Những hình ảnh xúc động của phụ huynh Nghệ An trong mùa thi tốt nghiệp THPT 2022

Đức Anh - Mỹ Hà

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay không còn nhiều áp lực như những mùa thi trước. Thế nhưng đây vẫn là kỳ thi quyết định đến tương lai của các sỹ tử. Vì vậy không chỉ các thí sinh, mà nhiều bậc phụ huynh cũng hồi hộp, thấp thỏm khi chờ đợi con trước cổng trường.
Sau 12 năm đèn sách, kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quyết định đến tương lai của các sĩ tử. Trong ngày "vượt vũ môn", dù không còn nhiều áp lực như hai năm trước, nhưng nhiều thí sinh vẫn có tâm trạng hồi hộp, lo lắng trước mỗi môn thi. Ảnh: Mỹ Hà

Sau 12 năm đèn sách, kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quyết định đến tương lai của các sĩ tử. Trong ngày "vượt vũ môn", dù không còn nhiều áp lực như hai năm trước, nhưng nhiều thí sinh vẫn có tâm trạng hồi hộp, lo lắng trước mỗi môn thi. Ảnh: Mỹ Hà

Trước lúc bước vào phòng thi, các phụ huynh vẫn luôn tạo tâm lý thoải mái để các em tự tin làm bài một cách tốt nhất. Ảnh: Đức Anh

Trước lúc bước vào phòng thi, các phụ huynh vẫn luôn tạo tâm lý thoải mái để các em tự tin làm bài một cách tốt nhất. Ảnh: Đức Anh

Ngoài phòng thi các phụ huynh vẫn kiên trì dõi theo, đợi chờ con cho đến khi kết thúc môn thi. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài phòng thi các phụ huynh vẫn kiên trì dõi theo, đợi chờ con cho đến khi kết thúc môn thi. Ảnh: Mỹ Hà

Cảm xúc vỡ oà khi con bước ra khỏi phòng thi. Ảnh: Đức Anh

Cảm xúc vỡ oà khi con bước ra khỏi phòng thi. Ảnh: Đức Anh

Cơn mưa lớn ở buổi thi thứ 2 có phần làm cho các bậc phụ huynh, thí sinh gặp đôi chút vất vả. Tuy nhiên chỉ cần các con làm bài tốt thì đó là niềm động viên lớn nhất đối với người bố này. Ảnh: Mỹ Hà

Cơn mưa lớn ở buổi thi thứ 2 có phần làm cho các bậc phụ huynh, thí sinh gặp đôi chút vất vả. Tuy nhiên chỉ cần các con làm bài tốt thì đó là niềm động viên lớn nhất đối với người bố này. Ảnh: Mỹ Hà

Dù mưa, nhưng các phụ huynh vẫn không rời cổng trường mà vẫn kiên trì chờ đợi các con. Những phụ huynh này chia sẻ, các con đi thi nhưng bố mẹ cũng hồi hộp không kém, tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi các con thi xong, đề phòng có tình huống nào cần hỗ trợ thì tôi có mặt ngay. Ảnh: Đức Anh

Dù mưa, nhưng các phụ huynh vẫn không rời cổng trường mà vẫn kiên trì chờ đợi các con. Những phụ huynh này chia sẻ, các con đi thi nhưng bố mẹ cũng hồi hộp không kém, tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi các con thi xong, đề phòng có tình huống nào cần hỗ trợ thì tôi có mặt ngay. Ảnh: Đức Anh

"Có mệt không con?", là câu hỏi đầu tiên khi con rời phòng thi. "Đề thi năm nay có khó thì cũng là khó chung, nên con hãy đừng buồn nhé": Một phụ huynh an ủi con. Ảnh: Mỹ Hà

"Có mệt không con?", là câu hỏi đầu tiên khi con rời phòng thi. "Đề thi năm nay có khó thì cũng là khó chung, nên con hãy đừng buồn nhé": Một phụ huynh an ủi con. Ảnh: Mỹ Hà

Một người cha trìu mến đón con gái từ phòng thi: "Thi xong rồi!. Cha con mình về nhé. Quẳng gánh lo đi con!". Ảnh: Đức Anh

Một người cha trìu mến đón con gái từ phòng thi: "Thi xong rồi!. Cha con mình về nhé. Quẳng gánh lo đi con!". Ảnh: Đức Anh

Người mẹ không quên nhắc con gọi về cho bố, để bố được yên tâm khi con kết thúc môn thi. Ảnh: Đức Anh

Người mẹ không quên nhắc con gọi về cho bố, để bố được yên tâm khi con kết thúc môn thi. Ảnh: Đức Anh

Niềm hạnh phúc của mẹ khi con trai mình hoàn thành tốt môn thi thứ 2. Kỳ thi này, mới chỉ là điểm khởi đầu, phía trước các con sẽ còn những chông gai đang chờ đợi thử thách. Những người bố, người mẹ sẽ luôn bên cạnh các con, là chỗ dựa vững chắc trong hành trình bước vào đời của các con. Ảnh: Đức Anh

Niềm hạnh phúc của mẹ khi con trai mình hoàn thành tốt môn thi thứ 2. Kỳ thi này, mới chỉ là điểm khởi đầu, phía trước các con sẽ còn những chông gai đang chờ đợi thử thách. Những người bố, người mẹ sẽ luôn bên cạnh các con, là chỗ dựa vững chắc trong hành trình bước vào đời của các con. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.