Những chuyến hàng nặng ân tình của người dân miền núi gửi xuống thành Vinh

Đức Anh - Công Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chia sẻ khó khăn với người dân TP. Vinh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, bà con huyện Anh Sơn đã dành dụm, quyên góp nhiều rau, củ, quả gửi xuống hỗ trợ với niềm mong ước chung tay đẩy lùi đại dịch.
Ảnh: Đức Anh

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Vinh, số lượng người thuộc đối tượng cách ly tập trung tăng cao, nhiều khu dân cư, chợ dân sinh bị  phong tỏa, cuộc sống người dân bị đảo lộn, Ủy ban MTTQ huyện Anh Sơn đã vận động nhân dân quyên góp, ủng hộ rau xanh và các loại củ, quả. Ảnh: Đức Anh

Ảnh: Đức Anh
Các loại thực phẩm được vận chuyển ngay trong ngày, vượt chặng đường hơn 100 km nhưng vẫn đảm bảo tươi, ngon; gửi gắm mong muốn của bà con huyện miền núi Anh Sơn là người dân thành phố Vinh sớm nhận được để vượt qua khó khăn. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Các loại rau, củ, quả được đóng gói cẩn thận, lực lượng cán bộ Ủy ban MTTQ huyện và các xã về từng thôn, xóm vận động ủng hộ và vận chuyển về điểm tập kết. Điều này thể hiện trách nhiệm, tình cảm, nghĩa tình và lòng biết ơn của người dân Anh Sơn đối với những lực lượng, người dân nơi tuyến đầu chống dịch.  Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Với miền quê trung du, miền núi Anh Sơn, xưa nay chuối đã trở thành sản vật phổ biến, gần như gia đình nào cũng trồng trong vườn. Vì vậy, trong những chuyến hàng tiếp tế cho thành phố Vinh, chuối xanh chiếm một lượng lớn. Ưu điểm của chuối xanh là có thể cất trữ được nhiều ngày, dễ chế biến. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Cùng với chuối xanh là các loại rau, củ, quả bà con trồng được như mướp, bầu, bí, măng, rau muống... Tất cả đều được chuyển về thành phố Vinh, góp phần chia sẻ khó khăn của người dân nơi đây. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Chuyến hàng đầu tiên của huyện Anh Sơn được ưu tiên cho người dân phường Hà Huy Tập, địa bàn xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên của thành phố Vinh, cũng là nơi có số lượng người bị cách ly, phong tỏa lớn. Sau khi tiếp nhận, lãnh đạo phường đã phân phối về cho các khối để trao tận tay cho người dân. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Chị Nguyễn Thị H., người dân phường Hà Huy Tập cho biết: "Vợ chồng tôi làm nghề làm tóc, do dịch Covid-19 nên phải nghỉ hơn 1 tháng nay, chừng ấy thời gian chưa đi chợ, nguồn thực phẩm của gia đình bị thiếu. Được nhận hàng tiếp tế từ huyện Anh Sơn, tôi thực sự xúc động và biết ơn". Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Cũng ở phường Hà Huy Tập, bà Nguyễn Thị P. làm nghề tự do, hơn 1 tháng nay không thể đi làm, nguồn thực phẩm dự trữ đã hết. Hay tin có hàng tiếp tế, bà P. liền đến xin một ít chuối và rau muống về cho gia đình. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Hàng tiếp tế từ huyện Anh Sơn còn được vận chuyển đến hỗ trợ cho người dân một chung cư đang bị phong tỏa ở địa bàn phường Hà Huy Tập. Chung cư có hơn 100 căn hộ với hơn 300 nhân khẩu, bị cách ly do có công dân nhiễm Covid-19, thời gian cách ly đã gần 3 tuần. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Người dân sinh sống trong khu chung cư bị cách ly rất vui khi được nhận hàng tiếp tế và bày tỏ tấm lòng tri ân đối với bà con huyện miền núi. Bà Nguyễn Thị Thúy An - Chủ tịch Ủy ban MTTQ  huyện Anh Sơn cho biết: "Người dân huyện Anh Sơn luôn sẵn lòng chia sẻ với bà con thành phố Vinh, những ngày tới chúng tôi tiếp tục vận động ủng hộ các mặt hàng thiết yếu, chung tay cùng thành phố Vinh vượt qua khó khăn trong thời điểm hiện nay". Ảnh: Đức Anh

tin mới

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.