Kinh tế

Những kỳ vọng lớn từ quy hoạch mới của Nghệ An

Quang An 31/07/2026 13:43

Quy hoạch tỉnh Nghệ An sau điều chỉnh không chỉ mở ra không gian phát triển mới mà còn củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Nhiều chuyên gia, doanh nhân, tập đoàn lớn bày tỏ kỳ vọng vào tương lai phát triển của tỉnh, đồng thời cam kết tiếp tục đầu tư, đồng hành cùng Nghệ An trên hành trình trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và năng lượng của khu vực.

bna_1(1).png
Đồ hoạ: Quang An

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không đơn thuần là cập nhật các chỉ tiêu hay điều chỉnh quy mô phát triển, mà điều quan trọng nhất là tạo ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới về tư duy phát triển.

Bản quy hoạch đã đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới khi bám sát các chiến lược phát triển quốc gia, đồng thời xác lập rõ vai trò và sứ mệnh của Nghệ An trong mạng lưới phát triển vùng và cả nước. Nếu như trước đây quy hoạch chủ yếu tập trung vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thì lần điều chỉnh này hướng tới xây dựng một mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Quy hoạch cũng mở ra không gian phát triển mới với hệ thống hạ tầng đồng bộ, từ hạ tầng giao thông, logistics đến hạ tầng số và dữ liệu, tạo điều kiện để hình thành các cực tăng trưởng mới ở khu vực ven biển, khu kinh tế, đô thị trung tâm, đô thị cửa khẩu và khu vực miền Tây gắn với hành lang kinh tế Đông - Tây.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, đây không chỉ là nền tảng để Nghệ An phát huy vị thế, trở thành động lực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước rằng Nghệ An đã chuẩn bị đầy đủ về tầm nhìn, không gian và hạ tầng để đồng hành cùng những dự án quy mô lớn, chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới.

bna_3.png
Đồ hoạ: Quang An

Theo ông Teng Wei Hong, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An, hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026 là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian phát triển mới và tạo nền tảng để Nghệ An vươn lên trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính và phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics. Sau hơn 10 năm đầu tư tại Nghệ An, VSIP đã phát triển 3 khu công nghiệp và 1 khu đô thị - dịch vụ, cùng các doanh nghiệp thứ cấp thu hút hơn 3,2 tỷ USD vốn FDI vào Khu kinh tế Đông Nam. Riêng Khu công nghiệp VSIP Nghệ An tại Hưng Nguyên đạt 95% tỷ lệ lấp đầy, tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động, gấp 20 lần so với thời điểm trước đại dịch Covid-19. Theo ông, những kết quả này là minh chứng cho sức hấp dẫn ngày càng lớn của Nghệ An đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Trong thời gian tới, VSIP sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới theo hướng xanh, thông minh, công nghệ cao; đồng thời thúc đẩy đầu tư Khu công nghiệp số 9, góp phần đón đầu làn sóng FDI chất lượng cao và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Nghệ An.

bna_4.png
Đồ hoạ: Quang An

Theo ông Dispong Pornchanoknart, Giám đốc quốc gia Tập đoàn WHA tại Việt Nam, Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là dấu mốc quan trọng, khẳng định tầm nhìn chiến lược và quyết tâm phát triển của tỉnh, đồng thời tạo thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

WHA lựa chọn đầu tư vào Nghệ An gần 10 năm trước bởi tin tưởng vào vị trí chiến lược, nguồn nhân lực dồi dào và tiềm năng phát triển lâu dài của địa phương. Đến nay, Khu công nghiệp WHA quy mô khoảng 500 ha đã đạt trên 60% tỷ lệ lấp đầy, thu hút nhiều tập đoàn lớn trong chuỗi cung ứng điện tử với hơn 1,5 tỷ USD vốn đăng ký, tạo khoảng 50.000 việc làm. Tiếp nối thành công đó, WHA đang triển khai khu công nghiệp thứ hai quy mô khoảng 250 ha, hướng tới mục tiêu phát triển khoảng 2.000 ha khu công nghiệp tại Nghệ An trong tương lai.

Ông Dispong Pornchanoknart khẳng định, lựa chọn Nghệ An là một trong những quyết định đầu tư đúng đắn nhất của WHA tại Việt Nam và tập đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong hành trình phát triển công nghiệp công nghệ cao, bền vững và có giá trị gia tăng lớn.

bna_5.png
Đồ hoạ: Quang An

Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cho biết, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 60.000 tỷ đồng, công suất 1.500 MW, là dự án năng lượng lớn nhất của Nghệ An hiện nay và giữ vai trò hạ tầng chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng như thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp hơn 9 tỷ kWh điện mỗi năm, tạo doanh thu khoảng 1 tỷ USD/năm, đóng góp khoảng 1.800 tỷ đồng ngân sách địa phương mỗi năm, đồng thời tạo khoảng 2.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và hàng trăm việc làm khi vận hành.

Doanh nghiệp đánh giá cao tinh thần đồng hành, cải cách hành chính quyết liệt của Nghệ An, giúp nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. PV Power và các đối tác cam kết huy động công nghệ hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đồng thời tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đồng hành lâu dài cùng Nghệ An trên hành trình phát triển xanh và bền vững.

bna_2.png
Đồ hoạ: Quang An

Theo ông Trần Văn Lê, Chủ tịch Tập đoàn Cơ điện Phương Linh, Nghệ An đang hội tụ đầy đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để bứt phá. Quy hoạch mới đã mở ra không gian phát triển rộng lớn, hạ tầng ngày càng đồng bộ, môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi.

Tuy nhiên, nguồn lực quan trọng nhất vẫn là con người Nghệ An với trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Điều cần thiết hiện nay là tạo cơ chế và môi trường để khơi dậy tinh thần cống hiến, phát huy năng lực sáng tạo của người Nghệ, qua đó tạo ra giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Trần Văn Lê cũng cho rằng, bên cạnh việc thu hút dòng vốn đầu tư, Nghệ An cần có chính sách hấp dẫn để thu hút nguồn lực chất lượng cao và những người con xa quê trở về lập nghiệp, đầu tư, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Việc Tập đoàn Cơ điện Phương Linh đầu tư Nhà máy sản xuất quạt công nghiệp, thiết bị hút lọc bụi và thiết bị điện công nghiệp tại Khu công nghiệp Bắc Vinh với tổng vốn 310 tỷ đồng không chỉ thể hiện niềm tin vào tiềm năng phát triển của Nghệ An, mà còn là cam kết đồng hành cùng quê hương trong hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư đối với 25 dự án. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư đối với 25 dự án. Ảnh: Phạm Bằng
0 0 0
x
Những kỳ vọng lớn từ quy hoạch mới của Nghệ An
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO