Những chuyến xe nghĩa tình giữa mùa dịch

(Baonghean.vn) - Đêm đêm, những chuyến xe 0 đồng, âm thầm chở hàng miễn phí hỗ trợ cho người dân đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch.
Ảnh: Thành Cường
16h chiều, trước nhà anh Nguyễn Hoàng Hà ở xã Trung Thành (Yên Thành) đã được chất đủ các thùng hàng lớn, nhỏ. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Hàng hóa ở đây chủ yếu là các loại rau xanh, củ, quả, gạo, trứng,... và các loại nông sản khác được người dân trong và ngoài huyện Yên Thành đến gửi nhờ anh chuyển vào cho người thân ở thành phố Vinh, nơi đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Để thực hiện phòng chống dịch, nhiều người dân trong các khu vực phong tỏa ở thành phố Vinh gặp phải không ít khó khăn, thiếu thốn. Nhất là những người lao động ở xa thuê trọ, không có lương thực, thực phẩm dự trữ. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đồng cảm với những khó khăn, thiếu thốn của những người đang ở trong vùng cách ly, anh Nguyễn Hoàng Hà  ở xã Trung Thành (Yên Thành) đã chủ động đứng ra thành lập nhóm "Cầu đường bộ", tình nguyện chở hàng miễn phí cho người dân Yên Thành gửi vào thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
19h, anh Hà đã cùng Linh mục Giuse Nguyễn Xuân Phương - Quản xứ Giáo xứ Lâm Xuyên (xã Trung Thành, Yên Thành) đích thân sử dụng chiếc xe cứu thương mà hàng ngày thường chở bệnh nhân miễn phí, cùng đoàn 3 chiếc xe tải khác để vận chuyển hàng vào điểm chốt đầu thành phố Vinh cho bà con. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tại điểm chốt đầu thành phố Vinh, nhóm "Cầu đường bộ" được tiếp ứng từ các thành viên trong thành phố Vinh nhận chuyển tải. Trung bình, mỗi đêm, nhóm chuyển trên 4  tấn hàng. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành CườngĐặc biệt, một số chuyến hàng gửi vào khu vực phong tỏa lên đến 7 - 8 tấn. Tất cả được các thành viên trong nhóm tự tay bốc xếp, chuyển tải đến một điểm cố định trong thành phố Vinh để người dân đến nhận. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Trực tham gia bốc hàng chuyển tải tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Liên, anh Nguyễn Hoàng Hà nói: "Nhận được tin Covid-19 bùng phát ở Vinh khi đang thực hiện cách ly sau khi trở về từ Bắc Giang, tôi ăn ngủ không yên, nghĩ phải làm cái gì đó giúp quê nhà. Hết cách ly là tôi triển khai ngay nhóm "Cầu đường bộ", hy vọng góp chút công sức trong công cuộc phòng, chống dịch của tỉnh nhà". Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tối 25/6, nhóm "Cầu đường bộ" được sự hỗ trợ của MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng Tỉnh đoàn. Sau khi chuyển tải tại chốt, hàng sẽ được lực lượng đoàn viên, thanh niên vận chuyển tới tận nơi các phường và phát đến tận tay người dân. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Có mặt tại khu vực giao hàng, bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết: Ở Nghệ An có rất nhiều nhóm thiện nguyện, nhiều nhà hảo tâm đã cùng phối hợp với MTTQ Việt Nam tỉnh để đi đến các điểm chốt, các nơi phong tỏa, các khu vực cách ly, hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho người dân trong thời điểm này. Nhiều người đã không quản ngại rủi ro tình nguyện lao vào tâm dịch hỗ trợ người dân lúc khó khăn. Những hành động ấy đã tạo nên sức mạnh lan tỏa trong lòng dân và sẽ giúp chúng ta chiến thắng đại dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Hàng ủng hộ được Đoàn thanh niên chuyển về phường, một số khác sẽ được nhóm anh Hà chuyển về nơi cố định trong thành phố để người cần đến nhận. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tất cả mọi người đều thực hiện tốt "5K", giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn,... để đảm bảo không lây lan dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Chuyển hàng tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở phường Hưng Dũng. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Người dân nhận hàng ủng hộ tại các điểm chốt. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.