Những điều kiêng kỵ khi đặt tên cho con trong năm Mậu Tuất 2018

Theo Minh Cát (Phụ nữ và sức khỏe)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mỗi cái tên là một số phận', do đó cha mẹ nào cũng muốn chọn cho con những cái tên thật đẹp để cuộc đời con luôn thuận buồm xuôi gió. Để con có những cái tên hay và ý nghĩa, cha mẹ cần biết rõ những điều kiêng kỵ cần tránh khi đặt tên cho con trong năm Mậu Tuất 2018.

Theo các chuyên gia phong thủy những em bé sinh năm 2018 là tuổi Mậu Tuất (Tiến Sơn Chi Tuất, tức Chó vào núi), mạng Bình Địa Mộc. Theo quan niệm dân gian, chó là con vật trung thành, thẳng thắn, trọng nghĩa tình và sẵn sàng hy sinh cho chủ. Mạng Bình Địa Mộc là tức gỗ đồng bằng, là hình ảnh của cây xanh đang đâm chồi nảy lộc.

Để cuộc sống của con luôn thuận buồm xuôi gió, cha mẹ nên kiêng đặt những cái tên sau đây trong năm 2018.

Những điều kiêng kỵ khi đặt tên cho con năm 2018

1. Kiêng đặt tên có bộ Thìn, Tuất, Sửu và Mùi

Trong bảng 12 con giáp sẽ có 4 bộ tam hợp và 3 bộ tứ hành xung. Bộ Thìn - Tuất - Sửu - Mùi là một trong ba bộ xung khắc này. Xét về mặt thiên can và địa chi, năm 2018 là năm Tuất, do đó cha mẹ cần kiêng đặt tên con thuộc những bộ xung khắc với địa chi năm Tuất.

Những điều kiêng kỵ khi đặt tên cho con trong năm Mậu Tuất 2018 cha mẹ cần tránh để bé một đời bình an ảnh 1
Cha mẹ có thể căn cứ theo bảng thiên can, địa chi để đặt tên con. Ảnh minh họa: Internet

Những cái tên cha mẹ cần tránh đặt cho bé thuộc các bộ này tiêu biểu như: Bối, Chân, Chất, Cống, Hiền, Mĩ, Muội, Nghĩa, Phú, Quý, Tài, Thần,Thiện, Thìn, Tư…

2. Kiêng những tên thuộc bộ Dậu

Xét về mối tương quan giữa thiên can và địa chi, Dậu và Tuất là một bộ lục hại. Nếu cha mẹ có ý định đặt tên cho con thuộc bộ Dậu trong năm mới Mậu Tuất 2018 thì cuộc đời con sẽ gặp nhiều sóng gió, thử thách đi kèm những chuyện không may.

3. Kiêng những tên thuộc bộ Hòa, Mễ, Mạch, Đậu, Lương

Nếu cha mẹ đặt tên tên con thuộc bộ Hòa, Mễ, Mạch, Đậu, Lương trong năm Mậu Tuất 2018 thì cuộc đời con cũng không được suôn sẻ. Vì ngũ cốc là thức ăn của gà, thuộc bộ Dậu. Trong khi đó, Dậu – Tuất là cặp lục hại nên cần tuyệt đối tránh.

Các tên thuộc bộ này bao gồm: Đạo, Diễm, Khải, Khoa, Lương, Mễ, Phong, Thụ,Tô, Trình, Tú, Túc,…

4. Kiêng những tên gợi đến mặt trời

Cha mẹ nên tránh đặt cho con những cái tên gắn với mặt trời. Theo quan niệm, những người sở hữu tên gọi này thường hay can dự vào chuyện người khác nhưng không mang lại điều tốt đẹp gì cho bản thân.

Những điều kiêng kỵ khi đặt tên cho con trong năm Mậu Tuất 2018 cha mẹ cần tránh để bé một đời bình an ảnh 2
Cha mẹ cần kiêng đặt cho con những cái tên gợi nhớ mặt trời. Ảnh minh họa: Internet

Một số cái tên gợi nhớ đến mặt trời mẹ cần kiêng đặt cho trẻ sinh trong năm Mậu Tuất 2018: Chỉ, Côn, Dịch, Hiểu, Húc, Minh, Thị, Thời, Tinh, Tình, Trí, Xuân, Xương…

5. Kiêng đặt tên có bộ Khẩu

Những người tuổi Tuất không thích hợp với tên gọi có nhiều chữ khẩu: Phẩm, Dung, Quyền, Nghiêm, Ca, Á, Hỉ, Cao… Những cái tên này sẽ khiến chủ nhân bị xem là những kẻ lắm điều, hay đâm thọc người khác. Cuộc sống của những người này sẽ không nhận được sự quý mến, tín nhiệm của người xung quanh.

Một số điều kiêng kỵ khác cha mẹ cần tránh 

- Kiêng đặt tên con trùng với tên ông bà, tổ tiên, người có vai vế lớn hơn theo quan niệm lâu đời của người Việt Nam.

- Kiêng đặt tên con mang ý nghĩa thô tục, xấu xí. Ông bà xưa thường đặt những cái tên xấu để con sinh ra dễ nuôi. Tuy nhiên, quan niệm này đã lạc hậu. Những cái tên đẹp sẽ góp phần giúp con có cuộc sống may mắn, thành công hơn, tránh bị người khác trêu chọc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.