Những hình ảnh ấn tượng về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đức Anh - Mỹ Hà

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau bao lo lắng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ở Nghệ An đã triển khai theo đúng kế hoạch. Nghệ An cũng là một trong ít tỉnh tổ chức được kỳ thi cho tất cả các thí sinh, kể cả thí sinh diện F1, F2.
Gần 1 tháng qua, Nghệ An là tâm điểm của nắng nóng. Nhưng thật bất ngờ, ngày đầu tiên thí sinh bước vào phòng thi, một trận mưa lớn đã đem đến một không khí tươi mát, trong lành. Ảnh: Đức Anh
Gần 1 tháng qua, Nghệ An là tâm điểm của nắng nóng. Nhưng thật bất ngờ, ngày đầu tiên thí sinh bước vào phòng thi, một trận mưa lớn đã đem đến một không khí tươi mát, trong lành. Ảnh: Đức Anh
Đo thân nhiệt cho các thí sinh trước khi vào phòng thi. Ảnh: Đức Anh
Kỳ thi năm nay toàn tỉnh có hơn 1.000 thí sinh tự do, trong đó, có rất nhiều thí sinh mặc áo lính là chiến sỹ công an, biên phòng và bộ đội đang thực hiện nghĩa vụ trong tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Bước vào kỳ thi trong một bối cảnh rất đặc biệt, nhưng tâm trạng các thí sinh vẫn rất hào hứng. Trong ảnh: Những thí sinh là người dân tộc thiểu số đang học tại Trường PTDTNT THPT số 2 dành cho nhau những lời chúc chiến thắng trước khi bước vào môn thi đầu tiên. Nhiều năm qua, đây cũng là ngôi trường có số thí sinh đậu vào đại học rất cao, riêng môn Ngữ văn trường luôn đứng tốp 3 của tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Bước vào kỳ thi trong một bối cảnh rất đặc biệt, nhưng tâm trạng các thí sinh vẫn rất hào hứng. Trong ảnh: Những thí sinh là người dân tộc thiểu số đang học tại Trường PTDTNT THPT số 2 dành cho nhau những lời chúc chiến thắng trước khi bước vào môn thi đầu tiên. Nhiều năm qua, đây cũng là ngôi trường có số thí sinh đậu vào đại học rất cao, riêng môn Ngữ văn trường luôn đứng tốp 3 của tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Một đêm trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho các thí sinh thuộc diện F1 được dự thi. Ngay trong đêm ngành Giáo dục đã liên lạc với các thí sinh và xây dựng phương án để các em đến trường thi một cách an toàn. Nghệ An cũng là một trong ít địa phương có thí sinh thuộc diện F1 dự thi. Điều này không chỉ tạo thuận lợi cho thí sinh mà còn giúp ngành Giáo dục đỡ vất vả vì phải tổ chức thêm 1 kỳ thi trong đợt 2. Ảnh: Đức Anh
Một đêm trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho các thí sinh thuộc diện F1 được dự thi. Ngay trong đêm ngành Giáo dục đã liên lạc với các thí sinh và xây dựng phương án để các em đến trường thi một cách an toàn. Nghệ An cũng là một trong ít địa phương có thí sinh thuộc diện F1 dự thi. Điều này không chỉ tạo thuận lợi cho thí sinh mà còn giúp ngành Giáo dục đỡ vất vả vì phải tổ chức thêm 1 kỳ thi trong đợt 2. Ảnh: Đức Anh

Các thí sinh F1, F2 được bố trí phòng thi đặc biệt, trong phòng thi được quy định ngồi giãn cách, các thí sinh đều được trang bị kính chắn giọt bắt, nước rửa tay sát khuẩn... Ảnh: Đức Anh
Toàn tỉnh có 24 phòng thi dành cho những thí sinh thuộc diện F1, F2. Các thí sinh F1, F2 được bố trí phòng thi đặc biệt, trong phòng thi được quy định ngồi giãn cách, các thí sinh đều được trang bị kính chắn giọt bắn, nước rửa tay sát khuẩn... Ảnh: Mỹ Hà
Trước ngày thi, toàn tỉnh còn 63 thí sinh F2. Vào đêm 6/7, sau khi có quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 7 thí sinh cuối cùng của diện F1 cũng đã được đến các điểm thi để tham gia thi trong đợt 1. Đây cũng là một quyết định nhanh chóng của tỉnh nhằm tạo quyền lợi cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Việc thi trong những phòng thi riêng sẽ là một ký ức khó quên của các thí sinh trong kỳ thi năm nay. Ảnh: Mỹ Hà
Kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 là kỳ thi quan trọng nhất trong đời học sinh. Ảnh: Đức Anh
Kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 là kỳ thi quan trọng nhất trong đời học sinh. Ảnh: Đức Anh
Với những chiến sỹ trẻ, việc tham gia kỳ thi là cơ hội để các em được tiếp tục thực hiện ước mơ trên giảng đường đại học. Ảnh: Đức Anh
Với những chiến sỹ trẻ, việc tham gia kỳ thi là cơ hội để các em được tiếp tục thực hiện ước mơ trên giảng đường đại học. Ảnh: Đức Anh
Cô giáo của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam đến tận điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng để chúc mừng các học sinh sau khi kết thúc môn thi. Đây là một ngôi trường đặc biệt, học sinh thuộc diện phân luồng vừa học văn hóa, vừa học nghề và các em đa phần đều ở xa gia đình, sống ở ký túc xá. Sự quan tâm của các thầy, cô giáo đã tiếp thêm động lực cho các em trong kỳ thi khó khăn này. Để hỗ trợ thí sinh, Ban Giám hiệu nhà trường cũng tổ chức 2 xe ô tô đưa, đón học sinh. Ảnh: Đức Anh
Cô giáo của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam đến tận điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng để chúc mừng các học sinh sau khi kết thúc môn thi. Đây là một ngôi trường đặc biệt, học sinh thuộc diện phân luồng vừa học văn hóa, vừa học nghề và các em đa phần đều ở xa gia đình, sống ở ký túc xá. Sự quan tâm của các thầy, cô giáo đã tiếp thêm động lực cho các em trong kỳ thi khó khăn này. Để hỗ trợ thí sinh, Ban Giám hiệu nhà trường cũng tổ chức 2 xe ô tô đưa, đón học sinh. Ảnh: Đức Anh
Dù thành công hay thất bại thì một cái ôm sẽ tiếp thêm sức mạnh. Ảnh: Mỹ Hà
Dù thành công hay thất bại thì một cái ôm sẽ tiếp thêm sức mạnh. Ảnh: Mỹ Hà
"Con trai làm bài tốt lắm vợ ơi" - niềm vui của một ông bố sau khi đón con tại cổng trường thi. Ảnh: Đức Anh
"Con trai làm bài tốt lắm vợ ơi" - niềm vui của một ông bố sau khi đón con tại cổng trường thi. Ảnh: Đức Anh
Bố cùng con ra khỏi phòng thi. Ảnh: Đức Anh
Những ngày thi dẫu đầy áp lực, có rất nhiều những hình ảnh ấm ấp về cha con, về bạn bè, thầy, cô. Ảnh: Mỹ Hà
Hàng nghìn người là lực lượng vũ trang và ĐVTN cùng tham gia tiếp sức cho các sĩ tử. Ảnh: Đức Anh
Hàng nghìn người là lực lượng vũ trang và ĐVTN cùng tham gia tiếp sức cho các sĩ tử. Ảnh: Đức Anh
Sự tự tin sẽ giúp các sĩ tử có thêm sức mạnh và niềm tin về ngày chiến thắng. Ảnh: Đức Anh
Sự tự tin sẽ giúp các sĩ tử có thêm sức mạnh và niềm tin về ngày chiến thắng. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.