Những loại quả 'sexy' khiến người xem đỏ mặt

Ớt hình của quý, quả hình nhũ hoa, đào hình vòng ba, quả có hình cô gái khỏa thân,... là những tác phẩm của thiên nhiên khiến người xem đi từ ngỡ ngàng đến ngượng ngùng rồi vô cùng thích thú.

Ớt hình "cậu nhỏ"

Được mệnh danh là loại quả thuộc hàng độc nhất vô nhị, ớt Peter được trồng chủ yếu ở Đông Texas, Louisiana (Mỹ) và Mexico. Loại ớt có hình dạng giống
Được mệnh danh là loại quả thuộc hàng độc nhất vô nhị, ớt Peter được trồng chủ yếu ở Đông Texas, Louisiana (Mỹ) và Mexico. Loại ớt có hình dạng giống "của quý" của nam giới này đã từng giành giải “Giống ớt gợi cảm nhất” bởi Tạp Chí Làm Vườn Hữu Cơ.
 
Ớt Peter thuộc dạng rất cay, dài khoảng 7-10cm và có đường kính dài 2,5 -3,5 cm khi chín, phổ biến có hai màu đỏ hoặc vàng khi chín. Khi du nhập vào Việt Nam, giống ớt kỳ lạ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người ưa trồng trọt.
Ớt Peter thuộc dạng rất cay, dài khoảng 7-10cm và có đường kính dài 2,5 -3,5 cm khi chín, phổ biến có hai màu đỏ hoặc vàng khi chín. Khi du nhập vào Việt Nam, giống ớt kỳ lạ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người ưa trồng trọt.

Cây ra trái giống hệt nhũ hoa

Olanum mammosum – loại quả màu vàng rực rỡ có nguồn gốc từ châu Phi – có hình dạng rất giống... bầu ngực của phụ nữ. Vì thế, nó còn được gọi là quả nhũ hoa.
Olanum mammosum – loại quả màu vàng rực rỡ có nguồn gốc từ châu Phi – có hình dạng rất giống... bầu ngực của phụ nữ. Vì thế, nó còn được gọi là quả nhũ hoa.
Quả nhũ hoa là họ hàng
Quả nhũ hoa là họ hàng "anh em" của cà chua và khoai tây. Tuy có ngoại hình khá… dễ thương nhưng nó lại là một loại quả độc khi sử dụng toàn tính. Nhưng nó sẽ có chức năng an thần nếu đã được loại bỏ các chất độc.
Nét thú vị ở Olanum mammosum là nó có một đầu giống vú người, và một đầu khác giống vú… bò sữa.  Quả nhũ hoa này được xuất khẩu sang nhiều nước đặc biệt là vào các dịp lễ Tết để làm quả trang trí.
Nét thú vị ở Olanum mammosum là nó có một đầu giống vú người, và một đầu khác giống vú… bò sữa. Quả nhũ hoa này được xuất khẩu sang nhiều nước đặc biệt là vào các dịp lễ Tết để làm quả trang trí.

Trái đào sexy hết cỡ

Tác phẩm trái đào giống hệt vòng ba của phụ nữ này là sự sáng tạo của một chủ cửa hàng bán hoa quả ở miền Đông Trung Quốc khi đã mặc nội y cho những trái đào, khiến chúng trở nên vô cùng ngộ nghĩnh.
Tác phẩm trái đào giống hệt vòng ba của phụ nữ này là sự sáng tạo của một chủ cửa hàng bán hoa quả ở miền Đông Trung Quốc khi đã mặc nội y cho những trái đào, khiến chúng trở nên vô cùng ngộ nghĩnh.
Được biết, ý tưởng nảy ra từ sự giống nhau về hình dạng giữa trái đào và
Được biết, ý tưởng nảy ra từ sự giống nhau về hình dạng giữa trái đào và "bàn tọa" của phụ nữ.
"Trông chúng vừa ngon, vừa ngọt, vừa sexy, lại vừa ngộ nghĩnh", Yao Yan - chủ cửa hàng bán hoa quả nhận xét. Người này cũng cho biết đã đặt hàng loại nội y mini này từ một cơ sở sản xuất nội y phụ nữ và tỉ mỉ mặc cho từng trái đào trong cửa hàng.
"Trông chúng vừa ngon, vừa ngọt, vừa sexy, lại vừa ngộ nghĩnh", Yao Yan - chủ cửa hàng bán hoa quả nhận xét. Người này cũng cho biết đã đặt hàng loại nội y mini này từ một cơ sở sản xuất nội y phụ nữ và tỉ mỉ mặc cho từng trái đào trong cửa hàng.

Quả hình cô gái khỏa thân

Loài cây cho ra loại quả có một không hai, có hình thù giống y hệt cô gái khỏa thân này có tên Nareepol mà theo tiếng Thái “Naree” có nghĩa cô gái hay phụ nữ, còn “pol” có nghĩa là thực vật hay cây và  Nareepol có nghĩa là cây phụ nữ.
Loài cây cho ra loại quả có một không hai, có hình thù giống y hệt cô gái khỏa thân này có tên Nareepol mà theo tiếng Thái “Naree” có nghĩa cô gái hay phụ nữ, còn “pol” có nghĩa là thực vật hay cây và Nareepol có nghĩa là cây phụ nữ.
Năm 2008, một người có tên Tapas Das đã đăng tải đoạn video về loài cây kỳ lạ được trồng tại Thái Lan lên Youtube gây xôn xao và làm bùng nổ tranh luận có hay không sự tồn tại loại cây này.
Năm 2008, một người có tên Tapas Das đã đăng tải đoạn video về loài cây kỳ lạ được trồng tại Thái Lan lên Youtube gây xôn xao và làm bùng nổ tranh luận có hay không sự tồn tại loại cây này.
nhung loai qua
Theo đó, Nareepol được truyền miệng rằng chúng được trồng tại tỉnh Phetchabun, phía Bắc Thái Lan cách thủ đô Bangkok khoảng 500 km.

Theo Danviet

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.