Những hình ảnh về cố Chủ tịch Kim Nhật Thành

(Baonghean.vn) - Hôm nay (15/4), Triều Tiên kỷ niệm 105 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành - người sáng lập Triều Tiên và là ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Cùng điểm lại cuộc đời của ông qua một số hình ảnh.

Cố lãnh đạo Kim Nhật Thành là người sáng lập đất nước Triều Tiên. Ông nắm quyền từ năm 1948 cho tới khi qua đời năm 1994 ở tuổi 82. (Ảnh: Reuters)
Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành sinh ngày 15/4/1912-  là người sáng lập đất nước Triều Tiên. Ông nắm quyền từ năm 1948 cho tới khi qua đời năm 1994 ở tuổi 82.
Ông Kim Nhật Thành là nhà lãnh đạo của Triều Tiên từ năm 1948 đến khi qua đời. Giới truyền thông Triều Tiên nói rằng một ngày trước khi mất, ông vẫn cố gắng làm việc. Theo thống kê hàng năm, tổng cộng 170 triệu quân nhân Triều Tiên và khách nước ngoài viếng tượng đài Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng để tưởng nhớ ông. Người vợ đầu tiên của ông là bà Kim Jong Suk. Bà mất vào năm 1949, khi mới 31 tuổi.
 Người vợ đầu tiên của ông Kim Nhật Thành là bà Kim Jong Suk. Bà mất vào năm 1949, khi mới 31 tuổi.
Ông Kim Nhật Thành và người vợ Kim Jong-suk sinh con trai Kim Jong-il vào năm 1941. (Ảnh: Reuters)
Ông Kim Nhật Thành và người vợ Kim Jong-suk sinh con trai Kim Jong-il vào năm 1941.
Tháng 10/1945, ông Kim Nhật Thành đọc bài diễn văn trước toàn thể nhân dân Triều Tiên. Ảnh: Ifeng
Tháng 10/1945, ông Kim Nhật Thành đọc bài diễn văn trước toàn thể nhân dân Triều Tiên.
Chủ tịch Kim Nhật Thành trên khán đài theo dõi lễ duyệt binh của quân đội cách mạng nhân dân Triều Tiên (KPRA), tháng 2/1948.
Chủ tịch Kim Nhật Thành trên khán đài theo dõi lễ duyệt binh của quân đội cách mạng nhân dân Triều Tiên (KPRA), tháng 2/1948.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm một doanh trại quân đội vào tháng 5/1950.
Ông Kim Nhật Thành thăm một doanh trại quân đội vào tháng 5/1950.
Ông Kim Nhật Thành phát biểu trước toàn thể nhân dân Triều Tiên qua sóng phát thanh hồi tháng 6/1950.
Ông Kim Nhật Thành phát biểu trước toàn thể nhân dân Triều Tiên qua sóng phát thanh hồi tháng 6/1950.
Tháng 2/1951, lãnh tụ Kim Nhật Thành thị sát một hệ thống đường hầm gần thủ đô Bình Nhưỡng.
Tháng 2/1951, ông Kim Nhật Thành thị sát một hệ thống đường hầm gần thủ đô Bình Nhưỡng.
Với tư cách là lãnh tụ tối cao của Triều Tiên, ông Kim đã chuyển từ tư tưởng Marx - Lenin sang tư tưởng chủ thể do ông phát triển.
Với tư cách là lãnh tụ tối cao của Triều Tiên, ông Kim Nhật Thành đã chuyển từ tư tưởng Mac - Lênin sang tư tưởng chủ thể do ông phát triển.
Chủ tịch Kim Nhật Thành chụp ảnh chung với binh sĩ vào tháng 8/1953.
Chủ tịch Kim Nhật Thành chụp ảnh chung với binh sĩ vào tháng 8/1953.
Chủ tịch Kim Nhật Thành nói chuyện với các sinh viên tại trường đại học mang tên ông ở Bình Nhưỡng, tháng 6/1957.
Chủ tịch Kim Nhật Thành nói chuyện với các sinh viên tại trường đại học mang tên ông ở Bình Nhưỡng, tháng 6/1957.
Nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành, tư lệnh tối cao của quân đội CHDCND Triều Tiên tại cứ điểm trên núi Taedok, tháng 2/1963.
Chủ tịch Kim Nhật Thành, tư lệnh tối cao của quân đội CHDCND Triều Tiên tại cứ điểm trên núi Taedok, tháng 2/1963.
Chủ tịch Kim Nhật Thành cùng con trai Kim Jong Il (hàng đầu bên trái), nhà lãnh đạo kế nhiệm ở CHDCND Triều Tiên, trong chuyến thị sát một đơn vị quân sự, tháng 5/1965.
Chủ tịch Kim Nhật Thành cùng con trai Kim Jong Il (hàng đầu bên trái), nhà lãnh đạo kế nhiệm ở CHDCND Triều Tiên, trong chuyến thị sát một đơn vị quân sự, tháng 5/1965.
Niềm vui của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành khi đi thăm cánh đồng lúa được mùa ở Onchon, tháng 8/1968.
Niềm vui của Chủ tịch Kim Nhật Thành khi đi thăm cánh đồng lúa được mùa ở Onchon, tháng 8/1968.
Hai nhà lãnh đạo của CHDCND Triều Tiên là Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong Il (ngoài cùng bên trái) thăm Bệnh viện phụ sản Bình Nhưỡng, tháng 3/1980.
Hai nhà lãnh đạo của CHDCND Triều Tiên là Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong Il (ngoài cùng bên trái) thăm Bệnh viện phụ sản Bình Nhưỡng, tháng 3/1980.
Chủ tịch Kim Nhật Thành và con trai Kim Jong Il đứng trước một cỗ máy phục vụ nông nghiệp mới xuất xưởng, tháng 8/1982.
Chủ tịch Kim Nhật Thành và con trai Kim Jong Il đứng trước một cỗ máy phục vụ nông nghiệp mới xuất xưởng, tháng 8/1982.
Chủ tịch Kim Nhật Thành (trái) cùng con là Kim Jong Il (phải) kiểm tra một sân vận động ở Bình Nhưỡng năm 1992 - Ảnh: AFP
Chủ tịch Kim Nhật Thành (trái) cùng con là Kim Jong Il (phải) kiểm tra một sân vận động ở Bình Nhưỡng năm 1992.
Từ trái sang: Ông Kim Jong Il, Kim Nhật Thành và Kim Jong Un - Ảnh: AFP/Getty Images
Từ trái sang: Ông Kim Jong- il, Kim Nhật Thành và Kim Jong -un.

 Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.