Những lời nhận xét học sinh siêu dễ thương của giáo viên Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhiều lời đánh giá, nhận xét tinh tế, đầy trách nhiệm của giáo viên đã là động lực để học sinh tự tin hơn, yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô hơn và háo hức khi đến trường.

“Các em đã rất nỗ lực”

“Cô đã từng than phiền về sự mất tập trung của em trong giờ học, cô biết em rất buồn. Nhưng cô chỉ muốn tốt cho em. Sau lần than phiền của cô em đã thay đổi hoàn toàn, em tập trung học và hăng say phát biểu hơn. Em học rất tốt môn Toán, viết Văn luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo, luôn hoàn thành đầy đủ các bài tập cô giao. Cô hy vọng hè này em sẽ luyện chữ đẹp hơn nhé, cô tin em sẽ làm được. Cô rất vui vì thấy em vui vẻ và hòa nhã với các bạn. Em hãy mạnh dạn chia sẻ để có nhiều kỷ niệm đẹp nhé”...

Đó là lời nhận xét cô giáo Nguyễn Thùy Linh (giáo viên Trường Tiểu học Lê Mao, TP. Vinh) gửi tới cậu học trò Tuấn Kiệt - cậu bé nhanh nhẹn của lớp. Lời nhận xét chỉ hơn 100 chữ nhưng được cô chăm chút, thiết kế in màu và có hình ảnh ngộ nghĩnh của em ở trường do chính cô giáo chụp. Đằng sau đó, là những lời gửi gắm của cô dành cho cậu học trò của mình với mong muốn Kiệt sẽ nhanh tiến bộ trong năm học tới.

Lời nhận xét cho cậu học trò Minh Khôi - lớp trưởng của lớp lại gợi về một kỷ niệm cũ mà cô giáo đã đọc được trong bài văn của em viết về mẹ.

"Đó là một bài văn ẩn chứa “sự yêu thương, hiếu thảo” mà khi chấm bài “cô đã rất xúc động”. Với cô bé nhanh nhẹn Bảo Tiên, dù rằng có thể kết quả học tập chưa cao nhưng em là một “học trò nhanh nhẹn”, em rất hiền lành và có nhiều bạn bè, luôn nỗ lực cố gắng trong học tập".

Đây cũng là một học sinh đặc biệt vì ngoài lời nhận xét, cô bé còn nhận được một thư khen ngợi đặc biệt từ cô giáo chủ nhiệm vì “tiêu biểu trong phong trào văn nghệ” để khuyến khích, chúc mừng và “mong con tiếp tục cố gắng”.


Lớp 3I do cô giáo Nguyễn Thùy Linh - chủ nhiệm năm nay có 42 học trò. Sĩ số lớp đông, cô lại chỉ mới nhận lớp từ học kỳ II nên để kỳ công đánh giá từng học sinh để các em thấy được những mặt ưu của mình và cả những mặt còn chưa nổi trội thật không dễ dàng.

Chưa kể, trong năm học này, thời gian cô và trò dành cho nhau ở những giờ học trực tiếp không nhiều và phần lớn thời gian giáo viên và học sinh chỉ tiếp xúc với nhau qua màn hình trực tuyến.

Lời nhận xét của cô giáo Thùy Linh với các học trò. Ảnh: PV

Lời nhận xét của cô giáo Thùy Linh với các học trò. Ảnh: PV

Cô giáo Thùy Linh cũng chia sẻ thêm: “Tôi là giáo viên trẻ, chỉ mới công tác 7 năm nên trong ý thức luôn xác định phải làm tốt công việc của mình, đó là dạy học sinh và giúp các em tiến bộ. Tuy nhiên, trên thực tế, học sinh ở lớp đông và mỗi bạn là một tính cách, một đặc điểm riêng. Có em hạn chế mặt này nhưng có em lại nổi trội mặt khác. Vì vậy, khi nhận xét, đánh giá học sinh tôi phải có một quá trình quan sát, thường xuyên trao đổi với phụ huynh và cố gắng làm sao có những lời nhận xét vừa chính xác nhưng cũng phải có sự động viên khích lệ. Quả thực, để làm được điều này, mất khá nhiều thời gian nhưng tôi rất vui bởi học sinh và phụ huynh khi đọc được những dòng này đều thấy được sự nỗ lực của con mình”.

Vì sự tiến bộ của học trò

Năm học 2021 - 2022 vừa khép lại với nhiều cảm xúc bởi đây là một năm học đặc biệt khi phần lớn thời gian học sinh phải học trực tuyến không được đến trường. Chia tay năm học cũ, giáo viên và phụ huynh đều có nhiều trăn trở bởi rõ ràng so với các năm học trước, chất lượng của học sinh trong năm học này bị ảnh hưởng khá nhiều.

Chính vì thế, việc đánh giá học trò về kết quả học của các con như thế nào là một điều được nhiều giáo viên cân nhắc.

Chị Hoàng Hương, có con đang học lớp 3 ở Trường Tiểu học Lê Mao kể rằng, chị rất bất ngờ khi nhận được bức thư cô giáo gửi cho con trai của mình với những lời rất trẻ trung, nhẹ nhàng và có thể “chạm” đến được cảm xúc học trò.

Lời nhận xét của cô giáo và các học trò. Ảnh: MH

Lời nhận xét của cô giáo và các học trò. Ảnh: MH

Trong lá thư này, cô giáo đưa ra khá nhiều liệt kê về những ưu điểm của học sinh “làm đốn tim cô”, đó là siêu đáng yêu, tình cảm, có đôi má phúng phính, câu nói hồn nhiên và cả cách làm quản lý lớp.

Cô giáo cũng tự nhận, những điều này “học trò giỏi hơn cô bởi lúc trước cô đi học cô không làm được”. Đánh giá về năng lực học sinh, cô giáo cũng không nặng vào thành tích mà đánh giá cao ở sở thích đọc sách “cô thích ngắm con đọc sách, giới thiệu sách” và khuyến khích học sinh chơi thêm nhiều môn thể thao khác ngoài môn sở trường là cầu lông.

Phụ huynh của học sinh này cũng nói rằng: “Ở lứa tuổi tiểu học, các cháu còn hồn nhiên và chưa nặng nhiều về kết quả học tập. Vì vậy, tôi tin rằng, những lời nhận xét của cô giáo về con sẽ giúp con tự tin, con yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô và háo hức được đến trường”.

Cô giáo Lê Hương và các học trò. Ảnh: PV

Cô giáo Lê Hương và các học trò. Ảnh: PV

Từ vài năm trở lại đây, thay vì chỉ đánh giá bằng điểm số, việc đánh giá học sinh còn được thể hiện bằng nhận xét về việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh. Trong đó, chú trọng vào nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu của học sinh. Chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay cũng không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Việc thay đổi cách so sánh đánh giá cũng đã được các nhà trường thực hiện thường xuyên và được thể hiện khá rõ qua các cuộc họp phụ huynh cuối năm học. Tuy nhiên, cách đánh giá hiện nay cũng có những hạn chế, bởi thay vì phải dành nhiều sự tâm huyết để đánh giá học sinh một cách chính xác, nhiều giáo viên lại có cách đánh giá khá qua loa như “đạt”, “chưa đạt”, “tốt” hoặc “giỏi”. Với cách đánh giá này, ngoài điểm số dường như phụ huynh mơ hồ về các hoạt động của con mình ở lớp, ở trường. Chưa kể, điều đó cũng không khuyến khích được sự cố gắng và năng lực của học trò, chưa đúng với tinh thần đổi mới về cách nhận xét đánh giá hiện nay.

Giờ học của học sinh Trường Tiểu học Trường Thi. Ảnh: MH

Giờ học của học sinh Trường Tiểu học Trường Thi. Ảnh: MH

Qua thực tế cũng cho thấy, hiện nay số giáo viên dành tâm huyết cho những lời nhận xét cuối năm cho học sinh chưa nhiều, vì có thể ngại va chạm, sai với chủ trương hoặc nguyên nhân sâu xa là chưa thực sự theo sát học trò.

Cô giáo Lê Thị Hương - Giáo viên kỳ cựu của Trường THCS Đặng Chánh Kỷ (Nam Đàn) cho rằng: “Ngày trước cô nói, trò nghe và giáo viên vẫn thường xử lý các tình huống một cách cứng nhắc và quá nghiêm khắc. Tuy nhiên, hiện tại xã hội giao lưu nhiều nên khi mình ứng xử với học trò phải thực sự mềm dẻo, sử dụng các biện pháp tâm lý khác nhau. Tương tự, khi đánh giá học sinh chúng ta không chỉ đánh giá những mặt hạn chế mà cần phải tìm được những ưu điểm để khích lệ học trò”.

Việc đánh giá học sinh cuối năm cũng sẽ tác động lâu dài đến học sinh sau này và có thể sẽ đi theo các em cho đến hết cuộc đời. Thế nên, với cách đánh giá của nhiều giáo viên hiện nay, có không ít phụ huynh băn khoăn và chưa thực sự hài lòng. Nhiều phụ huynh cũng cho rằng, để việc đánh giá cuối năm đi đúng với mục tiêu đã đề ra thì điều quan trọng nhất chính là sự tâm huyết của các thầy giáo, cô giáo.

Từ cách đánh giá chính xác của thầy giáo, cô giáo cũng sẽ giúp học sinh định hướng được bản thân, để các em thấy được những ưu điểm để phát huy, những hạn chế để khắc phục và ngày càng tự tin, tiến bộ.


tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.