Những công trình độc đáo chào đón Giáng sinh ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Noel, nhiều nhà thờ ở Nghệ An đã được trang hoàng lộng lẫy. Người dân các xứ đạo đang gấp rút hoàn thiện những chi tiết cuối cùng để đón một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp.
Noel năm nay, giáo xứ Nghi Lộc ở xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu được xem là xứ đạo có những công trình đón Giáng sinh đẹp, độc đáo bậc nhất ở Nghệ An. Đến với nhà thờ giáo xứ Nghi Lộc những ngày này, mọi người thật sự choáng ngợp trước không gian cảnh sắc Noel lung linh, đẹp mê hồn. Ảnh: Đức Anh
Noel năm nay, giáo xứ Nghi Lộc ở xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu được xem là xứ đạo có những công trình đón Giáng sinh đẹp, độc đáo bậc nhất ở Nghệ An. Đến với nhà thờ giáo xứ Nghi Lộc những ngày này, mọi người thật sự choáng ngợp trước không gian cảnh sắc Noel lung linh. Ảnh: Đức Anh
Phía trên “Hồ Giáng sinh” được trang trí cây thông noel cao 5 tầng đây là điểm nhấn mang ấn tượng mạnh cho người dân khi đến đây tham quan chiêm ngưỡng. Ảnh: Đức Anh
Phía trên “Hồ Giáng sinh” được trang trí cây thông Noel cao 5 tầng. Đây là điểm nhấn ấn tượng cho người dân khi đến đây tham quan chiêm ngưỡng. Ảnh: Đức Anh
Phía trong nhà thờ vườn hoa được lắp đặt hệ thống đèn LED tạo nên ánh sáng lung linh đẹp mắt. Ảnh: Đức Anh
Phía trong nhà thờ, vườn hoa được lắp đặt hệ thống đèn LED tạo nên ánh sáng lung linh. Ảnh: Đức Anh
Dù còn cách ngày lễ chính hơn 10 ngày nữa nhưng vao ban đêm nhiều gia đình đã chọn đây là điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua. Ảnh: Đức Anh
Dù còn cách ngày lễ chính hơn 10 ngày nữa nhưng vào ban đêm nhiều gia đình đã chọn đây là điểm đến. Ảnh: Đức Anh
Nhiều người đến đây không quên lưu lại những khoảnh khắc đẹp đáng nhớ. Ảnh: Đức Anh
Nhiều người không quên lưu lại những khoảnh khắc đẹp đáng nhớ. Ảnh: Đức Anh
Con đường dẫn vào giáo họ Phúc Nguyên, xứ Phi Lộc được người dân thiết kế hệ thống đèn LED hiện đại và đẹp mắt. Ảnh: Đức Anh
Con đường dẫn vào giáo họ Phúc Nguyên, giáo xứ Phi Lộc xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, được người dân thiết kế hệ thống đèn LED hiện đại và đẹp mắt. Ảnh: Đức Anh
Những ngày này người dân tại giáo xứ Bảo Nham đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng cho công trình chào mừng ngày lễ Noel của nhà thờ Bảo Nham. Ảnh: Đức Anh
Những ngày này người dân tại giáo xứ Bảo Nham xã Bảo Thành, huyện Yên Thành đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng cho công trình chào mừng ngày lễ Noel của nhà thờ Bảo Nham. Ảnh: Đức Anh
Các thanh niên của giáo xứ đang chạy đua với thời gian, làm cả ngày lẫn đêm để kịp mang đến cho nhà thờ những vẻ đẹp ấn tượng nhất trong ngày lễ Noel. Ảnh: Đức Anh
Các thanh niên của giáo xứ đang chạy đua với thời gian, làm cả ngày lẫn đêm để kịp mang đến cho nhà thờ những vẻ đẹp ấn tượng nhất trong ngày lễ Noel. Ảnh: Đức Anh
Hệ thống hang đá được trang trí công phu tỉ mỉ. Ảnh Đức Anh
Hệ thống hang đá được trang trí công phu tỉ mỉ. Ảnh: Đức Anh
Các em nhỏ tại giáo xứ Bảo Nham đang miệt mài tập luyện để mang đến cho đêm Noel những tiết mục đáng nhớ nhất. Ảnh: Đức Anh
Các em nhỏ tại giáo xứ Bảo Nham xã Bảo Thành, huyện Yên Thành đang miệt mài tập luyện để mang đến cho đêm Noel những tiết mục đáng nhớ nhất. Ảnh: Đức Anh
Những tiết mục biểu diễn năm nay đều được làm mới với nhiều động tác khó các em nhỏ phải tập trung luyện tập mới có thể hoàn thiện. Ảnh: Đức Anh
Những tiết mục biểu diễn năm nay đều được làm mới với nhiều tiết mục được giàn dựng cầu kỳ. Ảnh: Đức Anh
Tất cả đang được gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh mới đến với bà con giáo dân trong niềm hân hoan, yêu thương và hạnh phúc. Ảnh: Đức Anh
Tất cả đang được gấp rút hoàn thiện để chào đón một mùa Giáng sinh mới trong niềm hân hoan, yêu thương và hạnh phúc. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.