Những hình ảnh cho thấy sự yếu kém của hệ thống ATM

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, người dân các địa phương ở Nghệ An thực sự bức xúc khi hệ thống rút tiền tự động ATM tại các thị tứ, thị trấn bị ách tắc nhiều giờ. Những hình ảnh sau cho thấy, trong lĩnh vực này, hệ thống ngân hàng được đánh giá yếu kém.

Dòng người xếp hàng dài ở Thị trấn Diễn Châu để chờ rút tiền từ cột ATM. Ảnh Quang An
Dòng người xếp hàng dài ở Thị trấn Diễn Châu để chờ rút tiền từ cột ATM. Sáng ngày 25/1 tức 28 Tết, anh Vũ Duy Hùng, Diễn Phúc, Diễn Châu bức xúc chia sẻ: “Tôi tới cây ATM từ lúc 7h sáng nhưng đã phải đứng xếp hàng rất lâu, gần 9 giờ mới rút được. Nhiều người không đợi được đã phải bỏ về trước.”
Phía trong điểm rút tiền ATM chen chúc. Ảnh Quang An
Phía trong điểm rút tiền ATM chen chúc. Với hạn mức từ 3 -  5 triệu đồng mỗi lần giao dịch, nhiều khách hàng rút số tiền lớn phải loay hoay rất lâu, tỏ vẻ sự bực tức và một vài khách hàng xếp sau cũng rất sốt ruột.
Tiền nằm trong tài khoản, cần phải rút để mua sắm tết nên mọi người chờ đợi tại ATM trong nhiều than phiền. Ảnh Quang An
Tiền nằm trong tài khoản, cần phải rút để mua sắm tết nên mọi người chờ đợi tại ATM trong nhiều than phiền. Ảnh: Quang An
Tại thị trấn Đô Lương và nhiều địa phương khác ở Nghệ An, các điểm ATM đã quá tải. Ảnh Văn Đăng
Tại thị trấn Đô Lương và nhiều địa phương khác ở Nghệ An, các điểm ATM đã quá tải. Ảnh: Văn Đăng
Hệ thống ATM ở huyện Thanh Chương cũng tắc nghẽn. Ảnh Đình Hà
Hệ thống ATM ở huyện Thanh Chương cũng tắc nghẽn. Trên địa bàn huyện Thanh Chương hiện có 3 ngân hàng có cây ATM gồm Ngân hàng Nông ghiệp & PTNN, Ngân hàng đầu tư phát triển ( BIDV) và Ngân hàng xuất nhập khẩu ( EXIMBANK). Những ngày cận tết, nhân viên nghỉ giao dịch người rút tiền chỉ còn trông cậy vào các “cây tiền” ATM. Ngoài việc phải rồng rắn xếp hàng và mỗi lượt giao dịch chỉ đưới 5 triệu đồng nhiều người đã phải tốn rất nhiều công sức và thời gian. Chưa kể đến việc xếp hàng cả buổi đến lượt mình máy báo hết tiền hoặc sự cố. Ảnh Đình Hà
và kết quả với lời xin lỗi từ ATM. Ảnh lê Nhung
Nhiều điểm ATM, dòng người chen vào để nhận kết quả với lời xin lỗi từ ngân hàng. Ảnh: Lê Nhung

Quang An - Đình Hà - Văn Đăng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.