Những chiến cơ được Putin điều tới Syria?

Theo Thanh Hảo (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các vệ tinh của Israel mới đây phát hiện 2 chiến cơ tối tân S-57 của Nga tại căn cứ không quân Hmeimim ở Syria.

Một quan chức Nga tiết lộ Su-57 được triển khai tới Syria đóng vai trò như một lá chắn đối với "máy bay từ những nước láng giềng thường xuyên không mời mà đến không phận Syria".

Những hình ảnh vệ tinh khác từ tháng 7/2017 cũng cho thấy 10 loại máy bay khác của Nga, tổng cộng 33 chiếc, hiện diện tại căn cứ ở tỉnh Latakia. Tuy nhiên, tổng số máy bay có thể còn nhiều hơn, vì một số chiến cơ đang thực hiện nhiệm vụ hoặc hoạt động ở nơi khác vào thời điểm vệ tinh chụp ảnh.

Moscow lần đầu điều chiến cơ tới Syria là vào năm 2015, để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Những tháng gần đây, Nga và Syria đã tăng cường hoạt động ném bom ở Idlib và Đông Ghouta – thành trì của quân nổi dậy chống chính phủ.

Trang Business Insider nêu tên 11 loại chiến cơ Nga đang hiện diện ở Syria:

Su-57

Ảnh: United Aircraft Corporation
Ảnh: United Aircraft Corporation
Ảnh vệ tinh Israel cho thấy có hai chiếc Su-57 ở căn cứ không quân Hmeimim.

Su-57 là chiến cơ tàng hình thế hệ thứ 5 đầu tiên của Nga. Tuy nhiên, chúng chỉ được lắp động cơ AL-41F1, cùng loại động cơ của Su-35, chứ không phải động cơ Izdelie-30, vốn vẫn đang được thử nghiệm.

Su-24

Hình ảnh vệ tinh từ tháng 7/2017 cho thấy có 11 chiếc Su-24 Fencer nhưng con số này hiện nay có thể là 10 chiếc, vì một chiếc bị rơi hồi tháng 10 khiến cả hai phi công thiệt mạng. Su-24 có thể mang các tên lửa không-đối-không và không-đối-đất cùng các bom laser dẫn đường.

Su-25

Su-25 có thể so sánh với huyền thoại Warthog A-10 của Mỹ. Chiến cơ này đã thực hiện hơn 1.600 lần xuất kích và thả hơn 6.000 quả bom tính đến tháng 3/2016, chỉ 6 tháng sau khi đến Syria.

Su-27SM3

Ảnh vệ tinh từ tháng 7 cho thấy có 3 chiếc Su-27SM3 Flanker. Loại chiến cơ này lần đầu được Nga điều tới Syria vào tháng 11/2015.

MiG-29SMT

Không rõ Moscow triển khai bao nhiêu máy bay Mig-29SMT Fulcrum tới Syria. Phiên bản Fulcrum nâng cấp có thể mang nhiều loại tên lửa không-đối-không và không-đối-đất cùng bom laser dẫn đường.

Su-30SM

Ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 7 cho thấy có 4 chiếc Su-30SM. Đây là loại chiến cơ đa năng, có thể mang các tên lửa không-đối-không và không-đối đất, cùng bom laser dẫn đường.

Su-34

Ảnh vệ tinh tháng 7 cho thấy có 6 chiếc Su-34 Fullback. Fullback được triển khai lần đầu tới Syria hồi tháng 9/2015, có thể mang các tên lửa không-đối-không tầm ngắn R-73 và tầm xa radar dẫn đường R-77 cùng nhiều loại tên lửa không-đối-đất.

Su-35S

Ảnh vệ tinh tháng 7 cho thấy có 6 chiếc Su-35S Flanker-E. Máy bay này được triển khai lần đầu tới Syria vào tháng 1/2016 và là một trong những chiến cơ tân tiến nhất của Nga, có thể tấn công mục tiêu trên mặt đất và trên bầu trời mà không cần hỗ trợ.

A-50U

Ảnh vệ tinh hồi tháng 7 cho thấy có 1 chiếc A-50U. Về cơ bản đây là một "trung tâm xử lý dữ liệu bay khổng lồ", được sử dụng để dò tìm và theo dấu các mục tiêu trên không (chiến cơ, máy bay ném bom, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo), trên mặt đất (xe tăng) và trên mặt biển (tàu).

IL-20 "Coot"

Đây là một trong những máy bay do thám tinh vi nhất của Nga, được trang bị nhiều ăng-ten, IR (tia hồng ngoại) và cảm biến quang học cùng thiết bị liên lạc viễn thông để chia sẻ dữ liệu thời gian thực.

An-24 "Coke" là máy bay vận tải quân sự của Nga.

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.