Những cành đào đá tiền triệu bắt đầu xuất hiện ở vùng cao Nghệ An

Nội dung: Hữu Vi (Ảnh: Đào Thọ)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Dù còn cách Tết Nguyên đán khoảng 2 tuần nữa nhưng đến thời điểm này ở một số bản làng vùng cao của huyện Kỳ Sơn, người dân đã bắt đầu chặt đào đá về để bán cho khách. Đặc biệt, trong đó có nhiều cành đào có giá tiền triệu.
Từ 2 hôm nay, ở một số địa phương của huyện Kỳ Sơn như Đoọc Mạy, Huồi Tụ, Mường Lống, Nậm Cắn, Tây Sơn...đã bắt đầu xuất hiện cảnh người dân chặt đào đá về để ven đường bán cho khách.
Từ 2 hôm nay, ở một số địa phương của huyện Kỳ Sơn như Đoọc Mạy, Huồi Tụ, Mường Lống, Nậm Cắn, Tây Sơn...đã bắt đầu xuất hiện cảnh người dân chặt đào đá về để ven đường bán cho khách. 
Trong các ngôi nhà, nhiều cành đào đá cũng được các thương lái thu gom để chở về xuôi.
Trong các ngôi nhà, nhiều cành đào đá cũng được các thương lái thu gom để chở về xuôi. 
Đào đá ở huyện vùng cao Kỳ Sơn được người chơi ưa thích bởi nở đúng vào dịp Tết. Hiện trên các cành đào đã xuất hiện rất nhiều nụ phớt hồng.
Đào đá ở huyện vùng cao Kỳ Sơn được người chơi ưa thích bởi nở đúng vào dịp Tết. Hiện trên các cành đào đã xuất hiện rất nhiều nụ phớt hồng. 
Một đặc điểm nữa khiến loại đào này được săn lùng là chúng sinh trưởng và phát triển ở vùng núi cao có khí hậu lạnh nên xung quanh bám rất nhiều rêu mốc.
Một đặc điểm nữa khiến loại đào này được săn lùng là chúng sinh trưởng và phát triển ở vùng núi cao có khí hậu lạnh nên xung quanh bám rất nhiều rêu mốc. 
Một cành đào đá mọc đầy dây tầm gửi. Nhiều người cho rằng chơi loại đào này trong năm mới sẽ mang đến nhiều tài lộc.
Một cành đào đá mọc đầy dây tầm gửi. Nhiều người cho rằng chơi loại đào này trong năm mới sẽ mang đến nhiều tài lộc. 
Để giúp cho hoa tươi lâu hơn, khi chặt đào về, người dân dùng ống tre chôn xuống đất rồi đổ nước và cắm đào vào đó.
Để giúp cho hoa tươi lâu hơn, khi chặt đào về, người dân dùng ống tre chôn xuống đất rồi đổ nước và cắm đào vào đó. 
Tuy nhiên, một số thương lái cho rằng, năm nay đào hiếm và ít đẹp hơn nên nhiều cành có giá cao và khó mua. Trong ảnh: Một cành đào "khủng" có giá hơn 5 triệu đồng ở xã Tây Sơn (Kỳ Sơn).
Tuy nhiên, một số thương lái cho rằng, năm nay đào hiếm và ít đẹp hơn nên nhiều cành có giá cao và khó mua. Trong ảnh: Một cành đào "khủng" có giá hơn 5 triệu đồng ở xã Tây Sơn (Kỳ Sơn). 
Một cành đào đá vừa được chặt về và được nhiều người tranh nhau mua dù có giá trên 2 triệu đồng.
Một cành đào đá vừa được chặt về và được nhiều người tranh nhau mua dù có giá trên 2 triệu đồng. 
Không có nhiều và sớm như các năm trước, tuy nhiên đến thời điểm này ở thị trấn Mường Xén cũng bắt đầu xuất hiện rải rác một số cành đào đá bày bán ven đường.
Không có nhiều và sớm như các năm trước, tuy nhiên đến thời điểm này ở thị trấn Mường Xén cũng bắt đầu xuất hiện rải rác một số cành đào đá bày bán ven đường. 
Tình trạng khai thác đào đá cổ thụ vào mỗi dịp Tết diễn ra phổ biến ở huyện biên giới Kỳ Sơn. Nhiều người lo ngại, với cách khai thác như thế này, vài năm nữa, thủ phủ đào - mận Kỳ Sơn sẽ chỉ còn là trong ký ức.
Tình trạng khai thác đào đá cổ thụ vào mỗi dịp Tết diễn ra phổ biến ở huyện biên giới Kỳ Sơn. Nhiều người lo ngại, với cách khai thác như thế này, vài năm nữa, thủ phủ đào - mận Kỳ Sơn sẽ chỉ còn là trong ký ức.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.