Những cầu thủ xứ Nghệ làm thủ quân ở các đội bóng tại V.League 2020

(Baonghean.vn) - Có khá nhiều cầu thủ đến từ xứ Nghệ được đảm nhiệm vai trò thủ quân ở các đội bóng chủ quản tại V.League năm nay. Sau đây là những gương mặt đáng chú ý.

1. Hoàng Văn Khánh (SLNA)

Tân đội trưởng SLNA, Hoàng Văn Khánh. Ảnh tư liệu
Tân đội trưởng SLNA, Hoàng Văn Khánh. Ảnh tư liệu

Sau khi Trần Nguyên Mạnh và Hồ Khắc Ngọc chia tay sân Vinh, cầu thủ người Tân Kỳ đã có được vinh dự đảm nhiệm chiếc băng đội trưởng của SLNA ở mùa giải 2020. Quyết định của Ban lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ là khá hợp lý, bởi trong thời gian gần đây, Hoàng Văn Khánh đã chứng tỏ được năng lực và tầm quan trọng của mình trong màu áo đội bóng quê hương. Cựu cầu thủ U23 Việt Nam đã có được niềm vinh dự như Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Huy Hoàng...ngày xưa.

2. Trần Phi Sơn (CLB TP.HCM)

Pha đi bóng của Trần Phi Sơn trong trận đấu với Quảng Nam. Ảnh: CLB BĐ TP.HCM
Pha đi bóng của Trần Phi Sơn trong trận đấu với Quảng Nam. Ảnh: CLB BĐ TP.HCM

Với việc tiền vệ Đỗ Văn Thuận gặp chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn, HLV Chung Hae-seong đã quyết định trao chiếc băng thủ quân cho tiền vệ có biệt danh "Ronaldo Việt Nam". Đây là điều khiến giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà cảm thấy khá bất ngờ. Đừng quên, kể từ khi chuyển đến khoác áo CLB TP.HCM (mùa giải 2018), cựu cầu thủ SLNA không đóng góp được gì nhiều cho đội bóng chủ quản, vì gặp phải những chấn thương (nghỉ gần hết mùa giải 2019).

3. Bùi Tiến Dũng (Viettel)

“Dũng Tư” tại buổi lễ xuất quân tham dự mùa giải 2020 của Viettel. Ảnh: Viettel FC
“Dũng Tư” tại buổi lễ xuất quân tham dự mùa giải 2020 của Viettel. Ảnh: Viettel FC

Bất chấp trong đội hình có đương kim thủ quân Đội tuyển Việt Nam - Quế Ngọc Hải, cựu đội trưởng Than Quảng Ninh - Nguyễn Minh Tuấn, cựu đội trưởng SLNA - Trần Nguyên Mạnh, trung vệ có biệt danh "Dũng tư" vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò thủ quân của đội bóng áo lính tại mùa giải 2020. Rõ ràng, Bùi Tiến Dũng đang dần trở thành biểu tượng của Viettel, đội bóng được xem là "hậu duệ của Thể Công".

4. Đinh Thanh Trung (Quảng Nam)

Đinh Thanh Trung (số 7) tiếp tục là “đầu tàu” của Quảng Nam ở mùa giải năm nay. Ảnh: VPF
Đinh Thanh Trung (số 7) tiếp tục là “đầu tàu” của Quảng Nam ở mùa giải năm nay. Ảnh: VPF

Mặc dù đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp (32 tuổi), nhưng tiền vệ người Hà Tĩnh vẫn khẳng định được tài năng và tầm quan trọng với đội chủ sân Tam Kỳ trong những mùa giải vừa qua. Bằng chứng là ở mùa giải này, Đinh Thanh Trung tiếp tục được HLV Vũ Hồng Việt trao cho chiếc băng thủ quân của đội bóng xứ Quảng. Một vinh dự không nhỏ với Quả bóng Vàng Việt Nam 2017.

Trong khi đó, đại diện thứ 2 của bóng đá xứ Nghệ tại đấu trường V.League là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại không trao tấm băng đội trưởng cho cầu thủ người địa phương. Gương mặt đảm nhiệm vai trò thủ quân của đội bóng "Núi Hồng" là cựu tiền vệ Đội tuyển Việt Nam - Lê Tấn Tài./.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.