Những chậu cảnh 'hàng độc' cho Tết Đinh Dậu

Thanh long kiểng hình gà, chậu dưa hấu Nam Mỹ, bưởi cảnh... là những sản phẩm độc đáo được các nhà vườn chuẩn bị cho thị trường Tết Đinh Dậu 2017.

1. Thanh Long kiểng hình con vật

Năm nay để đa dạng hóa thị trường, thanh long trồng trong chậu kiểng được tạo nhiều hình dáng khác nhau. Nếu các năm trước, đa phần thanh long kiểng được uốn lượn khá đơn giản thì nay, khách hàng có thể đặt các con vật theo sở thích. Ngoài việc uốn lượn theo hình con rồng thì các nhà vườn còn làm thành hình con gà hoặc con vật khác mà khách thích.

Ông Hoàng, chủ một vườn kiểng ở Chợ Gạo, Tiền Giang cho biết vườn nhà ông có thể cung cấp ra thị trường hơn 10.000 chậu, tới nay đã có khách đặt cho Tết Đinh Dậu. Đa phần là khách sỉ, chủ yếu đặt chậu thanh long kiểng hình rồng. 

“Đối với chậu thanh long kiểng bình thường, giá bán sỉ theo số lượng trái, chẳng hạn như loại 9 trái là 120.000 đồng, loại 68 trái lên tới 1,1 triệu đồng. Riêng với chậu kiểng hình con vật, tùy độ khó của chúng mà có giá khác nhau, thông thường giá bán sỉ lên tới vài triệu đồng, còn giá bán lẻ có thể cả chục triệu đồng”, ông Hoàng nói.

nhung-chau-canh-hang-doc-cho-tet-dinh-dau

Thanh long kiểng thông thường. Ảnh minh họa.

2. Bưởi cảnh

Bưởi cảnh không cao như cây bưởi thông thường và có hình dáng khá bắt mắt. Tết năm nay tại vùng đất Khánh Hòa, chậu bưởi cảnh thu hút khá đông khách đến xem. Chậu bưởi không quá cao mà vừa tầm với. Bình quân mỗi cây cho ra 5-8 quả, có một số cây cho 10-12 quả. Dự kiến khoảng hơn 2 tháng nữa, nhà vườn có thể xuất bán cho thương lái tại TP HCM, giá dao động 1,5-2 triệu đồng một chậu. 

Theo những người trồng bưởi cảnh tại địa phương, để có chậu bưởi đẹp cần tỉ mỉ, nhất là giai đoạn chúng ra quả, cần được bảo vệ chu đáo, tránh sâu đục. Hiện toàn xã Diên Khánh (Khánh Hòa) có trên 10 hộ trồng bưởi cảnh, chủ yếu cung cấp thị trường TP HCM. Những cây bưởi cảnh có giá tiền triệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn: mỗi cây có từ 5 quả trở lên, quả ra đều, màu sắc và lá xanh mướt…

nhung-chau-canh-hang-doc-cho-tet-dinh-dau-1

3. Chậu dưa Pepino

Dưa Pepino hay còn gọi là dưa hấu Nam Mỹ có trọng lượng chỉ 200-300gram mỗi trái, được du nhập vào Việt Nam gần một năm nay. Dưa này có trái hình oval, khi trái còn non, nhìn rất giống cà chua, có thể cắt thành lát trộn salad, ăn kèm với thịt, cá… Khi chín, dưa có màu vàng kem, sọc tím, ruột mềm, có vị ngọt và thơm như dưa lưới, dưa lê.

Với hình dáng khá thu hút, trái lại nhỏ nhắn, xinh xắn nên Tết này, để đóng góp sản phẩm lạ vào chậu hoa cảnh, anh Nguyễn Định, người mang giống dưa này về Đà Lạt (Lâm Đồng) trồng cho biết, sẽ cung ứng ra thị trường 500 chậu cảnh. Giá bán sỉ dự kiến 100.000-150.000 đồng một chậu.

"Cũng đã có một số thương lái muốn đặt mua để bán Tết nhưng tới lúc này tôi vẫn chưa chốt. Hiện cây đang sinh trưởng và phát triển tốt, đến Tết sẽ xanh tươi và xum xuê trái, trông khá bắt mắt. Trưng xong Tết khách có thể dùng làm trái cây hoặc trộn salad ăn”, ông Định nói. 

nhung-chau-canh-hang-doc-cho-tet-dinh-dau-2

Theo VNE

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...