Những lời chúc tuyệt vời dành cho U23 Việt Nam trước trận chung kết

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trước chiến thắng thuyết phục của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Qatar, không chỉ người Việt Nam mà khán giả thế giới cũng nhiệt liệt chúc mừng và dành muôn lời khen ngợi cho U23 Việt Nam.
1. Lời nhắn nhủ của Thủ tướng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắn nhủ đội tuyển U23 Việt Nam bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo trước trận chung kết bóng đá U23 châu Á.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắn nhủ đội tuyển U23 Việt Nam bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo trước trận chung kết bóng đá U23 châu Á. "Tôi gửi tới thầy Park và toàn thể Đội tuyển bóng đá U23 tình cảm thân thương, sức nóng, không khí hào hùng của những biển cờ sôi động và niềm tin chiến thắng nơi quê nhà đang hướng về Đội tuyển thân yêu của chúng ta...Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, hãy bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu!".
2. Bộ trưởng Y tế đăng clip chúc mừng đội U.23 Việt Nam chiến thắng
Mở đầu lời chúc mừng đội tuyển U.23 Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói: “Xin chào quý vị và các bạn. Xin chúc mừng đội tuyển bóng đá U.23 Việt Nam tiến tới trận đấu cuối cùng của giải vô địch U.23 Châu Á. Đây là niềm vui lớn, niềm tự hào lớn của dân tộc”.
Mở đầu lời chúc mừng đội tuyển U.23 Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói: “Xin chào quý vị và các bạn. Xin chúc mừng đội tuyển bóng đá U.23 Việt Nam tiến tới trận đấu cuối cùng của giải vô địch U.23 Châu Á. Đây là niềm vui lớn, niềm tự hào lớn của dân tộc”.
 3. Chủ tịch AFC mong U23 Việt Nam gặp may ở trận chung kết
Chủ tịch AFC đã gửi lời chúc mừng đến Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sau khi U23 Việt Nam vượt qua U23 Qatar giành vé vào đá chung kết. Chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa viết: “Tôi rất vui mừng được gửi tới toàn thể gia đình bóng đá Việt Nam lời chúc mừng chân thành với thành tích giành quyền chơi trận chung kết của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018”.
Chủ tịch AFC đã gửi lời chúc mừng đến Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sau khi U23 Việt Nam vượt qua U23 Qatar giành vé vào đá chung kết. Chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa viết: “Tôi rất vui mừng được gửi tới toàn thể gia đình bóng đá Việt Nam lời chúc mừng chân thành với thành tích giành quyền chơi trận chung kết của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018”.
 4. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chúc U23 Việt Nam may mắn
"Tất nhiên, chúng tôi chúc đội tuyển quốc gia Việt Nam may mắn khi họ chuẩn bị vào trận đấu lớn. Với những người đã ra đường, tôi chắc chắn các bạn đã thấy sự phấn khích trên các màn hình tivi khi đi ngang qua. Rất tuyệt", Bộ trưởng James Mattis nói với các phóng viên trên máy bay tới Hawaii. Nội dung phỏng vấn được đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ.
"Tất nhiên, chúng tôi chúc đội tuyển quốc gia Việt Nam may mắn khi họ chuẩn bị vào trận đấu lớn. Với những người đã ra đường, tôi chắc chắn các bạn đã thấy sự phấn khích trên các màn hình tivi khi đi ngang qua. Rất tuyệt", Bộ trưởng James Mattis nói với các phóng viên trên máy bay tới Hawaii. Nội dung phỏng vấn được đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ.
 5. Đại sứ Mỹ nhắn đội tuyển U23: 'Tiến lên Việt Nam!'
Ông Daniel Kritenbrink chúc đội U23 Việt Nam chiến thắng sau khi chứng kiến không khí ăn mừng trên đường phố sau trận bán kết.  Ông Kritenbrink cho biết ông
Ông Daniel Kritenbrink chúc đội U23 Việt Nam chiến thắng sau khi chứng kiến không khí ăn mừng trên đường phố sau trận bán kết. Ông Kritenbrink cho biết ông "rất lạc quan" về đội tuyển bóng đá Việt Nam và chắc chắn sẽ xem trận chung kết tại nhà. "Tôi chúc họ may mắn. Đó sẽ là trận đấu tuyệt vời".
6. Cổ động viên các nước gửi lời chúc mừng tới U23 Việt Nam
Chiến thắng đầy ngọt ngào của tuyển U23 Việt Nam không chỉ khiến các cổ động viên nước nhà vui mừng mà còn khiến các cổ động viên tại Đông Nam Á nói chung và các đội tuyển từng bại trận trước U23 Việt Nam nói riêng vô cùng phấn khích. Họ liên tục gửi tới lời chúc mừng và dành rất nhiều lời khen tặng cho đội tuyển U23 Việt Nam.
Một CĐV nước ngoài xuống đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: Mạnh Thắng.
Một CĐV nước ngoài xuống đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam.
ĐV Clemence Chia từ Singapore chia sẻ: "Với tư cách là một người Singapore, tôi ủng hộ Việt Nam trở thành vua của châu Á. Đây sẽ là thành tựu vĩ đại nhất cho bóng đá Đông Nam Á trong lịch sử".

Từ Myanmar, CĐV có tên Thakedi Sitt viết: "Chúc mừng Việt Nam! Tôi rất tự hào và hạnh phúc cho Việt Nam. Một màn biểu diễn tuyệt vời với trái tim quả cảm. Các bạn đã không bỏ cuộc cho đến khi trận đấu kết thúc. Các bạn là những anh hùng".

Một NHM đến từ Indonesia, Rozaq Razka: "Chúc mừng Việt Nam! chúc mừng thành tích của các bạn. Chúng tôi tự hào về sự cống hiến và chiến đấu của bạn. Chúc các bạn có thể trở thành nhà vô địch và làm cho bóng đá Đông Nam Á tự hào và ghen tị".  

Khi xưa từng đánh giá thấp nhưng cho đến bây giờ, người hâm mộ xứ chùa Vàng đều tỏ ra thán phục và cổ vũ hết mình Việt Nam lên ngôi vô địch tại giải U23 châu Á lần này.
Khi xưa từng đánh giá thấp nhưng cho đến bây giờ, người hâm mộ xứ chùa Vàng đều tỏ ra thán phục và cổ vũ hết mình Việt Nam lên ngôi vô địch tại giải U23 châu Á lần này.
Trong khi đó, CĐV Arkom Kuadputta đến từ Thái Lan cho biết: "Anh đang rất mong đợi được xem trận chung kết và anh cầu nguyện cho U23 Việt Nam giành chức vô địch".

Phần lớn NHM các nước Đông Nam Á đều cảm thấy rất tự hào trước thành tích của U23 Việt Nam. Azahar Jalil (Malaysia) viết:" Chúc mừng Việt Nam! Bỏ qua cho những người Malaysia nói không tốt về các bạn, họ chỉ ghen tỵ khi thấy Việt Nam có thể làm được. Và nhiều người Malaysia tôn trọng Việt Nam. Đông Nam Á tự hào về các bạn. Chúc các bạn may mắn trong trận đấu cuối cùng.

U23 Việt Nam bây giờ là niềm hy vọng số 1 của Đông Nam Á.
U23 Việt Nam bây giờ là niềm hy vọng số 1 của Đông Nam Á.
Tài khoản Al-Maalei Mahmood viết: "Từ Iraq, tôi chúc mừng Việt Nam. Tôi hy vọng các bạn sẽ giành chiến thắng trong trận đấu chung kết. Việt Nam là một đội bóng tuyệt vời!"
"Rất tốt các chàng trai! Tôi yêu cầu thủ số 6 (Xuân Trường). Anh ta đá như Steven Gerrard", một cổ động viên từ Southampton (Anh) viết.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.