Những hình ảnh đẹp về lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hòa chung không khí chào mừng năm học mới 2020 - 2021 và ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường” trong cả nước, sáng 5/9, học sinh các cấp học, bậc học trong toàn tỉnh đã tưng bừng đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.
toàn cảnh trường tiểu học Lê Mao

Sáng nay gần 900.000 giáo viên và học sinh Nghệ An náo nức khai giảng năm học mới. Ngày khai giảng năm học mới cũng chính là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Năm nay, dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng lễ khai giảng ở Nghệ An vẫn được diễn ra đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Quang An

Nghi thức chào cờ tại trưởng Tiểu học Lê mao
Lễ khai giảng năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp. Vì thế, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nghệ An chủ trương tổ chức một lễ khai giảng ngắn gọn, khoa học và chỉ có phần lễ. Tuy nhiên, buổi lễ vẫn phải đảm bảo sự trang trọng, tạo niềm vui, phấn khởi động viên các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh và nhân dân trên địa bàn bước vào năm học mới. Trong ảnh: Nghi thức chào cờ tại Trường Tiểu học Lê Mao. Ảnh: Quang An
Vui nhất, náo nức, phấn khởi nhưng cũng nhiều bỡ ngỡ nhất là các em học sinh bước vào lớp 1. Đây là cấp học quan trọng nhưng nhiều mới mẻ của các em nên các trường Tiểu học
Vui nhất, náo nức, phấn khởi nhưng cũng nhiều bỡ ngỡ nhất là các em học sinh bước vào lớp 1. Đây là cấp học quan trọng nhưng nhiều mới mẻ của các em nên các trường Tiểu học đã có hẳn phần lễ đón các em trong không khí tưng bừng nhất. Ảnh: Quang An
ễ đón nhận các học sinh vào lớp 1
Màn cờ, trống  tưng bừng đón nhận các học sinh vào lớp 1 ở Trường Tiểu học Nghĩa Đức (Nghĩa Đàn). Ảnh: Minh Thái
Sáng nay phải dậy sớm dự lễ khai giảng nên nhiều em học sinh lơp 1 vẫn còn ngái ngủ
Sáng nay phải dậy sớm dự lễ khai giảng nên nhiều em học sinh lớp 1 vẫn còn ngái ngủ. Ảnh: Quang An
Cô giáo Trường Mầm non Hưng Châu, xã Châu Nhân (Hưng Nguyên) dỗ dành bé trong ngày đầu đến trường. Ảnh: Công Kiên
Nhiều em học sinh òa khóc vì lạ lẫm, bỡ ngỡ. Trong ảnh: Cô giáo Trường Mầm non Hưng Châu, xã Châu Nhân (Hưng Nguyên) dỗ dành bé trong ngày đầu đến trường. Ảnh: Công Kiên
Sáng ngày 5/9, trong không khí rộn ràng, từng bừng của ngày khai trường năm học mới trong cả nước, Trường PTDTNT THCS Tương Dương đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021.
Trong không khí rộn ràng, từng bừng của ngày khai trường năm học mới, các em Trường PTDTNT THCS Tương Dương náo nức tới trường dự lễ khai giảng. Trường PTDTNT THCS Tương Dương là nơi theo học của con em đồng bào dân tộc Ơ đu, Mông, Khơ mú, Tày Poọng, Thái và Kinh. Năm học 2020 – 2021 toàn trường có 341 học sinh. Ảnh: Đình Tuân
4.	Một phụ huynh đang trang thủ dặn dò con. Ảnh: Đình Tuân
Là ngôi trường nội trú nên việc con em ở lại trường ăn học là việc khiến nhiều phụ huynh lo lắng, nhất là các em học sinh đầu cấp. Tranh thủ trước giờ khai giảng, một phụ huynh đang dặn dò con gái cố gắng học tập tốt, đạt thành tích cao trong năm học mới. Ảnh: Đình Tuân
Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chia thành nhiều đoàn tới dự, chia vui, tặng hoa, quà cho các trường học trên địa bàn tỉnh. Đây là sự động viên
Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chia thành nhiều đoàn tới dự, chia vui, tặng hoa, quà cho các trường học trên địa bàn tỉnh. Đây là sự động viên kịp thời có ý nghĩa sâu sắc với ngành giáo dục Nghệ An trước thềm năm học mới với nhiều nhiệm vụ mới. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng năm học mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Thành Duy
Tiếng trống khai giảng năm học mới chính thức đã điểm. Năm học này Với việc đề ra 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp, trong năm học này giáo dục Nghệ An đặt mục tiêu cam kết nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học, trình độ đào tạo; đặc biệt đối với học sinh lớp 1 và học sinh các vùng miền núi, dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn và định hướng từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập.  Bên cạnh đó, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, tiếp tục tham mưu xây dựng chiến lược phát triển bền vững giáo dục Nghệ An giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2045; các nghị quyết, đề án, kế hoạch giai đoạn 2021- 2025 để cụ thể hóa các chủ trương của cấp trên phù hợp với điều kiện địa phương, triển khai hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.
Tiếng trống khai giảng năm học mới chính thức đã điểm.  Năm học này giáo dục Nghệ An đặt mục tiêu cam kết nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học, trình độ đào tạo; đặc biệt đối với học sinh lớp 1 và học sinh các vùng miền núi, dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn và định hướng từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển bền vững giáo dục Nghệ An giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm cụ thể hóa các chủ trương của cấp trên phù hợp với điều kiện địa phương, triển khai hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THCS Đặng Thai Mai. Ảnh: Phạm Bằng

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.