Những con cá lệch 'khủng' bắt được trên sông ở Nghệ An mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Trong mùa mưa lũ, gần như năm nào người dân ở các huyện vùng cao Nghệ An, nơi thượng nguồn sông Lam đều bắt được cá lệch khủng (còn gọi cá chình), bán với giá cao.
Cá lệch dài 2 mét chết trôi trên sông Nậm Mộ (Kỳ Sơn - Nghệ An) được người dân vớt ngày 3/9/2019, bán 5 triệu đồng. Ảnh Đào Thọ
Cá lệch dài 2 mét chết trôi trên sông Nậm Mộ (Kỳ Sơn - Nghệ An) được người dân vớt ngày 3/9/2019, bán 5 triệu đồng. Ảnh Đào Thọ
Trước đó, trong đợt mưa lớn đầu năm 2019, anh Lô Văn Lý làm nghề chài lưới trên thượng nguồn sông Lam ở huyện Tương Dương (Nghệ An) đã đánh bắt được một con cá lệch loại lớn hiếm gặp. Con cá dài 1,6 m, nặng hơn 11kg, anh Lý bán hơn 10 triệu đồng.
Trước đó, trong đợt mưa lớn đầu năm 2019, anh Lô Văn Lý làm nghề chài lưới trên thượng nguồn sông Lam ở huyện Tương Dương (Nghệ An) đã đánh bắt được một con cá lệch loại lớn hiếm gặp. Con cá dài 1,6 m, nặng hơn 11kg, anh Lý bán hơn 10 triệu đồng.
Cá lệch nhìn giống như con rắn, da trơn và được đánh giá rất có giá trị dinh dưỡng. Tháng 10/2018, người dân bắt được con cá lệch có chiều dài 1,5m, nặng 11kg ở thượng nguồn sông Lam, huyện Tương Dương, bán hơn 10 triệu đồng. Ảnh: Bá Hậu
Cá lệch nhìn giống như con rắn, da trơn và được đánh giá rất có giá trị dinh dưỡng. Tháng 10/2018, người dân bắt được con cá lệch có chiều dài 1,5m, nặng 11kg ở thượng nguồn sông Lam, huyện Tương Dương, bán hơn 10 triệu đồng. Ảnh: Bá Hậu
Trong lúc thả câu trên sông Lam thuộc địa bàn xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An), ngày 3/8/2018, một người dân đã bắt được một con cá lệch "khủng" nặng 16 kg, bán được 16 triệu đồng. Để bắt được con cá này người đánh cá đã phải vật lộn với nó nhiều giờ trên sông. Ảnh: Đình Hà
Trong lúc thả câu trên sông Lam thuộc địa bàn xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An), ngày 3/8/2018, một người dân đã bắt được một con cá lệch "khủng" nặng 16 kg, bán được 16 triệu đồng. Để bắt được con cá này người đánh cá đã phải vật lộn với nó nhiều giờ trên sông. Ảnh: Đình Hà
Cá lệch (hay còn gọi là cá chình) là loài sinh sản ở biển nhưng di cư từ đó vào các sông nước ngọt, ngược lên các khe, suối đầu nguồn có dòng chảy ổn định và sống trong các hang đá ở vùng suối nông cạn. Mùa mưa lũ, chúng bị trôi về sông Lam (sông Cả) và có thể ra biển sinh sản. Đây là loài đặc sản rất hiếm gặp nên cá lệch được nhiều người săn lùng. Bởi vậy, số lượng loài cá này cũng ngày càng giảm rõ rệt trong môi trường tự nhiên. Ảnh PV
Cá lệch (hay còn gọi là cá chình) là loài sinh sản ở biển nhưng di cư từ đó vào các sông nước ngọt, ngược lên các khe, suối đầu nguồn có dòng chảy ổn định và sống trong các hang đá ở vùng suối nông cạn. Mùa mưa lũ, chúng bị trôi về sông Lam (sông Cả) và có thể ra biển sinh sản. Đây là loài đặc sản rất hiếm gặp nên cá lệch được nhiều người săn lùng. Bởi vậy, số lượng loài cá này cũng ngày càng giảm rõ rệt trong môi trường tự nhiên. Ảnh PV
Tháng 5 và tháng 9/2018, cũng trên dòng sông Lam ở địa bàn Tương Dương và Con Cuông, người dân bắt được cá lệch dài 1,4 đến 1,6 mét. Con cá lệch này dài 1,6m và nặng 14 kg được bán với giá hơn 10 triệu đồng. Ảnh: Minh Hạnh
Tháng 5 và tháng 9/2018, cũng trên dòng sông Lam ở địa bàn Tương Dương và Con Cuông, người dân bắt được cá lệch dài 1,4 đến 1,6 mét. Con cá lệch này dài 1,6m và nặng 14 kg được bán với giá hơn 10 triệu đồng. Ảnh: Minh Hạnh
Tháng 9/2017, con cá lệch 22 kg, dài hơn 2 mét được ngư dân bắt được bán cho một nhà hàng ở Con Cuông với giá hơn 20 triệu đồng. Mỗi kg cá lệch có giá từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng tùy theo trọng lượng cá. Tuy nhiên, không phải khi nào ngư dân cũng đánh bắt được loại cá này. Ảnh Minh Hạnh
Tháng 9/2017, con cá lệch 22 kg, dài hơn 2 mét được ngư dân bắt được bán cho một nhà hàng ở Con Cuông với giá hơn 20 triệu đồng. Mỗi kg cá lệch có giá từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng tùy theo trọng lượng cá. Tuy nhiên, không phải khi nào ngư dân cũng đánh bắt được loại cá này. Ảnh Minh Hạnh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.