Những điểm cộng và đòn bẩy phát triển du lịch ở Nghệ An
Phát triển du lịch được xác định là một trong những mũi nhọn kinh tế của Nghệ An. Theo bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để đẩy mạnh phát triển du lịch, tỉnh Nghệ An có những điểm cộng đáng chú ý.

Phát triển du lịch được xác định là một trong những mũi nhọn kinh tế của Nghệ An. Theo bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để đẩy mạnh phát triển du lịch, tỉnh Nghệ An có những điểm cộng đáng chú ý.
P.V (Thực hiện) | Thiết kế: Hữu Quân • 18/02/2026
* * * * *
PV: Thưa bà Trần Thị Mỹ Hạnh, gần đây, rất nhiều người thấy bà trực tiếp quảng bá những hình ảnh về các điểm đến du lịch của Nghệ An trên các nền tảng mạng xã hội. Vậy thông điệp của bà muốn gửi gắm qua đó như thế nào?
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh: Việc tôi trực tiếp tham gia quảng bá hình ảnh du lịch Nghệ An trên các nền tảng mạng xã hội không chỉ là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mà đó là tiếng nói từ tình yêu quê hương và mong muốn mãnh liệt được đưa bản sắc xứ Nghệ vươn xa. Thông qua mạng xã hội, tôi muốn khẳng định: Nghệ An không chỉ có bề dày lịch sử, văn hóa, mà còn sở hữu thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và rất nhiều giá trị bản địa đặc sắc đang chờ được khám phá.
.png)
Du lịch chỉ thực sự phát triển bền vững khi có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, và chúng tôi – những người làm quản lý – cần đi đầu trong tinh thần đó. Tôi hy vọng sự xuất hiện của mình sẽ truyền cảm hứng cho cộng đồng. Khi mỗi người dân Nghệ An trở thành một “đại sứ du lịch”, tự hào và sẵn sàng chia sẻ hình ảnh quê hương lên Facebook, Zalo hay TikTok, chúng ta sẽ tạo nên một "làn sóng truyền thông", đưa Nghệ An trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Chúng tôi không chỉ giới thiệu về một chuyến đi, chúng tôi mời các bạn đến để trải nghiệm một tâm hồn xứ Nghệ đậm đà và sâu lắng!
.png)

PV: Nghệ An có nhiều điểm đến dọc hơn 82 km bãi biển; đặc biệt nhiều du lịch trải nghiệm, khám phá ở miền Tây và các lễ hội. Theo bà, Nghệ An cần khai thác các thế mạnh đó như thế nào?
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh: Nghệ An có lợi thế rất đặc biệt với 82 km chiều dài bờ biển, hệ sinh thái tự nhiên đa dạng ở miền Tây và hệ thống lễ hội văn hóa phong phú. Vấn đề cốt lõi là khai thác các thế mạnh này theo hướng có trọng tâm, khác biệt và bền vững.

Thứ nhất, đối với du lịch biển, đặc biệt là khu vực Cửa Lò, cần nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gắn du lịch biển với ẩm thực, văn hóa bản địa. Chúng tôi đang phối hợp triển khai nhiều giải pháp phát triển du lịch biển theo hướng bốn mùa thay vì chỉ tập trung cao điểm mùa hè. Việc tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch xuyên suốt trong năm. Hiện Sở đang trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Festival Du lịch Cửa Lò 2026, sẽ góp phần tạo thương hiệu sự kiện, hình thành sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc trưng gắn với biển Nghệ An.



Thứ hai, đối với miền Tây Nghệ An, cần xác định đây là không gian phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm đặc sắc. Các điểm đến như Vườn quốc gia Pù Mát và Thác Kèm cần được đầu tư bài bản để trở thành trung tâm du lịch sinh thái, mạo hiểm và “du lịch chữa lành”. Phát triển các mô hình homestay, farmstay gắn với bản sắc văn hóa đồng bào Thái, Mông và các dân tộc thiểu số khác sẽ tạo nên sản phẩm khác biệt, vừa bảo tồn văn hóa truyền thống, vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đây chính là quá trình “kinh tế hóa văn hóa” một cách hài hòa, biến tài nguyên tự nhiên và giá trị bản địa thành tài sản phát triển.




Thứ ba, đối với các lễ hội thì sẽ cần “Hiện đại hóa di sản”. Lễ hội không chỉ dừng ở việc tổ chức các lễ nghi truyền thống mà phải biến lễ hội thành các show diễn văn hóa, kết hợp công nghệ ánh sáng và truyền thông số… sẽ góp phần đưa di sản trở thành sản phẩm của ngành công nghiệp văn hóa, thu hút giới trẻ và du khách quốc tế.
PV: Bên cạnh thu hút du khách trong nước và nước ngoài, việc thu hút người Nghệ An du lịch nội tỉnh được xem là điểm cộng đáng chú ý. Vậy lĩnh vực này chúng ta có những cơ hội bứt phá như thế nào?
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh: Bên cạnh việc thu hút du khách trong nước và quốc tế thì người Nghệ An đi du lịch trong tỉnh - đặc biệt là lực lượng người Nghệ An xa quê - là một thị trường rất tiềm năng. Đây là nhóm đối tượng luôn có tình cảm sâu nặng với quê hương, thường xuyên trở về vào các dịp lễ, Tết, hè và có nhu cầu trải nghiệm, nghỉ dưỡng ngày càng cao.

Cơ hội nằm ở việc xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với lịch trình ngắn ngày, mang tính trải nghiệm, gắn với ký ức, văn hóa và không gian quê hương; đồng thời đẩy mạnh truyền thông theo hướng “về Nghệ An để sống lại cảm xúc quê nhà”. “Người Nghệ An chính là khách hàng thân thiết nhất và cũng là những người quảng bá du lịch tốt nhất. Chúng ta gửi thông điệp để làm cho người dân tự hào và yêu vẻ đẹp quê mình trước khi mời gọi khách phương xa” thì du lịch nội tỉnh sẽ có sức bật mạnh mẽ và bền vững hơn.

PV: Một vấn đề trọng tâm trong phát triển du lịch là bên cạnh những doanh nghiệp, đơn vị lữ hành thì việc khuyến khích người dân tham gia các dịch vụ du là hướng mở quan trọng. Lĩnh vực này, ở Nghệ An theo bà cần có những khuyến khích như nào?
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh: Để phát triển du lịch bền vững, người dân không chỉ là chủ thể bảo tồn văn hóa mà phải là người trực tiếp hưởng lợi kinh tế. Với Nghệ An, tôi cho rằng cần 3 đòn bẩy cụ thể để khuyến khích cộng đồng tham gia:
+ Trước hết là tạo cơ chế, chính sách thuận lợi để người dân dễ tham gia làm du lịch, nhất là các loại hình homestay, du lịch cộng đồng, dịch vụ ẩm thực và trải nghiệm bản địa. Tỉnh đã có Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND với những định mức rất rõ ràng, tuy nhiên chỉ thực hiện đến hết năm 2025. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành một Nghị quyết mới với những chính sách phù hợp khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư phát triển Homestay, hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị.






+ Thứ hai là hỗ trợ cho cho các bản du lịch cộng đồng: Hỗ trợ ngân sách xây dựng một số công trình như: sân lễ hội, nhà vệ sinh đạt chuẩn, trung tâm thông tin và dịch vụ du lịch, hỗ trợ kinh phí truyền thông… để vừa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, vừa tổ chức các lễ hội du lịch.
+ Thứ ba, hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ năng làm du lịch, nâng cao ý thức phục vụ, giữ gìn môi trường và bản sắc văn hóa. Khi người dân được trao cơ hội, có kiến thức và được hưởng lợi trực tiếp từ du lịch, họ sẽ chủ động gìn giữ tài nguyên, văn hóa và trở thành lực lượng nòng cốt góp phần nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh.
PV: Xin cảm ơn bà Trần Thị Mỹ Hạnh đã chia sẻ những nội dung trên!



