Những lãnh đạo nước ngoài nào thăm Việt Nam trong năm 2017?

(Baonghean.vn) - Năm 2017, Việt Nam đã đón rất nhiều nguyên thủ quốc gia đến thăm. Những nguyên thủ đó là những ai, cùng điểm lại những chuyến thăm của họ qua những hình ảnh dưới đây.

1. Tổng thống Mỹ Donald Trump

 Trong 2 ngày 11-12/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam và diễn ra ngay trong năm cầm quyền đầu tiên.
Trong 2 ngày (11-12/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam và diễn ra ngay trong năm cầm quyền đầu tiên. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng ly chúc mừng mối quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

 2. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 - 13/11 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau Đại hội lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 - 13/11 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau Đại hội lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. trong ảnh: Tại Nhà sàn Bác Hồ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư Tập Cận Bình thưởng thức theo lễ nghi của người Việt các loại trà nổi tiếng của Việt Nam. Ảnh: TTXVN

 3. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith 

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/12.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/12. Đây là lần thứ 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Lào là đặc biệt coi trọng việc gìn giữ và thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Ảnh: TTXVN

 4. Tổng thống Cộng hòa Chile M.Bachelet

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Cộng hòa Chile M.Bachelet thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 8 - 9/11. Trong ảnh: Tổng thống Chile ghi sổ lưu niệm tại Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Vnexpress
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Cộng hòa Chile M.Bachelet thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 8 - 9/11. Trong ảnh: Tổng thống Chile ghi sổ lưu niệm tại Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Vnexpress

 5. Thủ tướng Canada Justin Trudeau

ngày 8-9/11,Thủ tướng Canada Justin Trudeau bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Trong 2 ngày (8-9/11),Thủ tướng Canada Justin Trudeau bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong ảnh: Thủ tướng Canada Justin Trudeau tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội. Ảnh: TTXVN

6. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ 16-17/1. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong chuyến thăm chính thức Việt Nam (ngày 16-17/1/2017). Ảnh: VGP News
Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ 16-17/1. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong chuyến thăm chính thức Việt Nam (ngày 16-17/1/2017). Ảnh: VGP News

7. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân đã thăm chính thức Việt Nam từ 21-24/3. Đây là lần thứ ba Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng, sau các chuyến công du năm 2010 và 2013.
Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân đã thăm chính thức Việt Nam từ 21-24/3. Đây là lần thứ ba Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng, sau các chuyến công du năm 2010 và 2013.

 8. Thủ tướng Hungary Orbán Viktor

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Hungary Orbán Viktor và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ 24-26/9. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Hungary Orbán Viktor. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và người đồng cấp Hungary Orban Viktor tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch sáng 25/9. Ảnh: Tuổi trẻ
Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Hungary Orbán Viktor và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ 24-26/9. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Hungary Orbán Viktor. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và người đồng cấp Hungary Orban Viktor tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch sáng 25/9. Ảnh: Tuổi trẻ

 9. Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 6-8/6 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong ảnh: Quang cảnh Lễ đón.
Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 6-8/6 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong ảnh: Quang cảnh lễ đón.

10. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-24/8 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Binali Yildirim, hai bên đã ký kết các văn kiện hợp tác về quản lý khu tự do, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế đặc biệt, hải quan và đo lường chất lượng.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-24/8 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Binali Yildirim, hai bên đã ký kết các văn kiện hợp tác về quản lý khu tự do, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế đặc biệt, hải quan và đo lường chất lượng. Ảnh: Intermet

 11. Thủ tướng Cộng hòa Mozambique Carlos Agostinho do Rosario

Thủ tướng Cộng hòa Mozambique Carlos Agostinho do Rosario thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/7-3/8/2017. Trong chuyến thăm nay, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về Hợp tác bảo vệ, bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã và lễ ký tắt Hiệp định về Dịch vụ vận tải hàng không giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Mozambique. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosario. Ảnh: VGP
Thủ tướng Cộng hòa Mozambique Carlos Agostinho do Rosario thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/7-3/8/2017. Trong chuyến thăm nay, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về Hợp tác bảo vệ, bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã và lễ ký tắt Hiệp định về Dịch vụ vận tải hàng không giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Mozambique. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosario. Ảnh: VGP

 12. Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Ranil Wickremesinghe

Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Ranil Wickremesinghe và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 16-18/4.  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã chứng kiến lễ ký kết các biên bản hợp tác giữa hai nước. Ảnh: VOV
Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Ranil Wickremesinghe và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 16-18/4. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã chứng kiến lễ ký kết các biên bản hợp tác giữa hai nước. Ảnh: VOV

 Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...