Những câu nói cha mẹ chỉ lỡ miệng cũng để lại vết thương lòng con suốt đời

Theo Nghi Dung (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trong khi tức giận, có những câu nói sẽ giúp cha mẹ đỡ stress nhưng lại khiến con bị tác động nặng nề.

Bố/mẹ sống trách nhiệm hơn khi ở tuổi của con

So sánh và đưa ra các ví dụ về những gì cha mẹ có thể làm khi còn là một đứa trẻ sẽ là sai lầm lớn nhất. Phụ huynh cần phải nhớ lại những lỗi lầm, thiếu sót hay những lần khiến bố mẹ bạn phiền lòng lúc còn là một đứa trẻ. Bản thân cha mẹ lớn tuổi sẽ hiểu biết và có kinh nghiệm hơn. Cho nên, việc nói bản thân sống trách nhiệm hơn khi ở tuổi của con sẽ khiến cho trẻ mất đi sự tự tin.

Con luôn đưa ra quyết định sai

Cha mẹ không nên phạt con, vì mọi người đều được phép sai lầm. Trải qua những sai lầm là một phần của quá trình học hỏi. Con có thể học một lĩnh vực mà bạn chẳng hứng thú hay làm một công ty chẳng khiến cha mẹ tự hào nhưng điều đó không có nghĩa là cha mẹ có thể chì chiết con về những quyết định đã được đưa ra. Việc của cha mẹ là định hướng và đưa ra lời khuyên, nhưng không phải là ép buộc con làm theo ý muốn của mình.

Tại sao con không thể giống anh/chị hoặc em

Đây là một sự so sánh bất hợp lý mà nhiều cha mẹ mắc phải. Việc làm này có thể khiến cho các con của bạn có sự thù hằn khi so sánh khả năng giữa chúng. Cha mẹ so sánh như vậy sẽ tạo vết rạn nứt về tình cảm giữa các anh chị em. Nếu không muốn con mang những suy nghĩ tiêu cực, cha mẹ cần tránh kiểu đánh giá như vậy.

Hãy để bố/mẹ yên

Trong cuộc sống, có những khi cha mẹ cần không gian riêng cho mình hay nói cách khác là ở một mình. Tuy nhiên, trẻ đôi khi không hiểu được điều này. Do đó, có những lúc, cha mẹ thiếu kiên nhẫn, bình tĩnh nên hét lên "Để bố/mẹ yên". Câu nói này có thể khiến cha mẹ đỡ tức giận, nhưng khiến cho con cảm thấy bị bỏ rơi. Vì vậy, cha mẹ nên bình tĩnh để tránh nói ra những câu như vậy.

Con nên biết xấu hổ về bản thân

Đây là câu nói rất khủng khiếp đối với bất kỳ đứa trẻ nào. Có những đứa trẻ nghịch ngợm, có những đứa trẻ gây phiền hà cho cha mẹ nhưng điều đó không có nghĩa là cha mẹ sẽ trách móc con như vậy. Phụ huynh nên có những cách tốt hơn và lời khuyên nhẹ nhàng để trẻ hiểu được điều xấu và tốt.

Mày cũng như bố/mẹ mày

Không phải tất cả các cặp vợ chồng đều có một cuộc hôn nhân hạnh phúc khi sống chung. Vì vậy, có những cặp đôi sẽ ly thân, ly hôn sau một thời gian chung sống. Từ những điều không hay, xích mích và mâu thuẫn giữa hai như sự rạn nứt trong mối quan hệ của cha mẹ. Cho nên, việc cha hay mẹ trút sự ghét bỏ, oán hận người kia lên con sẽ khiến cho trẻ dần mất đi sự tôn trọng.

Con luôn tìm cách làm khổ bố/mẹ

Có những lúc trẻ sẽ khiến cha mẹ bị tổn thương, vì đi ngược lại với những kỳ vọng từ phụ huynh.Tuy nhiên, câu nói trên sẽ khiến cho con cảm thấy tội lỗi đằng sau quyết định hay việc làm của mình. Con có thể chiều lòng để khiến cha mẹ vui nhưng điều này lại vô tình cướp đi niềm vui của con. Hãy để con tự quyết định và để con sống một cuộc đời không cảm thấy có lỗi lầm.

Tốt hơn là không có con hơn có đứa con như con

Câu nói này có thể là biểu hiện của sự tức giận nhưng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Đây là câu nói không được nói với con, vì nó khiến nảy sinh suy nghĩ tiêu cực từ con và ảnh hưởng đến tình cảm giữa cha mẹ với con cái. Cho dù bạn tức giận thế nào đi chăng nữa cũng không nên nói câu nói này với con.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.