Những góp ý 'nhỏ mà không nhỏ' với SLNA

(Baonghean) - Chúng ta hay nhắc đến hai chữ chuyên nghiệp, nhưng đó không phải là những điều to tát lớn lao, theo tôi, chúng ta hãy chuyên nghiệp ngay từ những cái nhỏ nhất, để dần dần đi đến cái lớn hơn…

Cái tưởng như đơn giản nhưng lại có ý nghĩa lớn là logo CLB, nó ý nghĩa vì nó chính là hiện diện, đại diện cho hình ảnh đội bóng trên ngực áo cầu thủ mỗi khi ra sân, được đặt ngay vị trí trái tim mỗi người. Là hình ảnh, niềm kiêu hãnh để các cầu thủ nhìn vào khi thi đấu.
Cầu thủ SLNA ra sân trận gặp Sài Gòn 2016.  Ảnh: Trung Won
Cầu thủ SLNA ra sân trận gặp Sài Gòn 2016. Ảnh: Trung Won
Nên nhỏ mà cũng không nhỏ cũng vì vậy. Logo đội bóng hiện nay theo tôi thì hơi đơn điệu chưa mang ý nghĩa nhiều, do đó, cần được đổi mới để mang dáng dấp chuyên nghiệp hơn, ví dụ, đơn giản như thêm 3 sao đại diện cho 3 lần vô địch quốc gia của đội bóng. Hiện nay CLB cũng đang thiếu bài hát truyền thống, linh vật, biểu tượng, biệt danh đội bóng… 
Để hình ảnh, thương hiệu CLB được nâng cao, chúng ta cần có phòng truyền thống đội bóng, vinh danh ghi nhận những đóng góp của các cá nhân xuất sắc trong quá trình phát triển của lịch sử đội bóng, thậm chí có thể đúc tượng để vinh danh. Hàng năm, tổ chức bình chọn cầu thủ được CĐV yêu thích nhất để động viên, khích lệ cầu thủ kịp thời.
Nhằm tăng doanh thu, CLB có thể mở hệ thống bán hàng, quần áo, đồ lưu niệm. Muốn vậy, cần có một bộ phận chuyên nghiệp marketing, quảng bá hình ảnh CLB. Chúng ta hãy tham khảo cách làm thương hiệu hiện nay ở một số CLB Việt Nam đang làm, mà đi đầu là Hà Nội T&T, Đồng Tháp, Becamex Bình Dương... họ đang xây dựng được một kênh truyền thông rất tốt. Trong bóng đá chuyên nghiệp, nguồn thu từ quảng cáo, bản quyền truyền hình, bán đồ lưu niệm, tiền bán vé rất quan trọng, nó lại phụ thuộc rất nhiều về hình ảnh, thương hiệu đội bóng. 
rước trận đấu, hơn 1.000 CĐV SLNA đã diễu hành quanh các tuyến phố chính của Thành phố Đà Nẵng.
rước trận đấu, hơn 1.000 CĐV SLNA đã diễu hành quanh các tuyến phố chính của Thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.W
Một điểm chưa ổn nữa hiện nay, đó là mặc dù lượng CĐV đội bóng rất đông và trải dài khắp miền đất nước, nhưng hoạt động còn manh mún, chưa có tiếng nói chung. Như hội CĐV phía Nam, mặc dù rất rầm rộ và thu hút lượng CĐV lớn nhưng lại hoạt động khá độc lập với CLB. CLB nên bắt tay xây dựng thống nhất bộ máy điều hành CĐV quy củ, có lịch sinh hoạt, giao lưu và nội quy, quy định rõ ràng theo 3 miền. Tất nhiên để sinh hoạt quy củ thì ngoài tâm huyết, đam mê của CĐV, cần có nguồn kính phí ổn định để duy trì các hoạt động ấy. Nguồn đó có thể  được huy động từ các hoạt động xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, nhà tài trợ, cá nhân đóng góp. Đó sẽ là cánh tay nối dài giữa CĐV với đội bóng.
Và quan trọng nhất vẫn là chất lượng, lối chơi, bản sắc, thành tích trên sân cỏ của đội bóng. Chúng ta vẫn chưa xây dựng, xác định được một lối chơi bản sắc cho đội bóng, mà xuất phát từ sự thiếu thống nhất trong hệ thống đào tạo trẻ. Đó cũng là nhược điểm chung của các đội bóng Việt Nam. Chúng ta hãy nhìn sang người Thái, người Nhật.
Họ đã xây dựng được một lối chơi, triết lý phù hợp với thể chất, con người của họ ngay từ các đội trẻ. Muốn vậy, cần phải thay đổi tư duy ngay trong công tác đào tạo trẻ. Chúng ta phải hợp tác với các trung tâm đào tạo trẻ lớn, mời chuyên gia giỏi có tầm nhìn chuyên môn chiến lược, thường xuyên xuất khẩu HLV để học hỏi chuyên môn, có như vậy mới hy vọng xây dựng nên một lối chơi bản sắc cho đội bóng ngay từ các đội trẻ.
Con đường dù gập ghềnh nhưng vẫn phải đi mới đến đích, NHM luôn hy vọng đội bóng sẽ phát triển và trở thành lá cờ đầu của bóng đá Việt Nam. 
Phạm Sơn

tin mới

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.