Những hình ảnh đáng nhớ tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chiều hôm nay (8/7), hơn 36.000 thí sinh của tỉnh Nghệ An đã hoàn thành môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Khép lại kỳ thi là những kỷ niệm không thể nào quên.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được diễn ra trong bối cảnh bình thường mới sau hơn hai năm toàn ngành giáo dục bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid - 10. Tuy nhiên, với tinh thần không chủ quan, trước giờ thi tại nhiều điểm thi vẫn thực hiện đo thân nhiệt và kiểm tra sức khỏe cho thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được diễn ra trong bối cảnh bình thường mới sau hơn hai năm toàn ngành giáo dục bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid - 10. Tuy nhiên, với tinh thần không chủ quan, trước giờ thi tại nhiều điểm thi vẫn thực hiện đo thân nhiệt và kiểm tra sức khỏe cho thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng thí sinh đông nhất cả nước với hơn 36.000 thí sinh. Trước môn thi đầu tiên nhiều thí sinh không tránh khỏi sự lo lắng. Ảnh: Mỹ Hà

Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng thí sinh đông nhất cả nước với hơn 36.000 thí sinh. Trước môn thi đầu tiên nhiều thí sinh không tránh khỏi sự lo lắng. Ảnh: Mỹ Hà

Sinh năm 1989, thí sinh Nguyễn Công Long có thể là một trong những thí sinh nhiều tuổi nhất của Kỳ thi năm nay. Em hiện đang công tác tại một đoàn nghệ thuật quân đội và tham gia Kỳ thi này với mục tiêu trúng tuyển vào Trường Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội. Ảnh: Đức Anh

Sinh năm 1989, thí sinh Nguyễn Công Long có thể là một trong những thí sinh nhiều tuổi nhất của Kỳ thi năm nay. Em hiện đang công tác tại một đoàn nghệ thuật quân đội và tham gia Kỳ thi này với mục tiêu trúng tuyển vào Trường Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội. Ảnh: Đức Anh

Thí sinh Thái Hồng Sơn là một thí sinh đặc biệt ở điểm thi Trường THPT DTNT tỉnh. Người chiến sỹ trẻ này hiện đang đi nghĩa vụ an ninh nhưng vẫn nỗ lực ôn thi để thực hiện ước mơ vào giảng đường đại học. Trước kỳ thi 2 tháng, thí sinh này bị tai nạn và phải đến trường thi bằng chiếc nạng nhưng em vẫn rất tự tin trong môn thi đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà

Thí sinh Thái Hồng Sơn là một thí sinh đặc biệt ở điểm thi Trường THPT DTNT tỉnh. Người chiến sỹ trẻ này hiện đang đi nghĩa vụ an ninh nhưng vẫn nỗ lực ôn thi để thực hiện ước mơ vào giảng đường đại học. Trước kỳ thi 2 tháng, thí sinh này bị tai nạn và phải đến trường thi bằng chiếc nạng nhưng em vẫn rất tự tin trong môn thi đầu tiên. Ảnh: Mỹ Hà

Để chuẩn bị cho Kỳ thi năm nay, Nghệ An đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an đến bảo vệ trước, trong và sau kỳ thi. Những công việc thầm lặng và kéo dài trong nhiều ngày đã góp phần thành công cho Kỳ thi. Ảnh: Mỹ Hà

Để chuẩn bị cho Kỳ thi năm nay, Nghệ An đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an đến bảo vệ trước, trong và sau kỳ thi. Những công việc thầm lặng và kéo dài trong nhiều ngày đã góp phần thành công cho Kỳ thi. Ảnh: Mỹ Hà

Một cơn mưa bất chợt trong ngày thi đầu tiên đã giúp hạ nhiệt trường thi. Nhưng với những cảnh sát giao thông, việc lưu thông các tuyến đường để tạo điều kiện cho sỹ tử đến trường thi kịp thời thật không dễ dàng. Ảnh: Đức Anh

Một cơn mưa bất chợt trong ngày thi đầu tiên đã giúp hạ nhiệt trường thi. Nhưng với những cảnh sát giao thông, việc lưu thông các tuyến đường để tạo điều kiện cho sỹ tử đến trường thi kịp thời thật không dễ dàng. Ảnh: Đức Anh

Hai ngày diễn ra kỳ thi, thời tiết đã ủng hộ các thí sinh ở miền gió Lào. Ảnh: Đức Anh

Hai ngày diễn ra kỳ thi, thời tiết đã ủng hộ các thí sinh ở miền gió Lào. Ảnh: Đức Anh

Sau mỗi buổi thi, niềm vui là được đón các sỹ tử trong nụ cười rạng rỡ, Ảnh: Mỹ Hà

Sau mỗi buổi thi, niềm vui là được đón các sỹ tử trong nụ cười rạng rỡ, Ảnh: Mỹ Hà

Một cái ôm của người cha sẽ tiếp thêm sức mạnh cho con trai, dù rằng kết quả của kỳ thi có thể là thành công hay thất bại. Ảnh: Mỹ Hà

Một cái ôm của người cha sẽ tiếp thêm sức mạnh cho con trai, dù rằng kết quả của kỳ thi có thể là thành công hay thất bại. Ảnh: Mỹ Hà

Trước trường thi, người cha đã lưu lại những kỷ niệm của các con. Đây sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ sau 12 năm các em hoàn thành chương trình phổ thông và chuẩn bị bước sang một chặng đường mới. Ảnh: Mỹ Hà

Trước trường thi, người cha đã lưu lại những kỷ niệm của các con. Đây sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ sau 12 năm các em hoàn thành chương trình phổ thông và chuẩn bị bước sang một chặng đường mới. Ảnh: Mỹ Hà

Vượt hơn 250 km từ huyện Kỳ Sơn, chị Nguyễn Thị Soa đã gặp được con trai của mình tại Trường PT DTNT tỉnh. Đây là người mẹ "kiên trường" nhất khi một mình đi xe máy xuyên đêm để đến thăm và động viên con trong kỳ thi. Ảnh: Mỹ Hà

Vượt hơn 250 km từ huyện Kỳ Sơn, chị Nguyễn Thị Soa đã gặp được con trai của mình tại Trường PT DTNT tỉnh. Đây là người mẹ "kiên trường" nhất khi một mình đi xe máy xuyên đêm để đến thăm và động viên con trong kỳ thi. Ảnh: Mỹ Hà

Khắc khoải đợi con trước các trường thi. Phía sau mỗi gương mặt là đầy nỗi nặng trĩu, âu lo và cả hi vọng. Ảnh: Đức Anh

Khắc khoải đợi con trước các trường thi. Phía sau mỗi gương mặt là đầy nỗi nặng trĩu, âu lo và cả hi vọng. Ảnh: Đức Anh

Lưu luyến trường thi. Ảnh: Mỹ Hà

Lưu luyến trường thi. Ảnh: Mỹ Hà

Các sỹ tử nán lại các điểm thi để trao đổi bài sau môn thi cuối cùng. Ảnh: Mỹ Hà

Các sỹ tử nán lại các điểm thi để trao đổi bài sau môn thi cuối cùng. Ảnh: Mỹ Hà

Gương mặt rạng rỡ của các tình nguyện viên sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ đồng hành với các sỹ tử trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Mỹ Hà

Gương mặt rạng rỡ của các tình nguyện viên sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ đồng hành với các sỹ tử trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Mỹ Hà

Mùa thi năm 2022 đã khép lại với rất nhiều cảm xúc và chờ đón những kết quả tốt đẹp. Ảnh: Mỹ Hà

Mùa thi năm 2022 đã khép lại với rất nhiều cảm xúc và chờ đón những kết quả tốt đẹp. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.