Những cuộc thi ăn độc đáo nhất thế giới

(Baonghean.vn) - Ăn 47 quả ớt trong vòng 2 phút; ăn 69 chiếc xúc xích trong vòng 10 phút; ăn chiếc bánh ngọt có đường kính hơn 25cm trong vòng 15 giây  là hình ảnh về những cuộc thi ăn độc đáo trên thế giới.

Một người dự thi bị bỏng mắt vì ớt trong cuộc thi ăn uống tại một khu du lịch vào ngày 2 tháng 7 năm 2016 ở Lệ Giang, thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Chín người tham gia đã bước vào vòng chung kết trong một cuộc thi ăn ớt thu hút hàng ngàn du khách tham gia. Một người tới từ thành phố Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên đã giành chức vô địch và cúp hình trái ớt làm từ vàng 24 karat, sau khi ăn hết 47 trái ớt trong vòng có hai phút.
Một người dự thi bị bỏng mắt vì ớt trong cuộc thi ăn uống tại một khu du lịch vào ngày 2 tháng 7 năm 2016 ở Lệ Giang, thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 9 người tham gia đã bước vào vòng chung kết trong một cuộc thi ăn ớt thu hút hàng ngàn du khách tham gia. Một người tới từ thành phố Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên đã giành chức vô địch và cúp hình trái ớt làm từ vàng 24 karat, sau khi ăn hết 47 trái ớt trong vòng có hai phút.
Richard Baranski, 6 tuổi với cái bụng căng đầy sau khi đoạt được chức vô địch của cuộc thi ăn bánh nam việt quất khi ăn chiếc bánh ngọt có đường kính hơn 25cm trong vòng 15 giây. Cuộc thi này là một phần của lễ hội nam việt quất.
Cậu bé Richard Baranski, 6 tuổi với cái bụng căng đầy sau khi đoạt được chức vô địch của cuộc thi ăn bánh nam việt quất khi ăn chiếc bánh ngọt có đường kính hơn 25cm trong vòng 15 giây. 
Anh chàng với biệt danh “Crazy Legs” đang chụp ảnh cùng những chiếc bánh ngọt cannolis sau khi chiến thắng cuộc thi Epox Cannoli hàng năm lần thứ 8 vào ngày 10 tháng 9 năm 2009 tại thành phố New York. “Crazy Legs”đã chiến thắng cuộc thi sau khi ăn 20,5 chiếc bánh cannolis trong 6 phút.
Anh chàng với biệt danh “Crazy Legs” chụp ảnh cùng những chiếc bánh ngọt cannolis sau khi chiến thắng cuộc thi Epox Cannoli hàng năm lần thứ 8 vào ngày 10 tháng 9 năm 2009 tại thành phố New York. “Crazy Legs”đã chiến thắng cuộc thi sau khi ăn 20,5 chiếc bánh cannolis trong 6 phút.
Tim Janus, Joey Chestnut và Matt Stonie đang cạnh tranh trong cuộc thi ăn xúc xích nổi tiếng Nathan ở Đảo Coney vào ngày 4 tháng 7 năm 2013 tại Brooklyn của thành phố New York. Chestnut tới từ San Jose, California, đã ăn 69 chiếc xúc xích trong 10 phút và giành danh hiệu vô địch thứ bảy liên tiếp.
Tim Janus, Joey Chestnut và Matt Stonie đang cạnh tranh trong cuộc thi ăn xúc xích nổi tiếng Nathan ở Đảo Coney vào ngày 4 tháng 7 năm 2013 tại Brooklyn của thành phố New York. Chestnut tới từ San Jose, California, đã ăn 69 chiếc xúc xích trong 10 phút và giành danh hiệu vô địch thứ bảy liên tiếp.
Chàng thanh niên 23 tuổi John Squibb chiến thắng trong cuộc thi ăn cánh gà tại thành phố Philadelphia, Mỹ, hôm 30/1/2009 sau khi nhai nuốt được 203 chiếc cánh trong vòng 20 phút.
Chàng thanh niên 23 tuổi John Squibb chiến thắng trong cuộc thi ăn cánh gà tại thành phố Philadelphia, Mỹ, hôm 30/1/2009 sau khi nhai nuốt được 203 chiếc cánh trong vòng 20 phút.
Thi ăn óc lợn (Mỹ) Trong lễ hội xác sống diễn ra vào tháng 10 ở Minnesota, những người tham dự lại có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc thi ăn óc lợn thế giới. Joey Chestnut đã lập kỷ lục thế giới sau khi ăn hết 54 phần óc lợn trong 8 phút.
Trong lễ hội xác sống diễn ra vào tháng 10 ở Minnesota, Mỹ những người tham dự lại có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc thi ăn óc lợn thế giới. Joey Chestnut đã lập kỷ lục thế giới sau khi ăn hết 54 phần óc lợn trong 8 phút.
Giải vô địch ăn kim chi thế giới (Mỹ) Được tổ chức ở Chicaho trong lễ hội Hàn Quốc, cuộc thi ăn này yêu cầu người tham dự ăn càng nhiều kim chi trong 8 phút càng tốt. Miki Sudo đã giành giải thưởng 1.750 USD khi ăn được 3,8 kg kim chi trong 6 phút.
Giải vô địch ăn kim chi thế giới (Mỹ) được tổ chức ở Chicaho trong lễ hội Hàn Quốc, cuộc thi ăn này yêu cầu người tham dự ăn càng nhiều kim chi trong 8 phút càng tốt. Miki Sudo đã giành giải thưởng 1.750 USD khi ăn được 3,8 kg kim chi trong 6 phút.
Thi ăn tỏi sống (Anh) Cuộc thi ăn tỏi sống thế giới diễn ra ở Dorset, trong đó người tham dự phải ăn càng nhiều càng tốt trong vòng 1 phút. Người hiện đang giữ kỷ lục là Deepak Sharma Bajagain (Nepal) với 34 nhánh tỏi trong 1 phút.
Cuộc thi ăn tỏi sống thế giới diễn ra ở Dorset, Anh, trong đó người tham dự phải ăn càng nhiều càng tốt trong vòng 1 phút. Người hiện đang giữ kỷ lục là Deepak Sharma Bajagain (Nepal) với 34 nhánh tỏi trong 1 phút.
468 con hàu trong 8 phút (Mỹ) Cuộc thi ăn hàu được tổ chức vào tháng sáu hàng năm tại New Orleans, Louisiana, Mỹ. Trong cuộc thi ăn tốc độ nhanh nhất này các thí sinh cạnh tranh khốc liệt để giành được giải thưởng trị giá tiền mặt lên tới 1000 đô la (hơn 21 triệu đồng). Năm 2011, Pat Bertoletti đã lập kỷ lục bang Louisiana với màn ăn 468 con hàu trong 8 phút.
Cuộc thi ăn hàu được tổ chức vào tháng sáu hàng năm tại New Orleans, Louisiana, Mỹ. Trong cuộc thi ăn tốc độ nhanh nhất này các thí sinh cạnh tranh khốc liệt để giành được giải thưởng trị giá tiền mặt lên tới 1000 đô la (hơn 21 triệu đồng). Năm 2011, Pat Bertoletti đã lập kỷ lục bang Louisiana với màn ăn 468 con hàu trong 8 phút.
Hai thanh niên Israel nỗ lực trong cuộc thi ăn mỳ ở Tel Aviv hôm 16/3/2007.
Hai thanh niên Israel nỗ lực trong cuộc thi ăn mỳ ở Tel Aviv hôm 16/3/2007.
Các cô dâu chăm chú trong cuộc thi với bánh kem tại quảng trường Thời Đại, New York, vào tháng 6/2007.
Các cô dâu chăm chú trong cuộc thi với bánh kem tại quảng trường Thời Đại, New York, vào tháng 6/2007.

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.