Những lần Su-30 gặp nạn trên thế giới

Ấn Độ là nước hứng chịu nhiều vụ rơi tiêm kích Su-30 nhất trên thế giới và phần lớn do trục trặc kỹ thuật.

Tháng 6/1999, Nga đưa một chiếc Su-30MKI đến Pháp để tham gia triển lãm hàng không ở Paris. Máy bay rơi khi đang bay huấn luyện để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Hai phi công thoát ra an toàn và không có thương vong dưới mặt đất.

Video Su-30MKI rơi ở triển lãm hàng không

.

Theo James Town, giám đốc thiết kế của Sukhoi Mikhail Siminov cho rằng sự cố là do lỗi điều khiển của phi công Vyacheslav Averianov. Tuy nhiên, ông Siminov vẫn giữ niềm tin vào ông Averianov khi thông báo sau đó rằng sẽ đưa thêm một chiếc Su-30MKI từ Moscow đến Paris để phi công này bay trong chương trình. Video: wingstv

Một chiếc Su-30MKI của không quân Ấn Độ rơi vào ngày 30/4/2009 tại khu vực Pokaran Rajasthan, làng Rajmathai, sau khi cất cánh từ Pune. Một trong hai phi công thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony ban đầu tuyên bố nguyên nhân vụ tai nạn là hệ thống điều khiển điện tử của máy bay bị hỏng.Theo Dnaindia, các nhà điều tra sau đó công bố nguyên nhân là do phi công đã ấn nhầm một nút quan trọng. Nút này được đặt ở sau phi công, ngoài tầm nhìn của họ. Ảnh: Wiki
Một chiếc Su-30MKI của không quân Ấn Độ rơi vào ngày 30/4/2009 tại khu vực Pokaran Rajasthan, làng Rajmathai, sau khi cất cánh từ Pune. Một trong hai phi công thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony ban đầu tuyên bố nguyên nhân vụ tai nạn là hệ thống điều khiển điện tử của máy bay bị hỏng. Theo Dnaindia, các nhà điều tra sau đó công bố nguyên nhân là do phi công đã ấn nhầm một nút quan trọng. Nút này được đặt ở sau phi công, ngoài tầm nhìn của họ. Ảnh: Wiki
Ngày 30/11/2009, một chiếc Su-30MKI của Ấn Độ rơi tại Jathegaon sau khi phát cảnh báo cháy. Cả hai phi công đều thoát ra an toàn.Nguyên nhân được cho là do vật thể bên ngoài lọt vào động cơ. Ảnh: Wiki
Ngày 30/11/2009, một chiếc Su-30MKI của Ấn Độ rơi tại Jathegaon sau khi phát cảnh báo cháy. Cả hai phi công đều thoát ra an toàn. Nguyên nhân được cho là do vật thể bên ngoài lọt vào động cơ. Ảnh: Wiki
Ngày 13/12/2011, một chiếc Su-30MKI xuất phát từ căn cứ không quân Lohegaon của Ấn Độ đã rơi tại làng Wade-Bholai, cách Pune khoảng 20 km. Cả hai phi công đều thoát ra an toàn.Báo cáo sơ bộ cho biết vụ tai nạn là do trục trặc trong hệ thống điều khiển điện tử. Ảnh: NDTV
Ngày 13/12/2011, một chiếc Su-30MKI xuất phát từ căn cứ không quân Lohegaon của Ấn Độ đã rơi tại làng Wade-Bholai, cách Pune khoảng 20 km. Cả hai phi công đều thoát ra an toàn. Báo cáo sơ bộ cho biết vụ tai nạn là do trục trặc trong hệ thống điều khiển điện tử. Ảnh: NDTV
Máy bay Su-30MKI của Ấn Độ rơi tại trường bắn Pokaran trong một buổi diễn tập ngày 19/2/2013. Ngay sau khi hoàn thành một nhiệm vụ huấn luyện, cánh phải của máy bay phát nổ, cả hai phi công đều thoát ra an toàn, không có thiệt hại và thương vong dưới mặt đất. Ảnh: thebharatmilitaryreview
Máy bay Su-30MKI của Ấn Độ rơi tại trường bắn Pokaran trong một buổi diễn tập ngày 19/2/2013. Ngay sau khi hoàn thành một nhiệm vụ huấn luyện, cánh phải của máy bay phát nổ, cả hai phi công đều thoát ra an toàn, không có thiệt hại và thương vong dưới mặt đất. Ảnh: thebharatmilitaryreview
Ngày 14/10/2014, một chiếc Su-30MKI của Ấn Độ rơi cách Trạm Không quân Pune Lohegaon 20 km. Chiếc máy bay này đã bất ngờ tự phóng ghế của hai phi công ra ngoài trong khi máy bay đang hạ cánh. Cả hai phi công đều an toàn. Đầu tháng 11/2014, một nhóm chuyên gia Nga đến Ấn Độ đánh giá và xác định máy bay có lỗi trong hệ thống phóng. Ảnh: indianexpress
Ngày 14/10/2014, một chiếc Su-30MKI của Ấn Độ rơi cách Trạm Không quân Pune Lohegaon 20 km. Chiếc máy bay này đã bất ngờ tự phóng ghế của hai phi công ra ngoài trong khi máy bay đang hạ cánh. Cả hai phi công đều an toàn.  Đầu tháng 11/2014, một nhóm chuyên gia Nga đến Ấn Độ đánh giá và xác định máy bay có lỗi trong hệ thống phóng. Ảnh: indianexpress
Ngày 19/5/2015 một máy bay Su-30MKI của Ấn Độ xuất phát từ căn cứ không quân Salanibari, Tezpur mất liên lạc với radar và rơi. Máy bay đã gặp lỗi kỹ thuật và phi công buộc phải bỏ máy bay. Ảnh: oneindia
Ngày 19/5/2015 một máy bay Su-30MKI của Ấn Độ xuất phát từ căn cứ không quân Salanibari, Tezpur mất liên lạc với radar và rơi. Máy bay đã gặp lỗi kỹ thuật và phi công buộc phải bỏ máy bay. Ảnh: oneindia
Ngày 17/9/2015, máy bay của không quân Venezuela Su-30MK2 rơi gần thị trấn Elorza, miền nam nước này, trong khi ngăn chặn một máy bay buôn lậu ma túy nhỏ. Cả hai phi công đều thiệt mạng. Ảnh: Wiki
Ngày 17/9/2015, máy bay của không quân Venezuela Su-30MK2 rơi gần thị trấn Elorza, miền nam nước này, trong khi ngăn chặn một máy bay buôn lậu ma túy nhỏ. Cả hai phi công đều thiệt mạng. Ảnh: Wiki

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.