Những hình ảnh hiếm về đời thường của lãnh tụ Lenin

Người ta thường thấy hình ảnh Lenin trên các bưu thiếp, phát biểu trước đám đông còn hình ảnh về cuộc sống của ông thì chưa nhiều người được thấy.

1
Lenin đi trên dãy núi gần thị trấn Zakopane, Ba Lan năm 1913, ông sống tại khu vực thuộc Đế quốc Áo Hung này từ năm 1912 đến khi Thế chiến I nổ ra, sau đó bị quân cảnh Áo bắt giữ vì nghi ngờ là gián điệp rồi lại được thả. (Ảnh: TASS)
Lenin đi dạo cùng Vladimir Bonch Bruyevich, nhà chính trị, nhà sử học, nhà văn, thư ký riêng và bạn rất thân của ông, ảnh chụp ngày 16/10/1918. (Ảnh: RIA Novosti)
Lenin đi dạo cùng Vladimir Bonch Bruyevich, nhà chính trị, nhà sử học, nhà văn, thư ký riêng và bạn rất thân của ông, ảnh chụp ngày 16/10/1918. (Ảnh: RIA Novosti)
Lenin trong lễ khánh thành tấm biển tưởng niệm những người ngã xuống vì hòa bình và tình hữu nghị anh em giữa các quốc gia vào ngày 7/11/1918. (Ảnh: RIA Novosti)
Lenin trong lễ khánh thành tấm biển tưởng niệm những người ngã xuống vì hòa bình và tình hữu nghị anh em giữa các quốc gia vào ngày 7/11/1918. (Ảnh: RIA Novosti)
Lenin tại đám tang của nhà cách mạng và chính khách Liên Xô Mark Yelizarov ngày 13/3/1919, Mark Yelizarov là anh rể của Lenin, được chôn cất tại khu mộ nhà Ulyanov, nghĩa trang Volkovo. (Ảnh: RIA Novosti)
Lenin tại đám tang của nhà cách mạng và chính khách Liên Xô Mark Yelizarov ngày 13/3/1919, Mark Yelizarov là anh rể của Lenin, được chôn cất tại khu mộ nhà Ulyanov, nghĩa trang Volkovo. (Ảnh: RIA Novosti)
Lenin trên Quảng trường Đỏ trong lễ tuần hành của những người công nhân kỷ niệm Cách mạng tháng 10 vào ngày 7/11/1919. (Ảnh: RIA Novosti)
Lenin trên Quảng trường Đỏ trong lễ tuần hành của những người công nhân kỷ niệm Cách mạng tháng 10 vào ngày 7/11/1919. (Ảnh: RIA Novosti)
Lenin viết ghi chú trong Hội nghị Quốc tế Cộng sản lần thứ 3 được tổ chức ngày 7/7/1921 tại điện Kremlin. (Ảnh: RIA Novosti)
Lenin viết ghi chú trong Hội nghị Quốc tế Cộng sản lần thứ 3 được tổ chức ngày 7/7/1921 tại điện Kremlin. (Ảnh: RIA Novosti)
Lenin chơi đùa với chú chó tại điền trang Maxim Gorky năm 1922, một thời gian ngắn trước khi mất, sức khỏe của Lenin giảm sút nghiêm trọng và bác sĩ khuyên ông dành nhiều thời gian chơi với động vật để tinh thần thoải mái. (Ảnh: MDF)
Lenin chơi đùa với chú chó tại điền trang Maxim Gorky năm 1922, một thời gian ngắn trước khi mất, sức khỏe của Lenin giảm sút nghiêm trọng và bác sĩ khuyên ông dành nhiều thời gian chơi với động vật để tinh thần thoải mái. (Ảnh: MDF)
Lenin cùng cháu trai Victor, con trai của người em Dmitry Ulyanov năm 1922, ông Viktor về sau là kỹ sư tại Moscow và mất năm 1984. (Ảnh: MDF)./.
Lenin cùng cháu trai Victor, con trai của người em Dmitry Ulyanov năm 1922, ông Viktor về sau là kỹ sư tại Moscow và mất năm 1984. (Ảnh: MDF)./.
Lenin (bên phải) chơi cờ cùng nhà khoa học và nhà cách mạng Alexander Bogdanov khi tới thăm Maxim Gorky (đứng sau, đội mũ) tại đảo Capri năm 1908. (Ảnh: RIA Novosti)
Lenin (bên phải) chơi cờ cùng nhà khoa học và nhà cách mạng Alexander Bogdanov khi tới thăm Maxim Gorky (đứng sau, đội mũ) tại đảo Capri năm 1908. (Ảnh: RIA Novosti)

Theo VOV.VN 

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.