Những làn điệu dân ca khắc họa sự đổi mới, vươn lên của quê hương Nghệ An

Nội dung: Thanh Nga. Ảnh: Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chương trình năm nay được lấy chủ đạo là các làn điệu ví giặm dân ca xứ Nghệ và các làn điệu miền núi phía Tây Nghệ An
Tối 30/7, Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh trình diễn chương trình biểu diễn Nghệ thuật phục vụ các sự kiện chính trị và phục vụ đồng bào dân tộc các huyện miền núi và tham gia Liên hoan ca múa nhạc Toàn quốc năm 2020.  Tham dự chương trình có ông Hồ Mậu Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh – Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao
Tối 30/7, Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh trình diễn chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ các sự kiện chính trị và phục vụ đồng bào dân tộc các huyện miền núi và tham gia Liên hoan ca múa nhạc Toàn quốc năm 2020. Tham dự chương trình có ông Hồ Mậu Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao.
Chương trình năm nay được lấy chủ đạo là các làn điệu ví dặm dân ca xứ nghệ và các làn điệu miền núi phía tây Nghệ An. Chương trình được chia thành 3 phần. Phần 1: Có tựa đề Xanh trong miền ví, giặm: Là những ca khúc phát triển từ làn điệu ví, giặm được lấy cảm hứng từ dòng sông Lam với tình yêu đôi lứa và vẻ đẹp dòng sông quê hương.
Chương trình năm nay được lấy chủ đạo là các làn điệu ví, giặm và dân ca miền núi phía tây Nghệ An. Chương trình được chia thành 3 phần với nội dung khắc họa sự đổi mới vươn lên của quê hương Nghệ An. 

Phần 1: Có tựa đề Xanh trong miền ví, giặm: Là những ca khúc phát triển từ làn điệu ví, giặm được lấy cảm hứng từ dòng sông Lam với tình yêu đôi lứa và vẻ đẹp dòng sông quê hương.
Phần 1 có tựa đề: Xanh trong miền ví, giặm, là những ca khúc phát triển từ làn điệu ví, giặm, lấy cảm hứng từ dòng sông Lam với tình yêu đôi lứa và vẻ đẹp dòng sông quê hương.
Phần 2:  Có tựa đề: Những sắc hoa của núi: là những ca khúc điệu múa được viết trên làn điệu Cờ xia, tutu lê lê dân tộc Mông; các bài dân ca trong tục mừng nhà mới, rước lửa của người Kh’mú; tục mở hội bản làng, giã Gạo, khắc luống của người Thái. Những ca khúc trong phần này chủ yếu đặc tả vẻ đẹp trong tình yêu đôi lứa, nét đẹp trong văn hóa bản làng của đồng bào dân tộc miền núi Phía Tây Nghệ An.
Phần 2 có tựa đề: Những sắc hoa của núi, là những ca khúc, điệu múa được phát triển từ các làn điệu Cờ xia, tutu lê lê dân tộc Mông; các bài dân ca trong tục mừng nhà mới, rước lửa của người Kh’mú; tục mở hội bản làng, giã Gạo, khắc luống của người Thái, tục mừng tiếng sấm của Người Ơ Đu. Những ca khúc trong phần này chủ yếu đặc tả nét đẹp văn hóa bản làng của đồng bào dân tộc miền núi phía Tây Nghệ An.
Trong phần hai nhiều tiết mục xuất sắc được đầu tư công phu chuyển tải được nét đặc trung và tinh thần của người dân vùng núi phía Tây Nghệ An. Trong ảnh: tiết mục Hạt mầm chuyển tải nhiều ý tưởng về sự sinh sôi, vươn lên của đồng bào, tiết mục nhận được sự tán thưởng của khán giả.
Trong phần hai, nhiều tiết mục xuất sắc được đầu tư công phu chuyển tải được nét đặc trung và tinh thần của người dân vùng núi phía Tây Nghệ An. Trong ảnh: tiết mục "Hạt mầm" thể hiện nhiều ý tưởng về sự sinh sôi, vươn lên của đồng bào, tiết mục nhận được sự tán thưởng của khán giả.
Phần 3 có tựa đề: Khát vọng ngày mới, là những ca khúc viết trên nền nhạc mới với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi TP Vinh đổi mới từng ngày.
Phần 3 có tựa đề: Khát vọng ngày mới, là những ca khúc viết trên nền nhạc mới với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước đang đổi mới từng ngày.
Nhận xét về chương trình trình diễn Ông Hồ Mậu Thanh khẳng định chương trình năm nay được đầu tư kỹ lưỡng cả nội dung và hình thức với chất lượng nghệ thuật cao. Chương trình mang sức trẻ, phong cách mới với sự luyện tập công phu của dàn diễn viên ca múa, nhạc của Đoàn. Tuy nhiên các phần biểu diễn cần tinh xảo hơn nữa. Cần đầu tư hơn nữa để có những tiết mục tham dự liên hoan có
Nhận xét về chương trình biểu diễn, ông Hồ Mậu Thanh khẳng định chương trình năm nay được đầu tư kỹ lưỡng cả nội dung và hình thức với chất lượng nghệ thuật cao. Chương trình mang sức trẻ, phong cách mới với sự luyện tập công phu của dàn diễn viên ca múa, nhạc của Đoàn. Tuy nhiên các phần biểu diễn cần tinh xảo hơn nữa; đầu tư hơn để có được những tiết mục tham dự liên hoan đạt giải cao.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.