Những 'cánh tay' đắc lực của Kim Jong Un

Fox News đưa ra một số nhân vật then chốt trong chính quyền, là cánh tay đắc lực giúp ông Kim Jong - un thực hiện tham vọng của mình.


Kim Yo Jong 
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Kim Yo Jong, năm nay 30 tuổi, là em gái ruột của Kim Jong Un.  Cũng giống như anh trai, cô gái này từng học ở Thụy Sĩ. Hồi tháng 10, Kim Jong Un đã bổ nhiệm em gái vào cơ quan ra quyết định cao cấp của Triều Tiên, thay thế vị trí của người cô ruột .

Kim Yo Jong hiện giữ vai trò như một trong những trợ tá thân cận nhất của anh trai, quản lý lịch trình, đội ngũ vệ sĩ và các cuộc gặp gỡ của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Kim Yo Jong thậm chí được đánh giá là "bàn tay sắt đeo găng nhung".

Kim Sul Song

Kim Sul Song là chị gái của ông Kim Jong Un. Sul Song, 43 tuổi, là một "phụ nữ rất quyền lực", từng là thành viên của ban lãnh đạo. Tuy nhiên, hiện thời không rõ bà đã "bước sang một bên hay đang hoạt động ở hậu trường".

Theo Michael Madden - Giám đốc tổ chức Theo dõi Lãnh đạo Triều Tiên và là một học giả tại Viện Mỹ - Triều thuộc Johns Hopkins SAIS, Sul Song là con gái duy nhất từ "cuộc hôn nhân chính thức" của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il với bà Kim Yong Suk.

Sul Song từng là người phiên dịch và là trợ tá thân cận cho cha mình. Bà được cho là đảm trách công việc quản lý hậu cần đi lại của cha cho đến năm 2008.

Kim Kyong Hui

Ảnh: AP
Ảnh: AP

Còn được gọi là Madam Kim, Kim Kyong Hui là cô ruột của Kim Jong Un, là em gái của cố Chủ tịch Kim Jong Il.

Chuyên gia Madden miêu tả đây là một "phụ nữ rất quyền lực". Giờ đang ở độ tuổi 70, bà Kyong Hui từng là trợ tá thân cận nhất của anh trai, phụ trách Ban Các vấn đề quốc tế của Đảng Lao động câm quyền.

Theo ông Madden, bà từng chủ trì các cuộc đàm phán với Israel trong thập niên 1990, khi nước này tiếp cận Triều Tiên để mua chương trình hạt nhân nhằm tự vệ trước Iran.  

Kim Jong Chol

Kim Jong Chol, 35 tuổi, là anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong Un. Không giống như người thân, Jong Chol không quan tâm đến chính trị và là cây bút cộng tác với một số tờ báo ở Triều Tiên. Người đàn ông này chỉ thích đến âm nhạc và phim ảnh, hâm mộ ca sĩ Eric Clapton.

Ri Sol Ju

Ảnh: Fox News
Ảnh: Fox News

Ri Sol Ju là vợ của Kim Jong Un, tức Đệ nhất Phu nhân của Triều Tiên. Theo chuyên gia Maden,  Ri Sol Ju không phải là một nhân vật quyền lực thực sự nhưng có thể ảnh hưởng đến quan điểm và hành động của ông Kim Jong Un.

Ri Sol Ju là con gái của một Tư lệnh Không lực Triều Tiên, và cuộc hôn nhân của cô với Kim Jong Un được cho là do bà Kim Kyong Hui mai mối. Sol Ju một thời là ca sĩ.

Choe Ryong Hae

Mặc dù không liên quan đến gia đình họ Kim nhưng Choe Ryong Hae được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Hướng dẫn và Tổ chức quốc gia, chuyên điều chỉnh các thành viên trong Đảng Lao động Triều Tiên và quyết định nơi làm việc của các công dân Triều Tiên.

Cha của ông Ryong Hae là Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên hồi những năm 1970 và 1980, là một thành viên cùng đơn vị quân đội với cố Chủ tịch Kim Jong Il.

Ông có quan hệ tốt với bà Kim Kyong Hui. 

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine

Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Báo Mỹ phân tích phản ứng bất ngờ của Chủ tịch Trung Quốc tại Pháp; Moskva sẽ đáp trả gay gắt hành động mới đây của Vương quốc Anh; Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine...

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi bắt giữ Thủ tướng Israel

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi bắt giữ Thủ tướng Israel

Nữ nghị sĩ Đảng Dân chủ Rashida Tlaib đã kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao khác về hành động của nhà nước Do Thái ở Dải Gaza. Thông cáo báo chí của cô được Fox News trích dẫn.

Liệu Odessa có sáp nhập vào Nga?

Liệu Odessa có sáp nhập vào Nga?

(Baonghean.vn) - Odessa là mấu chốt của cuộc chiến Nga – Ukraine không chỉ vì nó nắm giữ chìa khóa dẫn đến Biển Đen, mà còn bởi vì cuộc chiến bản sắc giữa Nga và Ukraine – giữa một quá khứ đế quốc và một tương lai dân chủ. Liệu rằng, Odessa có sáp nhập vào Nga như dự đoán của giới quan sát?

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

(Baonghean.vn) - Tờ Die Welt (Đức) cho rằng, chính sách thận trọng của Thủ tướng Scholz gây ảnh hưởng tới tinh thần của người dân Ukraine. Những người lính nghĩa vụ của Ukraine hiện không muốn tiếp tục chiến đấu và hy sinh trong cuộc xung đột mà họ không thể thắng. 

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bao gồm 97 điểm về mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tập trung vào các nhiệm vụ ưu tiên bao gồm bảo toàn dân số, phúc lợi của người dân, sự bền vững của nền kinh tế, và dẫn đầu về công nghệ.

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin cử hành tại Điện Kremlin vào ngày 7 tháng 5. Đây là lễ nhậm chức lần thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin; ông sẽ đảm trách chức vụ dân cử cao nhất trong 6 năm tới, cho đến năm 2030.

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ngày 6/5, bà Ursula Von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh Brussels và Paris đang trông cậy vào Bắc Kinh “sử dụng mọi ảnh hưởng của mình đối với Nga” để ngăn chặn xung đột với Ukraine.

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/5 đã ra lệnh tiến hành một cuộc diễn tập nhanh về sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Quân khu Nam, giáp biên giới Ukraine. Phản ứng của Moskva được đưa ra sau những tuyên bố mang tính leo thang từ các đồng minh của Mỹ về xung đột Ukraine.

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.