Những điểm check-in lý tưởng ở phố biển Cửa Lò trong mùa Đông

Công Kiên - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hiện không còn là mùa cao điểm du lịch biển nhưng du lịch biển Cửa Lò vẫn có những điểm hấp dẫn, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, nhất là với những người mong muốn có được nhiều bức ảnh đẹp, ưng ý.
Ảnh: Sách Nguyễn
Phố biển Cửa Lò là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, nhất là vào mùa nắng nóng. Nhưng nói vậy không có nghĩa là mùa Đông thị xã biển này không có nét hấp dẫn, mà ngược lại có khá nhiều điểm đến để ngắm cảnh, trải nghiệm và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Trong ảnh: Quảng trường Bình Minh - điểm được nhiều du khách lựa chọn check-in mỗi khi đặt chân đến khu du lịch nổi tiếng này. Ảnh: Sách Nguyễn
Ảnh: Đức Anh
Trái ngược với cảnh đông đúc, nhộn nhịp của mùa Hè, Cửa Lò mùa Đông khá tĩnh lặng, gợi lên vẻ hoang sơ và thơ mộng, thực sự hợp với những người muốn tìm đến không gian rộng lớn để hòa mình với phong cảnh thiên nhiên. Điều ấy giúp giải tỏa mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng và nỗi lo âu vì dịch Covid-19. Trong ảnh: Bãi đá phía trước đảo Lan Châu, vị trí lý tưởng để ngắm cảnh trời biển bao la và tìm phút giây thảnh thơi, thư giãn. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Nếu đam mê, có thể mang theo cần câu, ngồi trên những phiến đá vừa nghe sóng vỗ, vừa buông cần câu tôm. Lúc này, những lo âu, mệt mỏi, muộn phiền sẽ tan theo con sóng... Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Song song với bãi biển và tuyến đường Bình Minh có những vườn hoa khoe sắc, nơi đây được thị xã Cửa Lò xây dựng điểm check - in cho du khách. Đến ở địa điểm này, chắc chắn mọi người sẽ có được bức ảnh tuyệt đẹp. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Tiếp tục bước dọc theo bãi biển, đến điểm tập kết thuyền thúng của bà con ngư dân, du khách sẽ được hòa vào nhịp sống  làng biển. Từ đó, hiểu được phần nào nét văn hóa của cư dân bản địa. Và, tất nhiên sẽ có những bức ảnh ấn tượng. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Cạnh bãi biển còn những điểm bán hàng hải sản, là những mẻ cá, tôm, mực, ghẹ còn tươi sống, vừa được đưa từ thuyền lên. Đây cũng là cơ hội để ghi lại khoảnh khắc yên bình của phố biển. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Nếu muốn có thêm những bức ảnh giữa phong cảnh tuyệt đẹp, bạn có thể đến khuôn viên Vinpearl Cửa Hội để check-in. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Lê Thắng
Và muốn tiếp tục hòa mình giữa cảnh trời nước bao la, hãy ghé đến cầu Cửa Hội để tìm những góc máy ưng ý nhất. Ảnh: Lê Thắng
Ảnh: Đức Anh
Cửa Lò còn có hệ thống di tích lịch sử - văn hóa phong phú, thể hiện bề dày truyền thống văn hiến của vùng quê ven biển. Nơi đây có đền Vạn Lộc, đền Mai Bảng, đình Làng Hiếu, đình Yên Lương, chùa Lô Sơn, chùa Song Ngư là những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng. Trong ảnh: Đền Mai Bảng, ngôi đền còn lưu giữ được nét kiến trúc cổ kính và không gian khá rộng rãi nằm giữa khu dân cư khối 4, phường Nghi Thủy. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Công Kiên
Và nếu có thể, du khách đi ca nô cao tốc ra đảo Song Ngư, nơi có ngôi chùa nổi tiếng được xây dựng từ thời nhà Trần. Phía trước có giếng cổ và hai cây lộc vừng cổ thụ, đến nơi đây ai cũng cố gắng lưu giữ khoảnh khắc được bước chân lên chốn linh thiêng... Ảnh: Công Kiên

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.