưởng nơi công tác. Cụ thể:

Ông Nguyễn Thanh Nghị (thời điểm luân chuyển là Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đi làm Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang), hiện giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang;

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (Phó chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long), hiện giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên), hiện giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên;

Ông Lê Minh Khái (Phó tổng Kiểm toán Nhà nước, luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu), hiện giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu;

Ông Trần Văn Sơn (Thứ trưởng Bộ Xây dựng, luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên), hiện giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên;

Ông Lê Thành Long (Thứ trưởng Bộ Tư pháp, luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh), hiện giữ chức Bộ trưởng Tư pháp;

Ông Nguyễn Đình Khang (Tổng giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang), hiện giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam;

Ông Nguyễn Khắc Định (Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được giới thiệu đi làm Phó bí thư Thành uỷ TP HCM, tuy nhiên sau đó việc luân chuyển ông Định không diễn ra), hiện giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật;

Ngoài 8 cán bộ đang giữ vị trí cấp trưởng nêu trên, có 3 người khác trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng tại Đại hội XII là:

Ông Sơn Minh Thắng (thời điểm luân chuyển là Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc), hiện giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ;

Ông Lê Hồng Quang (Phó chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, được luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang), vừa được Quốc hội phê chuẩn Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

Ông Phan Văn Mãi (Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre), hiện giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.

nhung-can-bo-cap-cao-duoc-luan-chuyen-trong-ba-nam-qua-1

Tại Đại hội XII, trong số 44 cán bộ lãnh đạo được lên danh sách luân chuyển, có 11 người trúng cử Uỷ viên Trung ương Đảng, 3 người trúng Ủy viên dự khuyết. Ảnh minh họa: V.S

Cũng tại Đại hội XII, có 3 cán bộ luân chuyển trúng Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, gồm: 

Ông Lê Quang Tùng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được luân chuyển làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh;

Ông Vũ Đại Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được luân chuyển làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam;

Ông Bùi Nhật QuangViện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, luân chuyển làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, hiện giữ chức Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

nhung-can-bo-cap-cao-duoc-luan-chuyen-trong-ba-nam-qua-2

Tháng 3/2014, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định luân chuyển cho hai Bí thư Trung ương Đoàn Phan Văn Mãi và Nguyễn Thị Hà. Ảnh: CTV

Trong số 25 cán bộ được luân chuyển làm Phó bí thư các tỉnh, thành ủy, hiện 11 người đang giữ chức vụ thời điểm đến địa phương; 3 nhân sự chuyển công tác, gồm: 

Ông Lê Thanh Vân (Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách, luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương), hiện quay về vị trí công tác cũ ở Uỷ ban Tài chính Ngân sách;

Ông Nguyễn Văn Thanh (Phó tổng Thanh tra Chính phủ, luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn), hiện tiếp tục giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ;

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu (Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá), hiện giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tại thời điểm luân chuyển năm 2014, có 19 người được chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ và giới thiệu để HĐND bầu giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh, thành, hiện các nhân sự này đang đảm nhiệm vị trí được bầu.

Quy định mới đây của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, nêu rõ việc tiếp tục thực hiện chủ trương này kết hợp chặt chẽ với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Quá trình thực hiện quy định phải bảo đảm dân chủ, khách quan; ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân quen...

Bộ Chính trị yêu cầu chỉ luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, không luân chuyển cán bộ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; không điều động về Trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút. Cán bộ luân chuyển phải là người trẻ, trong quy hoạch, có triển vọng phát triển; thời gian luân chuyển ít nhất là ba năm (36 tháng) đối với một chức danh (trừ chức danh kiêm nhiệm).

Theo VNE

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.