Những điểm bất đồng trong đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã tiết lộ những gì Bắc Kinh xem là 3 bất đồng lớn khiến Mỹ - Trung chưa thể đạt được thỏa thuận, đồng thời cho biết hai bên sẽ tiếp tục tổ chức đàm phán.
Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Ảnh: Reuters.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Ảnh: Reuters.
Theo Hãng tin AFP, phát biểu trước các phóng viên ngày 10/5 (giờ Mỹ), Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc lần đầu tiên cung cấp chi tiết về các bất đồng trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung hiện nay sau vòng đàm phán kéo dài 2 ngày với phía Mỹ ở Washington.

"Chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận ở nhiều vấn đề. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, vẫn còn những vấn đề mà chúng tôi có quan điểm khác biệt" - ông Lưu thừa nhận.

Trước hết, theo Trưởng đoàn đàm phán của Trung Quốc, Bắc Kinh cho rằng tất cả mức thuế trừng phạt phải được xóa bỏ nếu hai bên đạt được thỏa thuận. Thông tin từ ông Lưu cho thấy có thể điểm bất đồng này đang được thảo luận.

Thứ hai, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí đạt được một con số sơ bộ về vấn đề Bắc Kinh mua các hàng hóa của Mỹ (để giảm thâm hụt thương mại) khi hai nhà lãnh đạo tuyên bố hoãn thương chiến ở Argentina vào cuối năm ngoái.

"Vậy cuối cùng con số là bao nhiêu? Hai bên đều có những quan điểm khác nhau và chúng tôi cho rằng đây là một vấn đề rất nghiêm trọng không thể được giải quyết một cách dễ dàng" - ông Lưu cho biết.

Thứ ba, ông Lưu nhấn mạnh các nội dung nêu trong thỏa thuận phải "cân bằng" giữa hai bên vì "bất kỳ quốc gia nào cũng cần lòng tự trọng của mình".

"Chúng tôi tin rằng đây là những yếu tố cơ bản và mỗi quốc gia đều có những nguyên tắc quan trọng. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ về những vấn đề cơ bản như vậy" - vị Phó Thủ tướng 67 tuổi của Trung Quốc nhấn mạnh.

Liên quan tới cáo buộc của Mỹ nói rằng "Bắc Kinh lật lọng các điều khoản cam kết", ông Lưu chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng trước khi đạt được một thỏa thuận, bất kỳ sự thay đổi nào cũng là điều đương nhiên và không thể tránh khỏi trong toàn bộ quá trình (đàm phán). Chúng tôi không nghĩ Trung Quốc đã lật lọng".

Hiện Mỹ đang áp dụng mức thuế mới 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo các quan chức nước này khởi động quá trình tăng thuế lên thêm 300 tỷ USD hàng hóa còn lại - tức tăng thuế với gần như mọi hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.