Những hình ảnh ấn tượng trong buổi thi đầu tiên

Đức Anh - Mỹ Hà

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra trong thời tiết nắng nóng. Các sỹ tử cũng bước vào kỳ thi với nhiều tâm trạng khác nhau.
Tại Trường THPT Phạm Hồng (Hưng Nguyên) Thái từ 6h30 đã có khá đông thí sinh đến dự thi. Đa số các em đều mang tâm trạng khá thoải mái, tự tin trước khi bước vào cuộc cạnh tranh lớn. Ảnh: Đức Anh

Tại Trường THPT Phạm Hồng (Hưng Nguyên) Thái từ 6h30 đã có khá đông thí sinh đến dự thi. Đa số các em đều mang tâm trạng khá thoải mái, tự tin trước khi bước vào cuộc cạnh tranh lớn. Ảnh: Đức Anh

Không khí các điểm thi diễn ra trật tự. Ảnh: Mỹ Hà

Không khí các điểm thi diễn ra trật tự. Ảnh: Mỹ Hà

So với các năm trước, năm nay số lượng thí sinh dự thi đông hơn. Điểm thi Trường THPT Phạm Hồng Thái, ngoài thí sinh huyện Hưng Nguyên có trên 30 thí sinh từ thành phố Vinh về đăng ký dự thi. Đây cũng là 1 trong 5 điểm thi có tỷ lệ chọi cao nhất tỉnh và cao nhất của huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Đức Anh

So với các năm trước, năm nay số lượng thí sinh dự thi đông hơn. Điểm thi Trường THPT Phạm Hồng Thái, ngoài thí sinh huyện Hưng Nguyên có trên 30 thí sinh từ thành phố Vinh về đăng ký dự thi. Đây cũng là 1 trong 5 điểm thi có tỷ lệ chọi cao nhất tỉnh và cao nhất của huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Đức Anh

Các thí sinh phải thực hiện nghiêm quy định tại điểm thi. Bước vào phòng thi các em phải xuất trình thẻ dự thi. Ảnh: Đức Anh

Các thí sinh phải thực hiện nghiêm quy định tại điểm thi. Bước vào phòng thi các em phải xuất trình thẻ dự thi. Ảnh: Đức Anh

Sáng nay các thí sinh mới bắt đầu nghe quy chế thi. Ảnh: Mỹ Hà

Sáng nay các thí sinh mới bắt đầu nghe quy chế thi. Ảnh: Mỹ Hà

Một số thí sinh phải sửa thông tin cá nhân. Ảnh: Mỹ Hà

Một số thí sinh phải sửa thông tin cá nhân. Ảnh: Mỹ Hà

Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 4 đoàn thanh tra để thanh tra các điểm thi. Ảnh: Mỹ Hà

Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 4 đoàn thanh tra để thanh tra các điểm thi. Ảnh: Mỹ Hà

Thí sinh bước vào môn thi đầu tiên môn Ngữ văn. Ảnh: Mỹ Hà

Thí sinh bước vào môn thi đầu tiên môn Ngữ văn. Ảnh: Mỹ Hà

Cán bộ coi thi cùng các thí sinh kiểm tra đề thi trước khi phát đề cho thí sinh. Ảnh: Đức Anh

Cán bộ coi thi cùng các thí sinh kiểm tra đề thi trước khi phát đề cho thí sinh. Ảnh: Đức Anh

Đúng 8h các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn. Ảnh: Đức Anh

Đúng 8h các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn. Ảnh: Đức Anh

Các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong quá trình dự thi. Ảnh: Đức Anh

Các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong quá trình dự thi. Ảnh: Đức Anh

Sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi và Cảnh sát giao thông hỗ trợ thí sinh dự thi. Ảnh: Đức Anh

Sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi và Cảnh sát giao thông hỗ trợ thí sinh dự thi. Ảnh: Đức Anh

An ninh tại các điểm thi được đảm bảo. Ảnh: Mỹ Hà

An ninh tại các điểm thi được đảm bảo. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.