Những cầu thủ đặc biệt nhất tại AFF Cup 2018

(Baonghean.vn) - Hai anh em nhà Fandi của ĐT Singapore và gương mặt sau đây không phải là những người xuất sắc nhất, nhưng họ đều là những cầu thủ đặc biệt nhất tại kỳ AFF Cup 2018.

Cầu thủ cao nhất

Vị trí số 1 trong danh sách những cầu thủ cao nhất AFF Cup 2018 thuộc về 2 cầu thủ là Pansa Hemviboon của Đội tuyển Thái Lan và Michel Falkesgaard của Đội tuyển Philippines (cùng cao 1m91). Trong khi Pansa Hemviboon thi đấu ở vị trí trung vệ thì Michel Falkesgaard thi đấu ở vị trí thủ môn. Việc Đội tuyển Thái Lan và Đội tuyển Philippines sở hữu cầu thủ cao nhất tại AFF Cup 2018 là điều không có gì là bất ngờ.

Trung vệ Pansa Hemviboon của Đội tuyển Thái Lan. Ảnh: FA
Trung vệ Pansa Hemviboon của Đội tuyển Thái Lan. Ảnh: FA

Cầu thủ thấp nhất

Vongchiengkham có chiều cao hết sức khiêm tốn là 1m56. Tiền đạo có biệt danh “Messi Lào” là cầu thủ thấp nhất tại AFF Cup 2018. Dù thể hình lý tưởng không lý tưởng, nhưng Vongchiengkham lại sở hữu nền tảng kỹ thuật điêu luyện. Cầu thủ sinh năm 1992 là tài năng sáng giá nhất của bóng đá Lào từ trước đến nay. Hiện tại, Vongchiengkham đang thi đấu cho CLB Sisaket tại Thai League 2.

Tiền đạo Vongchiengkham của Đội tuyển Lào. Ảnh: Trần Tiến
Tiền đạo Vongchiengkham của Đội tuyển Lào. Ảnh: Trần Tiến

Cầu thủ già nhất

Tiền đạo số 1 của Đội tuyển Indonesia – Alberto Goncalves, chính là cầu thủ nhiều tuổi nhất tại AFF Cup 2018. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, sát thủ gốc Brazil sẽ bước sang tuổi 38 (sinh ngày 31/12/1980). Trong tình cảnh bóng đá “đất nước vạn đảo” đang khan hiếm những chân sút cỡ Widodo, Bambang…Alberto Goncalves là niềm hy vọng, là cây săn bàn chủ lực của Đội tuyển Indonesia tại AFF Cup lần này.

Chân sút Alberto Goncalves của Đội tuyển Indonesia. Ảnh: Internet
Chân sút Alberto Goncalves của Đội tuyển Indonesia. Ảnh: Internet

Cầu thủ trẻ nhất

Sinh năm 2001, Gumario chính là cầu thủ trẻ nhất tại AFF Cup năm nay. Đây là điều không có gì là bất ngờ, bởi Đội tuyển Đông Timor cũng chính là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải (20,56). Khoảng cách chênh lệch tuổi tác giữa Gumario với cầu thủ già nhất giải là Alberto Goncalves lên tới 21 tuổi. Ở trận đấu với Đội tuyển Thái Lan, diễn ra hôm 9/11 (Đội tuyển Đông Timor thua với tỉ số 0 – 7), Gumario được thi đấu trọn vẹn 90 phút và không để lại ấn tượng gì.

Hậu vệ Gumario đứng thứ 4 từ phải sang. Ảnh: Internet.
Hậu vệ Gumario đứng thứ 4 từ phải sang. Ảnh: Internet

Cầu thủ đắt giá nhất

Trong danh sách ĐT Philippines dự AFF Cup 2018, thủ môn Neil Etheridge là cái tên gây chú ý bậc nhất. Thủ thành 28 tuổi hiện đang chơi cho Cardiff, đội bóng đang thi đấu tại Premier League - một trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Etheridge sẽ kịp trổ tài ở trận gặp Singapore hôm 13/11 và Timor Leste (17/11). Trên trang chủ Transfermarkt có giá trị chuyển nhượng 3,5 triệu euro (khoảng 92 tỷ đồng). Thủ môn này được cho là đắt giá tại AFF Cup năm nay.

Thủ môn Neil Etheridge nhận được sự chú ý tại AFF Cup 2018. Ảnh: Internet
Thủ môn Neil Etheridge nhận được sự chú ý tại AFF Cup 2018. Ảnh: Internet

Con thi đấu, bố làm HLV trưởng

Huyền thoại và bóng đá Singapore - Fandi Ahmad triệu tập 2 con trai ông thi đấu tại AFF Cup 2018. Irfan Fandi là con trai đầu của huyền thoại Fandi Ahmad. Cầu thủ này sinh năm 1997 và hiện đang thi đấu cho CLB Young Lions tại S.League. Với thể hình lý tưởng cao 1m88 Irfan Fandi là người có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ trụ. Người con thứ 2 được thuyền trưởng ĐT Singapore triệu tập là Ikhsan Ahmad. Dù mới sinh năm 1999 nhưng Ikhsan là tiền vệ trụ cực kỳ quan trọng của đội bóng hàng đầu tại S.League Young Lions. Ở trận thắng 1-0 trước Indonesia, cả 2 cầu thủ này đều có mặt trong đội hình xuất phát.

Irfan và Ikhsan Ahmad cùng được người cha Fandi Ahmad tham dự AFF Cup 2018. Ảnh: FFT
Irfan và Ikhsan Ahmad cùng được người cha Fandi Ahmad tham dự AFF Cup 2018. Ảnh: FFT
AFF Cup 2018: Tuyển Việt Nam làm gì để thắng Malaysia?

AFF Cup 2018: Tuyển Việt Nam làm gì để thắng Malaysia?

(Baonghean.vn) - Khi đối đầu với đội tuyển Malaysia thì ông Park và BHL phải có những thay đổi nhất định về lối đá và nhân sự. Nhưng thay đổi như thế nào thì còn phải chờ báo cáo của trợ lý Lee Young-jin sau khi xem chủ nhà Malaysia thi đấu với đội tuyển Lào.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.