Những 'kỳ quan' đón mừng Giáng sinh 2016

(Baonghean.vn) - Để chào mừng Lễ Giáng sinh an lành 2016, bà con giáo dân nhiều địa phương trong tỉnh đã sáng tạo trong cách trang trí tạo nên các "kỳ quan" lung linh và đầy màu sắc.

Ảnh 1: Ở xã Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu ), mọi người không khỏi ngỡ ngàng bởi một chiếc cầu treo bắc lung linh qua hồ nhân tạo nối liền giáo xứ Phú Quang và giáo xứ Phú Xuân.
Ở xã Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu ), mọi người không khỏi ngỡ ngàng bởi một chiếc cầu treo lung linh bắc qua hồ nhân tạo nối liền giáo xứ Phú Quang và giáo xứ Phú Xuân.
Ảnh 2: Được xây dựng mô phỏng theo cầu treo Cổng Vàng ( Golden Gate ) từng là chiếc cầu treo dài nhất thế giới và là biểu tượng của  San Francisco, Mỹ.
Được xây dựng mô phỏng theo cầu treo Cổng Vàng (Golden Gate) từng là chiếc cầu treo dài nhất thế giới và là biểu tượng của San Francisco, Mỹ.
Ảnh 3: Trong đêm, chiếc cầu treo lung linh, nổi bật giữa hồ nước bởi những chiếc đèn led trang trí nhiều màu sắc.
Trong đêm, chiếc cầu treo lung linh, nổi bật giữa hồ nước bởi những chiếc đèn led trang trí nhiều màu sắc.
Ảnh 4: Cũng ở giáo xứ Phú Xuân, là biểu tượng của Hà Lan, những chiếc cối xay gió  được dựng lên như một toà tháp với những chiếc cánh quạt sải rộng. Về đêm, cối xay gió trở nên lung linh huyền ảo dưới ánh đèn.
Cũng ở giáo xứ Phú Xuân, lấy ý tưởng từ biểu tượng của Hà Lan, những chiếc cối xay gió được dựng lên như một toà tháp với những chiếc cánh quạt sải rộng. Về đêm, cối xay gió trở nên lung linh huyền ảo dưới ánh đèn.
Ảnh 5: Cây thông, một biểu tượng cho niềm hi vọng và sức sống mới cũng được dựng lên ở nhà thờ Trại Gáo ( xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc ) đón mừng Lễ Giáng sinh. Với chiều cao gần 40m, cùng quần thể các mô hình trang trí khác, nhìn từ xa nhà thờ Trại Gáo nổi lên như một cung điện trong cổ tích.
Cây thông, một biểu tượng cho niềm hy vọng và sức sống mới cũng được dựng lên ở Nhà thờ Trại Gáo (xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc) đón mừng Lễ Giáng sinh. Với chiều cao gần 40m, cùng quần thể các mô hình trang trí khác, nhìn từ xa nhà thờ Trại Gáo nổi lên như một cung điện trong cổ tích.
 Ảnh 6: Mô phỏng theo mẫu tháp Eiffel, tháp Áp-en có chiều cao 34m, được bà con giáo dân xóm 5 Nghi Phú ( TP Vinh ) dựng lên từ tre, luồng và các vật liệu khác để đón chào giáng sinh an lành.
Mô phỏng theo mẫu tháp Eiffel, tháp Áp-en có chiều cao 34m, được bà con giáo dân xóm 5, xã Nghi Phú (TP Vinh) dựng lên từ tre, luồng và các vật liệu khác để đón chào Giáng sinh 2016.
Ảnh 7: Sau khi dựng lên, tháp Áp-en trở thành nơi yêu thích của nhiều bạn trẻ trong Thành phố Vinh tới chụp hình cũng như cầu nguyện một giáng sinh hoà bình an lành.
Sau khi dựng lên, tháp Áp-en trở thành nơi lựa chọn của nhiều bạn trẻ trong Thành phố Vinh tới chụp hình cũng như cầu nguyện một Giáng sinh an lành.

Thành Cường - Chu Thanh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.